1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam được đón tiếp nồng nhiệt ngày về nước

(Dân trí) - Chiều nay (28/5), thầy trò HLV Trần Vân Phát đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến thi đấu vô cùng ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2014 ở Bahrain. Rất nhiều quan chức VFF, báo chí và người hâm mộ đã ra tận sân bay đón đoàn.

Các tuyển thủ cho biết, trong hành trình di chuyển về Việt Nam, đội phải quá cảnh ở sân bay Suvarnabhumi (Bangkok - Thái Lan) do không có chuyến bay thẳng từ thủ đô Al Manama – Bahrain về Hà Nội. Chính vì thế, toàn đội hơi mệt vì hành trình dài hơn dự kiến, nhưng tất cả vẫn rất háo hức,hạnh phúc trở về nước sau khi chơi rất thành công tại Bahrain.
 
Tuyển nữ Việt Nam về nước sau thắng lợi ở vòng loại Asian Cup 2014

Tuyển nữ Việt Nam về nước sau thắng lợi ở vòng loại Asian Cup 2014

Đúng 13h45 chiều nay, chuyến bay VN 610 hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ra sân bay đón đội tuyển có Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, Trưởng phòng các ĐTQG Trương Hải Tùng và đông đảo cánh báo chí, người hâm mộ

Dù chỉ là vòng loại, nhưng giải đấu có tính chất rất quan trọng bởi ngôi đầu bảng chính là tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2014. Đây chính là giải xác định 5 tấm vé tham dự World Cup 2015.

Đánh giá về thành tích của đội tuyển tại Vòng loại Asian Cup nữ 2014, HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết: “ĐT nữ đã trải qua một quá trình chuẩn bị rất tốt từ khâu tập luyện, tập huấn cho đến lúc ra sân thi đấu. Các cầu thủ đều đã thể hiện rất tốt những gì đã được tập luyện. Cá nhân tôi rất hài lòng về tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ trẻ. Tôi quán triệt với các cầu thủ là chúng ta phải đá chặt ngay từ đầu và không được lơ là, chủ quan để không làm hỏng lối chơi”.

Mặc dù thành phần đội tuyển đa số là các cầu thủ trẻ, nhưng các học trò của HLV Trần Vân Phát đã thi đấu ấn tượng, không để lọt lưới bàn nào trong suốt vòng loại. Đội tuyển nữ Việt Nam đã toàn thắng cả ba trận ở bảng C. Trong đó thắng chủ nhà Bahrain với tỷ số 8 - 0, vượt qua Kyrgystan 12 - 0 và đánh bại tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) 4 - 0.

Ở vòng loại Asian Cup 2014, bất ngờ lớn nhất của đội tuyển bóng đá nữ là sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như trung vệ Bùi Thị Như, hậu vệ Nguyễn Thị Mai, Bùi Thị Lan, tiền đạo Huỳnh Như… Đặc biệt tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Liễu được BHL đánh giá có tiến bộ vượt bậc. Cùng với các cựu binh như Nguyễn Thị Xuyến, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn, Ngọc Anh, Minh Nguyệt, Lê Thị Thương…Có thể khẳng định, đội tuyển nữ quốc gia là tập thể gắn kết với lối chơi bóng đa dạng tạo nên bước đột phá tại vòng loại Asian Cup vừa qua.
 
Các nữ cầu thủ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt

Các nữ cầu thủ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt

Tại VCK World Cup 2015 diễn ra tại Canada, số đội tham dự được tăng từ 16 lên 24, do đó số suất của châu Á cũng được tăng từ 3 lên 5 so với các VCK trước. Điều này đã mở ra cơ hội giành vé tới dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh cho ĐT Việt Nam. Và cơ hội đó càng trở nên thực tế hơn khi gần như chắc chắn, Việt Nam sẽ là quốc gia được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) trao quyền đăng cai tổ chức Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014.

Trong ngày hôm qua đội tuyển nữ đã được thưởng đến 1 tỷ đồng. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết trong thời gian tới, VFF sẽ làm tất cả những gì có thể để đầu tư cho đội tuyển bóng đá nữ để giành kết quả tốt tại vòng chung kết châu Á năm 2014 và có cơ hội dự Vòng chung kết World Cup thế giới.

“Phải nói rằng, mức thưởng 1 tỷ đồng với ĐT nữ chẳng thấm vào đâu với công sức của chị em, của các cháu đã bỏ ra. Tuy nhiên, Liên đoàn sẽ làm hết sức mình để có thể tạo những điều kiện tốt nhất để có thể động viên được đội tuyển chúng ta thi đấu trong thời gian tới đạt kết quả tốt đẹp nhất”, ông Trung nói.

An An