1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nào sẽ sở hữu tấm vé tiếp theo dự Euro 2016?

(Dân trí) - Sau Anh, Iceland, CH Séc và Áo đã đoạt vé, hai lượt trận vòng loại Euro 2016 hứa hẹn sẽ diễn ra đầy hấp dẫn trong tuần này. Cơ hội giành vé đang rộng mở với các tuyển lớn như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Italia…

Tại bảng A: Đây là bảng đấu kết thúc khá sớm, khi Iceland và CH Séc đã chính thức đoạt vé đến Pháp. Nhưng vị trí thứ ba cùng suất đá vé vớt sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Thổ Nhĩ Kỳ (12 điểm) và Hà Lan (10 điểm), trong đó nguy cơ lỗi hẹn với Euro 2016 đang hiển hiện trước mắt “cơn lốc màu da cam”.

 

Hà Lan đứng trước nguy cơ mất vé đá play-off vào tay Thổ Nhĩ Kỳ
Hà Lan đứng trước nguy cơ mất vé đá play-off vào tay Thổ Nhĩ Kỳ

 

Thổ Nhĩ Kỳ còn hai trận đấu gặp Iceland và CH Séc, đều không còn mục tiêu sau khi đã giành vé, còn Hà Lan gặp đối thủ yếu Kazakhstan và CH Séc. Kể cả khi Hà Lan có giành trọn 6 điểm ở hai lượt cuối thì cơ hội của họ cũng không cao, bởi nhiều Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần 4 điểm trước hai đội đã đoạt vé là hoàn thành chỉ tiêu do Thổ Nhĩ Kỳ hơn Hà Lan về tỷ số đối đầu.

Bảng B: Cuộc đua giành hai suất chính thức ở bảng đấu này chia đều cho cả Xứ Wales (18 điểm), Bỉ (17 điểm) và Israel (13 điểm). Ở lượt trận ngày 10/10 tới, nếu Xứ Wales đánh bại Bosnia còn Bỉ thắng Andorra, bảng đấu này sẽ ngã ngũ và Israel đành chấp nhận suất đá vé vớt.

Bảng C: Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 21 điểm, hơn các đối thủ ở phía sau là Slovakia (19 điểm) và Ukraine (16 điểm). Tây Ban Nha sẽ chính thức đoạt vé đến Pháp nếu giành 1 điểm trước Luxemburg trên sân nhà, điều không quá khó với thực lực đoàn quân HLV Del Bosque.

Slovkia có lợi thế hơn Ukraine 3 điểm và họ chỉ còn phải gặp hai đội yếu là Belarus, Luxemburg, trong khi Ukraine thì gặp Macedonia và đội mạnh nhất Tây Ban Nha ở lượt trận cuối.

 

Italia chỉ cần thắng Azerbaijan trên sân khách là giành vé đến Pháp
Italia chỉ cần thắng Azerbaijan trên sân khách là giành vé đến Pháp

 

Bảng D: Cuộc đua ở bảng đấu này diễn ra giữa Đức (19 điểm), Ba Lan (17 điểm) và Ailen (15 điểm). Đội tuyển Đức gần như cầm chắc vé đi tiếp khi ở lượt đấu tới, họ chỉ gặp đối thủ yếu Gibranta và chỉ cần hòa, họ sẽ có vé dự Euro 2016.

Tình thế của Ba Lan không hề dễ dàng khi ở lượt tới, họ phải đụng Scotland và ở lượt đấu cuối sẽ gặp đối thủ trực tiếp Ailen. Dù mới chỉ có được 11 điểm/8 trận, nhưng Scotland hoàn toàn có hy vọng giành vị trí thứ ba kèm suất đá play-off.

Bảng E: Đội tuyển Anh đã giành vé khi giành 24 điểm tuyệt đối/8 trận, suất còn lại là sự cạnh tranh giữa Thụy Sỹ (15 điểm), Slovenia (12 điểm) và Estonia (10 điểm). Thụy Sỹ đang có lợi thế về điểm số, nhưng phải gặp Estonia trên sân khách ở vòng cuối, còn Slovenia nhiều khả năng sẽ có 6 điểm khi chỉ gặp San Marino và Litva trên sân nhà.

Bảng F: Cơ hội cạnh tranh vị trí đang rộng mở với Bắc Ailen (17 điểm), Romania (16 điểm), Hungary (13 điểm) và Phần Lan (10 điểm). Bắc Ailen sẽ chính thức đến Pháp nếu đánh bại đối thủ Hy Lạp (đã hết mục tiêu) ở lượt đấu đêm mai. Cả Romania lẫn Hungary cùng gặp đối thủ yếu Faroe, Romania sẽ gặp Phần Lan còn Hungary đối đầu Hy Lạp.

Bảng G: Áo xuất sắc giành vé chính thức, cuộc đua cho suất còn lại chia đều cho Nga (14 điểm), Thụy Điển (12 điểm) và Montenegro (11 điểm). Cả ba đội tuyển này cần phải giành điểm tối đa khi gặp các đối thủ khác nhau tại lượt áp chót, trong đó Montenegro vào thế sống còn phải hạ Áo trên sân nhà.

 

Tây Ban Nha chỉ cần hòa Luxemburg là chính thức giành vé dự Euro 2018
Tây Ban Nha chỉ cần hòa Luxemburg là chính thức giành vé dự Euro 2018

 

Ở lượt cuối cùng, Nga sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Montenegro sẽ quyết định số phận. Với tình thế hiện tại, nhiều khả năng Nga sẽ giành ngôi nhì bảng còn Thụy Điển sẽ đá tranh vé vớt.

Bảng H: Italia (18 điểm) sẽ chính thức đoạt vé đến Pháp nếu hạ Azerbaijan trên sân khách và đó là nhiệm vụ không quá khó với đoàn quân HLV Conte. Cuộc đua nhì bảng là sự cạnh tranh giữa Na Uy (16 điểm) và Croatia (14 điểm). Na uy sẽ lần lượt gặp Malta và Italia, còn Croatia đối đầu Bulgaria và Malta.

Bảng I: Bồ Đào Nha (15 điểm), Đan Mạch (12 điểm) và Albania (11 điểm) sẽ cạnh tranh hai suất chính thức. Bồ Đào Nha sẽ chính thức đoạt vé nếu hòa Đan Mạch ở cuộc đấu tại Braga đêm mai. Đan Mạch có sức ép phải thắng bởi đây là trận cuối cùng của họ và đứng trước nguy cơ bị Albania cướp vị trí thứ hai.

Albania hoàn toàn có thể tự định đoạt được số phận, nếu họ giành trọn 6 điểm khi gặp hai đối thủ đã hết mục tiêu là Armenia và Serbia. Kể cả khi thua Đan Mạch và không giành vé sớm, thì Bồ Đào Nha vẫn có thể tự quyết số phận khi gặp Serbia ở lượt trận cuối cùng.

Theo quy định của UEFA, 18 đội bóng đứng vị trí nhất, nhì ở 9 bảng đấu vòng loại, cùng đội thứ ba xuất sắc nhất sẽ chính thức giành vé đến Pháp. 8 đội đứng thứ ba còn lại sẽ bốc thăm chi là 4 cặp đối đấu trực tiếp lượt đi lượt về, đội thắng sẽ giành suất play-off dự Euro 2016.

Kim Anh