1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia dọa rút khỏi AFF Cup 2016

(Dân trí) - Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Khairy Jamaluddin đã dọa sẽ rút khỏi AFF Cup 2016 để phản đối việc người Hồi giáo Rohingya đang bị đối xử bất công ở Myanmar. LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tỏ ra không hài lòng vì động thái này của Malaysia.

Theo nguồn tin từ tờ FourFourTwo, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đang có ý định rút lui khỏi AFF Cup 2016 để phản đối việc người Hồi giáo Rohingya đang bị đối xử bất công ở Myanmar (nước đồng chủ nhà AFF Cup 2016). Quyết định cuối cùng sẽ được thông qua sau buổi họp của Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia vào ngày 25/11.

Malaysia (áo trắng) sẽ bị phạt nặng nếu tự ý bỏ giải AFF Cup 2016
Malaysia (áo trắng) sẽ bị phạt nặng nếu tự ý bỏ giải AFF Cup 2016

Tuy nhiên, Malaysia có thể gặp họa lớn nếu như tự ý bỏ giải AFF Cup 2016. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Datuk Seri Azzuddin Ahmad đã lên tiếng cảnh báo.

Ông nói: “AFF vô cùng thất vọng về phát ngôn của một số người, trong đó có Bộ trưởng bộ Thể thao và Thanh niên Malaysia, Khairy Jamaluddin về việc Malaysia sẽ tự ý bỏ giải AFF Cup 2016.

Tôi tự hỏi rằng những người ấy có ý thức được việc đội tuyển Malaysia sẽ bị trừng phạt nặng nề thế nào nếu như bỏ giải giữa chừng. Họ có thể nhận lệnh cấm từ FIFA. Bóng đá Malaysia sẽ không được thi đấu ở SEA Games, AFF Cup hay các giải đấu khác của FIFA. Ngoài ra, các CLB Malaysia cũng có thể nhận lệnh cấm.

Tôi mong những quan chức của Malaysia không dùng bóng đá để giải quyết vấn đề chính trị. Có nhiều cách giải quyết khác nhau để họ thể hiện sự phản đối của mình”.

Hiện tại, Malaysia đang đứng ở vị trí thứ 3 bảng A với 3 điểm. Họ sẽ đụng độ với chủ nhà Myanmar (cũng đang có 3 điểm) ở lượt cuối để phân định tấm vé thứ 2 góp mặt ở bán kết AFF Cup 2016. Nếu muốn đi tiếp, Malaysia buộc phải giành chiến thắng.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016