Đội tuyển golf Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 32

An An

(Dân trí) - Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam sớm đưa phần lớn lực lượng vào ướm chuyên môn trên sân đấu Garden City par72 ở Phnom Penh nhằm tăng sức cạnh tranh huy chương.

Đại hội kỳ này, tuyển golf Việt Nam được kỳ vọng có đại diện vào top 3 chung cuộc. Bộ đôi chủ chốt Nguyễn Anh Minh và Lê Khánh Hưng sang Phnom Penh từ 24/4 và đến nay đã thử hơn 8 vòng sân Garden City trong khi Nguyễn Đặng Minh, Lê Chúc An, Thân Bảo Nghi đến sau 6 ngày và đã đánh ít nhất 5 vòng.

Đội tuyển golf Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 32 - 1

Đội tuyển golf Việt Nam tập luyện trên sân Garden City, Phnom Penh (Ảnh: VNGT)

Ngày 4/5, đội tuyển có đủ quân số sau khi Đoàn Uy Và Đoàn Xuân Khuê Minh có mặt. Cả đội sẽ tiếp tục tích cực rèn chuyên môn và chiến thuật để bước vào thi đấu chính thức từ 8/5 đến 13/5.

Chương trình mở màn bằng nội dung cá nhân nam và nữ, đều đấu gậy qua ba vòng trong ba ngày đầu, còn lại đấu hố đồng đội cho cả hai giới.

SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam vượt chỉ tiêu "có đại diện vào top 10 cá nhân", khi Anh Minh cán đích thứ 6 (điểm -4) và Khánh Hưng về thứ 10 (even par). Sang phần đồng đội kiểu đấu hố tay đôi tính điểm gộp, nhóm Việt Nam bị loại ngay vòng mở màn.

Môn golf ở SEA Games chỉ dành cho diện nghiệp dư. Anh Minh hiện là amateur số một Việt Nam, khi đứng thứ 239 trên bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) tuần này, còn Khánh Hưng đang ở bậc 533 trong khi Đặng Minh ngoài top 1525. Ở đội nữ dự SEA Games kỳ này, Khuê Minh có vị trí WAGR cao nhất - 1289, hơn Chúc An 20 bậc.