Đội tuyển Ghana gặp sự cố hy hữu trước thềm World Cup 2022

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Ghana đã bay đến UAE trước khi sang Qatar để chuẩn bị cho trận ra quân ở World Cup 2022 với Bồ Đào Nha vào ngày 24/11, nhưng họ bất ngờ gặp phải sự cố rất hy hữu.

Theo đó, một sự cố không đáng có đã xảy ra với đội tuyển Ghana khi một thành viên trong đoàn đã quên mang theo kiện hàng chứa đồng phục thi đấu của toàn đội trong chuyến bay tới Qatar. 

Vì vậy đại diện của bóng đá châu Phi đang phải đối diện với nguy cơ không có bộ đồ thi đấu ở trận mở màn với Bồ Đào Nha vào tối 24/11 tới đây.

Đội tuyển Ghana gặp sự cố hy hữu trước thềm World Cup 2022 - 1

Thomas Partey, cầu thủ đang khoác áo Arsenal là ngôi sao của đội tuyển Ghana tại World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

"Liên đoàn Bóng đá Ghana đã chọn giải pháp gửi kiện hàng qua đường bưu chính, nhưng chính họ cũng không lạc quan lắm và sợ rằng bộ đồ thi đấu không đến kịp cho trận ra quân của tuyển Ghana. Đó là lý do khiến họ phải đưa ra các giải pháp thay thế", tờ Ole cho biết.

Hôm 14/11, tuyển Ghana đã có buổi tập đầu tiên ở UAE với 23 cầu thủ. Các cầu thủ còn lại là Alexander Djiku, Joseph Aidoo và Kamaldeen Sulemana dự kiến sẽ hội quân ngày 15/11.

Ghana là một trong những đội tuyển công bố danh sách muộn nhất tại World Cup 2022. Huấn luyện viên Otto Addo lựa chọn những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đang thi đấu tại châu Âu như Thomas Partey (Arsenal), Mohammed Salisu (Southampton), Tariq Lamptey (Brighton) hay Daniel Amartey (Leicester).

Danh sách tuyển Ghana không có tiền vệ Jeffrey Schlupp của Leicester và tiền vệ Joseph Paintil của Genk. Trong khi đó, Callum Hudson-Odoi đã từ chối cơ hội khoác áo tuyển Ghana để chờ đợi cơ hội được chơi cho tuyển Anh.

Ở World Cup 2022, Ghana nằm ở bảng H, họ sẽ nằm chung bảng với Bồ Đào Nha, Uruguay và Hàn Quốc. Đây là bảng đấu không hề dễ dàng, nhưng Ghana hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Ghana gặp sự cố hy hữu trước thềm World Cup 2022 - 2