Đội tuyển futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu vô địch SEA Games 31

Đức Văn

(Dân trí) - Việc tổ chức SEA Games 31 trên sân nhà cùng với những tiến bộ trong thời gian qua, HLV Phạm Minh Giang và các học trò đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu vô địch trong giải đấu lần này.

Trưa ngày 10/5, Tiểu ban Truyền thông môn Futsal (SEA Games 31) tổ chức họp báo trước ngày khai mạc môn Futsal nam tại Hà Nam.

Tham dự môn futsal SEA Games 31 có đội tuyển của 5 quốc gia gồm: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar và nước chủ nhà Việt Nam. Tại buổi họp báo, đại diện mỗi đội gồm HLV trưởng, 1 cầu thủ và 1 thành viên Ban huấn luyện được dành 20 phút để trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu vô địch SEA Games 31 - 1

Đội tuyển Futsal nam Myanmar mở màn cho buổi họp báo.

Trong 5 đội tham dự giải, duy nhất đội tuyển futsal nam Malaysia không đặt kỳ vọng thứ hạng cao nhất do lực lượng trẻ của đội tuyển còn thiếu kinh nghiệm thi đấu và cọ sát quốc tế, còn lại 4 đội, bao gồm đội chủ nhà Việt Nam đều hướng tới mục tiêu giành thứ hạng cao nhất là chiếc Huy chương vàng của kỳ SEA Games thứ 4 đưa môn Futsal vào nội dung thi đấu.

Nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ các phóng viên là phần trả lời họp báo của Huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Ông cũng đã rất tự tin cho biết mục tiêu của đội là giành chiếc huy chương vàng SEA Games 31 lần này.

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết: "Mục tiêu futsal Việt Nam phải hướng đến là huy chương vàng. Tôi nghĩ đó không phải là áp lực mà là mục tiêu quyết tâm của đội. Thái Lan mạnh, bên cạnh đó Malaysia và Indonesia có sự tiến bộ, đầu tư lớn. Nhưng với sân nhà, khán giả nhà, cầu thủ của chúng ta hy vọng sẽ thi đấu tốt".

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết thêm: "Ở AFF Cup vừa rồi, thể lực của toàn đội không tốt lắm. Trong quá trình chuẩn bị AFF Cup, đội bị Covid-19 nửa đội hình. Lực lượng đợt này có sự tăng cường một số cầu thủ trẻ. Tôi tin rằng, sự kết hợp giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ kinh nghiệm sẽ giúp đội tuyển futsal Việt Nam có bước tiến mới ở giải lần này. Trong thời gian qua với các đợt tập huấn hai điểm yếu mà chúng tôi đã cải thiện tốt là thể lực và phần nào là dứt điểm".

Nhận định về các đối thủ tại giải, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho rằng, ngoài Thái Lan vốn là đội mạnh nhất trong khu vực nhiều năm nay, các đội còn lại đều là những đội mạnh, được đầu tư huấn luyện nước ngoài nhiều, có va chạm nên bản lĩnh thi đấu cũng rất tốt.

Xác định mỗi trận đấu là một trận chung kết, đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ không lơ là với bất cứ đối thủ nào, nghiên cứu các đối thủ, linh hoạt trong chiến thuật, nỗ lực, tập trung cao độ cho từng trận đấu để giành được thắng lợi.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu vô địch SEA Games 31 - 2

Huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang của Đội tuyển futsal nam Việt Nam cho biết mục tiêu của toàn đội là phấn đấu giành tấm HCV của SEA Games 31.

Đánh giá về đối thủ U23 Indonesia trong ngày ra quân, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết: "Indonesia là đội rất mạnh. Dàn cầu thủ của họ chất lượng và đồng đều. Lối chơi của Indonesia khó chịu. Nhưng qua AFF Cup, tôi có nhiều tư liệu nên chuẩn bị rất kỹ đặc biệt là trong 2 buổi tập cuối. Tôi tin đội tuyển futsal Việt Nam sẽ phát huy được sức mạnh của mình, khai thác điểm yếu của họ".

Theo lịch thi đấu tại SEA Games 31, môn futsal nam sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11/5. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Indonesia vào 16h00 ngày 11/5.