1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng sốc Nhật Bản

(Dân trí) - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây cú sốc lớn tại Giải vô địch châu Á khi vượt qua ứng viên hàng đầu là Nhật Bản. Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành ngôi đầu bảng C...

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2015 được tổ chức tại Trung Quốc, quy tụ 14 đội bóng hàng đầu châu lục chia thành 4 bảng. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Mông Cổ. Đây không chỉ là giải đấu cấp châu lục, mà còn là cơ hội lớn để thầy trò HLV Thái Thanh Tùng chuẩn bị cho SEA Games 28.

Ngay trận ra quân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã “đụng” ứng cử viên vô địch Nhật Bản. Mục tiêu của thầy trò HLV Thanh Tùng trận này không có gì khác là cọ xát và cố gắng thua với tỷ số không cách biệt.

Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn ngay trận ra quân trước đối thủ cực mạnh như Nhật Bản. Đội Việt Nam đã bị dẫn 0-2, nhưng chúng ta đã gỡ hòa 2-2. Ở séc đấu quyết định, với tinh thần thi đấu quyết tâm và lăn xả, các cô gái Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sau khi vượt qua Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành ngôi đầu bảng C. Ở lượt trận tiếp theo (ngày 21/5), thầy trò HLV Thái Thanh Tùng chỉ phải đọ sức với đối thủ có trình độ khiêm tốn là Mông Cổ.

Nếu chơi thành công ở đấu trường châu lục, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có thêm nhiều tự tin để bảo vệ tấm HCB SEA Games 28.

An An