1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình kết hợp siêu khủng giữa MU và Liverpool

(Dân trí) - Hôm nay, cả thế giới sẽ hướng về sân Old Trafford để theo dõi trận derby nước Anh giữa MU và Liverpool. Cùng điểm qua đội hình kết hợp siêu khủng của những ngôi sao sẽ ra sân trong trận đấu này.

Thủ môn

De Gea (Man Utd): Trong khi Liverpool gặp vấn đề ở vị trí thủ môn thì MU tự hào sở hữu chốt chặn tin cậy mang tên De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn thể hiện phong độ khá nổi bật ở mùa giải này.

De Gea thi đấu ổn định trong màu áo MU
De Gea thi đấu ổn định trong màu áo MU

Hậu vệ

Nathaniel Clyne (Liverpool): So với Valencia, Clyne được đánh giá cao hơn ở khả năng phòng ngự. Ngoài ra, hậu vệ người Anh cũng hỗ trợ tốt khâu tấn công cho Liverpool. Từ đầu mùa, cầu thủ này đã có 2 đường kiến tạo thành bàn ở Premier League.

Phil Jones (Man Utd): Dù chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của MU ở vị trí trung vệ nhưng Phil Jones bất ngờ rực sáng trong bối cảnh Smalling và Eric Bailly chấn thương. Ít nhất, trong vòng 1 tháng tới (Bailly trở về tham dự CAN 2017), Phil Jones vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 của HLV Mourinho ở vị trí trung vệ.

Joel Matip (Liverpool): Matip cập bến Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do và cầu thủ này đã thích nghi rất nhanh với CLB mới. Với chiều cao lý tưởng (1m95), cầu thủ người Cameroon tựa như “bức tường thành” trước khung gỗ The Kop. Vừa qua, Matip đã quyết định từ chối tham dự CAN 2017 để ở lại cống hiến cho CLB vùng Merseyside.

James Milner (Liverpool): Mùa này, MU khá thiếu ổn định ở vị trí hậu vệ trái. Điều đó khiến cho HLV Mourinho luôn phải xoay vòng ở vị trí này. Ngược lại, James Milner đã thi đấu tốt trong vai trò “bất đắc dĩ” ở mùa này. Ngoài sự chắc chắn trong phòng ngự, cầu thủ 31 tuổi còn đóng góp 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn cho Liverpool.

Adam Lallana đóng vai trò quan trọng ở Liverpool
Adam Lallana đóng vai trò quan trọng ở Liverpool

Tiền vệ

Adam Lallana (Liverpool): Nếu như MU có Pogba thì Liverpool có Adam Lallana. Tiền vệ này là sự bổ sung hoàn hảo cho bộ ba tấn công Sadio Mane - Firmino - Coutinho. Giờ đây, khi Mane trở về tham dự CAN 2017, vai trò của Lallana càng quan trọng hơn.

Ander Herrera (Man Utd): Herrera đã thi đấu vô cùng cơ động trong vai trò tiền vệ con thoi. Điều đó giúp lối chơi của MU luôn được vận hành trơn tru. Dù chưa ghi được bàn thắng nào nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã đóng góp 3 đường chuyền thành bàn cho Quỷ đỏ.

Paul Pogba (Man Utd): Bỏ lại sau lưng những sự chỉ trích vì phong độ kém cỏi hồi đầu mùa, Paul Pogba bỗng bừng sáng rực rỡ trong thời gian qua. Khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt của tiền vệ người Pháp đã mang tới nhiều sắc màu cho CLB. Nhiều chuyên gia cho rằng hình ảnh Pogba ở Juventus đã thực sự trở lại.

Mkhitaryan (Man Utd): Tương tự như Pogba, Mkhitaryan đang dần lấy lại mình trong màu áo MU. Màn trình diễn của tiền vệ người Armenia trong thời gian quá khá ấn tượng. Thậm chí, Juan Mata (người trực tiếp cạnh tranh vị trí với Mkhitaryan) cũng hài lòng nếu ngồi dự bị cho Mkhitaryan quá xuất sắc.

Ibrahimovic rực sáng trong màu áo MU dù đã bước sang tuổi 35
Ibrahimovic rực sáng trong màu áo MU dù đã bước sang tuổi 35

Tiền đạo

Ibrahimovic (Man Utd): Chân sút người Thụy Điển khẳng định anh chỉ mất 3 tháng để chinh phục nước Anh. Quả thực, những gì Ibrahimovic làm được ở tuổi 35 thật phi thường. Trong 12 trận gần nhất, chân sút sinh năm 1981 đã ghi 12 bàn (kiến tạo 5 đường thành bàn) cho MU. Nhờ đó, mới đây, Ibrahimovic vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 ở Premier League.

Philipe Coutinho (Liverpool): Coutinho ngày càng bùng nổ và là mũi nhọn vô cùng nguy hiểm của Liverpool. Từ đầu mùa, tiền vệ người Brazil đã đóng góp 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn cho Liverpool.

H.Long