1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng Hàn Quốc muốn mượn Xuân Trường 2 năm

(Dân trí) - Không phải là 1 năm như những thông tin ban đầu, đội bóng đang chơi tại K-League là CLB Incheon muốn có sự phục vụ của tiền vệ Xuân Trường trong 2 năm. Đặc biệt, CLB Incheon United còn đảm bảo Xuân Trường có thể được ra sân thường xuyên trong ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc.

Trước đó, theo tiết lộ của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, giá mà HA Gia Lai cho CLB Incheon mượn Xuân Trường lên tới 300.000 USD/mùa. Đây thực sự là con số khiến nhiều người bất ngờ, bởi nó cao gấp 3 lần bản hợp đồng của Công Phượng và Tuấn Anh khi sang Nhật Bản thi đấu. Đây cũng là mức chuyển nhượng kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu.

So sánh với các cầu thủ đang thi đấu cho Incheon United, Lương Xuân Trường là một trong 10 cầu thủ giá trị nhất của CLB này. Cầu thủ giá trị nhất của Incheon hiện nay là trung vệ 31 tuổi người Hàn Quốc, Jae-Joon Ahn (525.000 bảng).

 

Xuân Trường có thể thi đấu cho Incheon trong 2 năm
Xuân Trường có thể thi đấu cho Incheon trong 2 năm

 

Có ba cầu thủ cùng có giá trị 420.000 bảng đó là thủ môn Hyun Yoo, trung vệ người Croatia - Matej Jonjic, và tiền đạo người Bỉ - Kevin Oris. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về tiền đạo Lee Chun-Soo, Lee Yun-Pyo (350.000 bảng), tiền đạo Kim Dae-Kyung (298.000 bảng), hậu vệ Yong Hyun-Jin (280.000 bảng), tiền vệ Moon Sang-Yoon (228.000 bảng) và Kim In-Sung (210.000 bảng). Xuân Trường được hỏi mượn với giá 300.000 USD, tương đương 199.000 bảng.

Theo những thông tin mới nhất từ đội bóng phố Núi, với việc bỏ ra số tiền 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng), nhưng CLB Hàn Quốc muốn có sự phục vụ của cầu thủ Xuân Trường trong thời gian lâu hơn Mito Hollyhock và Yokohama mượn Công Phượng và Tuấn Anh. Cụ thể, đội bóng Hàn Quốc muốn mượn tiền vệ quê Tuyên Quang 2 năm. Để thuyết phục bầu Đức, phía đội bóng Hàn Quốc đưa ra những điều khoản đặc biệt để HA Gia Lai cho mượn Xuân Trường như kế hoạch dài hạn đào tạo tiền vệ này trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Xuân Trường sẽ thi đấu ở hạng cao nhất cấp CLB ở Hàn Quốc trong mùa giải 2016. Giải K-League Classic cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 4 ngoại binh (trong đó có một cầu thủ châu Á). Đáng chú ý, CLB Incheon United còn đảm bảo Xuân Trường có thể được ra sân thường xuyên trong ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc (khoảng 40% số trận của mùa giải).

Liên quan đến kế hoạch xuất ngoại của các cầu thủ “gà nòi” nhà bầu Đức, sau Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, nhiều khả năng tới lượt Hồng Duy, Văn Toàn và Đông Triều cũng sẽ được đưa ra nước ngoài thi đấu, nhưng những thông tin về các cầu thủ này đang được HA Gia Lai giấu kín. Mới đây, Trưởng đoàn CLB HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh mới chỉ xác nhận Hồng Duy sẽ là cái tên tiếp theo ra nước ngoài thi đấu, nhưng chắc chắn không phải la giải Nhà nghề Mỹ.

Tiến Đạt