1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đoàn Văn Hậu phù hợp với bóng đá châu Âu hơn Công Phượng, Công Vinh?

(Dân trí) - Trước Đoàn Văn Hậu, một số tuyển thủ Việt Nam như Nguyễn Công Phượng và Lê Công Vinh cũng từng thi đấu ở châu Âu. Nhưng so với hai đàn anh của mình, Văn Hậu có tiền đồ được đánh giá tốt hơn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Công Phượng vẫn chỉ chủ yếu đá các trận đấu khởi động trước những trận thuộc giải vô địch quốc gia Bỉ, của CLB Sint Truidense (ví dụ như trận của đội trẻ Sint Truidense gặp đội U21 Club Brugge cách nay ít ngày).

Còn với Lê Công Vinh, cựu cầu thủ của CLB SL Nghệ An và CLB Hà Nội thực chất chỉ chơi bóng tại CLB Leixoes, thuộc giải hạng dưới của Bồ Đào Nha trong thời gian ngắn, chứ không ở lại châu Âu theo hợp đồng có thời hạn 1 năm như Công Phượng và Đoàn Văn Hậu mới đây. Nên trường hợp của Công Vinh càng không thể gọi là thành công.

So với 2 người đàn anh của mình, Đoàn Văn Hậu nhận được sự kỳ vọng nhiều hơn, vì anh có những đặc điểm, được cho là phù hợp với bóng đá châu Âu, hơn là Công Vinh và Công Phượng.

Đoàn Văn Hậu phù hợp với bóng đá châu Âu hơn Công Phượng, Công Vinh? - 1
Sau thành công ở một số sân chơi có cấp độ châu Á, Đoàn Văn Hậu chuẩn bị tiến thêm bước nữa trong sự nghiệp: Tìm kiếm thành công ở đẳng cấp châu Âu

Đầu tiên, Đoàn Văn Hậu có ưu thế rõ rệt so với Công Phượng (1m68) và Công Vinh (1m69) ở yếu tố thể hình. Với chiều cao 1m85, Đoàn Văn Hậu cao không kém các cầu thủ châu Âu, nên sẽ không quá bất lợi trong các pha tranh chấp tay đôi. Trái ngược với hình ảnh của Công Phượng và Công Vinh dễ thất thế giữa hàng thủ cao lớn hơn hẳn của đối phương.

Thứ nhì, Đoàn Văn Hậu chơi ở vị trí hậu vệ, vị trí mà anh có thể có nhiều thời gian và không gian để quan sát xung quanh, hơn là những cầu thủ tấn công như Công Vinh và Công Phượng phải chơi ở vị trí tiền đạo – thường xuyên phải hoạt động trong thế xoay lưng về phía khung thành đối phương.

Đấy có thể xem là lợi thế rất lớn, bởi khi không phải chơi theo thế xoay lưng về phía khung thành, mà có nhiều thời gian quan sát xung quanh, Đoàn Văn Hậu ít bị đặt vào những tình thế bất ngờ, nên chủ động hơn trong các pha tranh bóng, so với các cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo.

Thứ ba, Đoàn Văn Hậu có lợi thế hơn từ xu thế chung của cả nền bóng đá, đó là các lò đào tạo trẻ vàng về sau này càng hướng cầu thủ đến lối chơi hiện đại hơn, theo phong cách của bóng đá châu Âu nhiều hơn. Ví dụ thế hệ của Công Vinh có lợi thế hơn thế hệ của Huỳnh Đức, Hồng Sơn trong việc hoà nhập với bóng đá nước ngoài, nhờ được cọ xát với cầu thủ ngoại nhiều, phong cách chơi bóng và phong cách được đào tạo cũng gần với phong cách quốc tế hơn.

Thế hệ của Công Phượng lại có lợi thế hơn thế hệ của Công Vinh trong vấn đề này, rồi thế hệ của Đoàn Văn Hậu khi được đào tạo, các HLV tiếp tục cố gắng sửa một số nhược điểm trong việc đào tạo thế hệ của Công Phượng, trước khi cho ra lò những sản phẩm dễ hoà nhập với bóng đá hiện đại hơn nữa.

Còn về chuyên môn, Đoàn Văn Hậu đã chứng minh mình có thể chơi tốt ở đẳng cấp châu Á, thông qua các giải U23 châu Á, Asiad 2018, Asian Cup 2019, thì việc hướng đến một đẳng cấp cao hơn nữa, đó là bước sang châu Âu cũng là bước đi hợp lý!

Kim Điền

Đoàn Văn Hậu phù hợp với bóng đá châu Âu hơn Công Phượng, Công Vinh? - 2