1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam xuất quân dự Paralympic 2012

(Dân trí) - Tiếp ngay sau lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic London 2012 cách nay ít lâu, sáng nay (18/7), tại TPHCM, đoàn thể thao người khuyết tật nước ta cũng làm lễ xuất quân hướng về Paralympic…

Tham dự Paralympic 2012, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 11 VĐV và 4 HLV. Đoàn do ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – làm trưởng đoàn.

 

Các VĐV người khuyết tật Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 3 môn tại Paralympic 2012 là điền kinh (3 VĐV), bơi lội (4 VĐV) và cử tạ (4 VĐV). Đoàn sẽ rời TPHCM từ tối nay, sau đó sẽ tập huấn tại Ireland trong khoảng 3 tuần (từ 19/7 - 9/8). Kinh phí của chuyến tập huấn sẽ do một đối tác Ireland tài trợ.
 
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã sẵn sàng cho Paralympic
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã sẵn sàng cho Paralympic

 

Trong thời gian tập huấn tại Ireland (quốc gia láng giềng nước Anh – chủ nhà của Olympic London 2012), các VĐV người khuyết tật Việt Nam sẽ tham gia giải đấu tập huấn dành cho người khuyết tật mang tên Morton Pre Games. Đây là giải đấu có tính chất tiền Paralympic, khai diễn từ ngày 25/7, tại Dublin (Ireland).

 

Sau thời gian tập huấn tại Ireland, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ sang London (Anh) từ ngày 10/8, tập trung tại trường Cao đẳng Bradford, chuẩn bị cho Paralympic. Đấy cũng là địa điểm mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở trong suốt quá trình dự Paralympic 2012.

 

Đây là lần thứ 3 đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic (2 lần trước là tại Bắc Kinh 2008 và Athens 2004). Lần này, dù Tổng cục TDTT không đề ra chỉ tiêu huy chương cụ thể, nhưng ngành vẫn đặt ra mức thưởng khá tốt nếu VĐV đoạt huy chương tại cuộc tranh tài thể thao lớn nhất hành tinh dành cho người khuyết tật.

 

Theo đó, mỗi HCV giành được, VĐV sẽ được thưởng 300 triệu đồng. Mỗi HCB và HCĐ có được, VĐV sẽ lần lượt được thưởng 200 triệu đồng và 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhà tài trợ của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng sẽ có các mức thưởng khác, nếu các VĐV giành huy chương.

 

Bên cạnh mức thưởng vừa được công bố, Sở VH-TT&DL TPHCM còn tặng cho mỗi VĐV, HLV của TPHCM (chiếm đa số trong danh sách) dự Paralympic 2012 mỗi người 30 triệu đồng trước lúc lên đường.

 

Theo lãnh đạo ngành TDTT và lãnh đạo đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự đại hội thể thao người khuyết tật thế giới, thì bất cứ tấm huy chương màu gì có được tại Paralympic 2012 cũng là thành công rất lớn, bởi đây là cuộc tranh tài có tính chất rất quyết liệt, giữa những nhà thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất hành tinh.

 

Kim Điền