1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII:

Đoàn Thanh Hóa xuất sắc dẫn đầu bộ môn điền kinh

(Dân trí) - Sau 5 ngày thi đấu, vào ngày 13/12, ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh với 4 nội dung chung kết. Mặc dù không dành được tấm HCV nào trong ngày cuối cùng, nhưng Thanh Hóa vẫn xuất sắc đứng nhất toàn đoàn.

Hầu hết các nội dung trước đó của bộ môn điền kinh của Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII đều được diễn ra tại sân vận động Thiên Trường. Nhưng trong ngày thi đấu cuối cùng các nội dung thi đấu như: đi bộ nam, đi bộ nữ với cự li 20km; chạy marathon nam, marathon nữ với cự li 42.195m, đều được chuyển ra tuyến đường 52, để các vận động viên (VĐV) tranh tài.

“Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình đoàn Quảng Ngãi (ảnh Hà Nguyên).
“Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình đoàn Quảng Ngãi (ảnh Hà Nguyên).

Cũng không nằm ngoài dự đoàn của giới chuyên môn, nữ VĐV “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình của đoàn Quảng Ngãi dành HCV và hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng dành 2 tấm HCV cho đoàn Đà Nẵng. Đồng thời Nguyễn Thành Ngưng cũng phá kỷ lục quốc gia trước đó.

Cụ thể, ở nội dung Marathon Nam cự lo 42.195m VĐV Bùi Thế Anh của đoàn Quân Đội, dành HCV với thành tích 2h26p32s . Hơn thành tích 2h 26p38s của VĐV Hoàng Nguyên Thanh đoàn Bình Phước. Đoàn Quân đội tiếp tục dành thêm tấm HCĐ ở nội dung này với VĐV Nguyễn Văn Hậu. Còn ở nội dung Marathon Nữ, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, nữ VĐV “chân đất” Phạm Thị Bình, đoàn Quãng Ngãi xuất sắc giành HCV với thành tích 2h48p00s..

Còn nội dung đi bộ 20km nam và đi bộ 20km nữ, không có bất ngờ nào xảy ra khi hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng của đoàn Đà Nẵng xuất sắc mang về hai tấm HCV cho đoàn. Ở nội dung đi bộ 20km nam VĐV Nguyễn Thành Ngưng không những xuất sắc mang về tấm HCV cho đoàn Đà Nẵng, mà còn lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 1h26p53s. Ở nội dung đi bộ 20km nữ “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thanh Phúc về đích đầu tiên với thành tích 1h35p07s.

Như vậy, sau 5 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, mặc dù không dành được tấm HC nào trong ngày thi đấu cuối cùng, nhưng đoàn Thanh Hóa vẫn xuất sắc dành ngôi nhất bảng với 9 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ. Đoàn Nam Định xếp thứ 2 với 8 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Còn Hà Nội về thứ 3 với 7 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ.

Đức Văn

Dòng sự kiện: Đại hội TDTT 2014