1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII

Đoàn Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 75 HCV

(Dân trí) - Tại đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đoàn Hà Nội đang tỏ rỏ ưu thế khi dẫn đầu toàn đoàn với 75 tấm HCV. Riêng ngày 8/12 vừa qua, đoàn Hà Nội đã giành tới 12 tấm HCV.

Ngày 8/12 vừa qua, Đoàn Hà Nội tiếp tục mang về 12 tấm HCV, nâng tổng số huy chương trên bảng tổng sắp lên con số 201 huy chương (75 HCV, 63 HCB, 63 HCĐ), giữ vững ngôi vị bảng trên bảng xếp hạng của Đại hội VII.

Billiard Snooker tiếp tục bước vào thi đấu nội dung đôi nam Pool 8 bóng. Kết quả, các VĐV đoàn Hà Nội đã góp vào bảng thành tích chung của đoàn với 1 HCV, 1 HCB. Với tỷ số sít sao 7-6, cặp Lê Quang Trung, Nguyễn Anh Tuấn đã đánh bại cặp đôi Đỗ Hoàng Quân, Nguyễn Thanh Nam (Hà Nội) giành ngôi vô địch.

Trong ngày thi đấu thứ 2 của môn TDDC, các VĐV Hà Nội tiếp tục mang về 2 HCV cho đoàn Hà Nội. Ở nội dung ngựa vòng nam, VĐV Đinh Phương Thành-người vừa mang về tấm HCĐ tại ASIAD 17 đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký khác giành HCV chung cuộc với 12.7 điểm. Trong khi đó, nội dung xà lệch nữ, Đỗ Thị Thu Huyền đã mang về thêm 1 tấm HCV cho TDDC Hà Nội với số điểm là 11.44.

Đấu kiếm cũng có ngày thi đấu thành công với các kiếm thủ Hà Nội khi các kiếm thủ giành trọn bộ huy chương ở nội dung kiễm liễu cá nhân nam. Là tay kiếm hàng đầu trong Làng kiếm Việt Nam, VĐV Bùi Văn Thái đã vượt qua VĐV Nguyễn Quốc Oai với tỷ số 15-13 giành HCV chung cuộc. HCB và HCĐ nội dung này đều thuộc về đoàn Hà Nội.

Đáng chú ý ở môn Pencak Silat, các VĐV Hà Nội đã xuất sắc giành trọn 6 HCV ở 6 nội dung chung kết biểu diễn. 6 tấm HCV thuộc về võ sĩ: Nguyễn Thị Thúy (nội dung Tunggal nữ - 474 điểm); Hoàng Quang Trung (Tunggal nam – 465 điểm); Nguyễn Danh Phương, Đặng Quốc Bảo (Ganda nam – 578 điểm); Dương Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hà (Ganda nữ - 570 điểm); Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thế Hiển (Regu nam – 473 điểm); Dư Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Hải Yến, Trịnh Thị Thủy Tiên (Regu nữ - 469 điểm).

Ở môn Bắn cung, trong ngày 8/12, đoàn Hà Nội đã giành được 2 HCV ở các nội dung: Cung 1 dây toàn năng nữ (VĐV Lê Thị Thu Huyền phá kỷ lục quốc gia với tổng điểm 1.344); Cung 3 dây toàn năng nam (Nguyễn Tiến Cương – tổng điểm 1.390) .

Như vậy, đoàn Hà Nội vẫn dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương. Đoàn TP.HCM xếp vị trí thứ 2 với 59 HCV, 44 HCB, 41 HCĐ. Tính đến thời điểm này, Đại hội TDTT toàn quốc chỉ còn 20 môn, phân môn đang tiếp tục diễn ra và cuộc tranh chấp huy chương ở 2 đơn vị có nền thể thao phát triển mạnh trên cả nước sẽ còn nhiều gay cấn và hấp dẫn khi một loạt những môn Olympic như: Bơi, Điền kinh, Cử tạ,.. với số lượng huy chương lớn sẽ diễn ra trong những ngày tới.

HT

Dòng sự kiện: Đại hội TDTT 2014