1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt cuối bảng C CAN 2013

ĐKVĐ Zambia bị loại, Nigeria và Burkina Faso đi tiếp

(Dân trí) - Không thể giành được 3 điểm trước “ngựa ô” Burkina Faso, ĐKVĐ Zambia đã chính thức “thoái vị” sau lượt trận đêm qua tại CAN 2013. Trong khi đó, với cú đúp từ chấm 11 mét của Victor Moses, Nigeria đã kiếm được chiếc vé thứ hai vào vòng tứ kết của bảng C.

Trước lượt trận cuối cùng, cục diện tại bảng C vẫn còn căng như dây đàn khi cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị loại. Burkina Faso gây ngạc nhiên khi dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm trong khi Zambia và Nigeria cùng xếp thứ 2 với 2 điểm (bằng cả chỉ số phụ 2-2) còn Ethiopia đang “đội sổ”.

Kết quả này đẩy 2 hạt giống của bảng C là Zambia và Nigeria vào thế buộc phải thắng để có thể đi tiếp. Tuy nhiên, chỉ có Nigeria hoàn thành được nhiệm vụ đó còn Zambia thì không khi để Burkina Faso cầm hòa không bàn thắng. Với kết quả này, hai tấm vé đi tiếp tại bảng C đã được định đoạt, đó là Burkina Faso và “đại bàng xanh” Nigeria.

Burkina Faso đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng C trước mũi Zambia và Nigeria

Burkina Faso đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng C trước mũi Zambia và Nigeria

Hành trình lên ngôi tại CAN 2012 của Zambia có thể xem là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại tại lục địa đen. Tuy nhiên, đây là sự khắc nghiệt của cuộc sống thực và chuyện cổ tích không phải cứ diễn ra hằng đêm như cách người lớn vẫn thường kể để trẻ con đi ngủ. Năm nay, Zambia đã “hiện nguyên hình” là một đội tuyển thường thường bậc trung và việc họ sớm trở thành cựu vương là điều không quá bất ngờ.

Trở lại với diễn biến của cuộc đối đầu giữa Zambia với hiện tượng Burkina Faso tại SVĐ Mbombela, các nhà ĐKVĐ của lục địa đen hiểu rằng họ cần phải có được 3 điểm trước đối thủ để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Ở phía bên kia chiến tuyến, Burkina Faso đã được quán triệt tư tưởng “tử thủ” nhằm giữ lấy một trận hòa, kết quả không những giúp họ đi tiếp mà 99% còn đứng đầu bảng (do hiệu số bàn thắng lên tới +4).

Burkina Faso thậm chí càng đặt nặng ý định phòng ngự tới cùng bởi ngay từ phút 11, chủ công Alain Traore của họ đã dính chấn thương nên phải rời sân. Chân sút này đã ghi được 3 bàn thắng tại giải đấu tại Nam Phi năm nay và gần như là đích đến trong mọi đợt lên bóng của Burkina Faso.

Ưu thế về cầm bóng hoàn toàn thuộc về Zambia nhưng cách tổ chức các đợt vây ráp khung thành của Burkina Faso từ các cầu thủ áo cam thật sự có vấn đề. Sự bế tắc đó xuất phát từ “bài tủ” tại CAN 2012, Zambia chủ yếu áp dụng lối chơi phòng ngự phản công nên khi bị đặt trong thế buộc phải tấn công, họ lại nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng khối “bê tông” được Burkina Faso dựng lên.

ĐKVĐ Zambia sớm chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng sau 3 trận hòa nhạt nhòa

ĐKVĐ Zambia sớm chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng sau 3 trận hòa nhạt nhòa

Phút 17, Zambia cũng có một cơ hội rất tốt để mở tỉ số khi Chisamba Lungu cướp được bóng bên cánh phải trước khi chuyền vào thuận lợi cho đối tác trên hàng công là Mbesuma lao vào dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút rất căng của tiền đạo này lại đi đúng vào vị trí mà thủ thành bên phía Burkina Faso là Daouda Diakite đã chọn sẵn. Trước khi hiệp một kết thúc,, đến lượt Rainford Kalaba có cơ hội uy hiếp khung thành của Diakite nhưng cú đánh đầu của tiền vệ này lại quá đơn giản và thiếu lực để làm nên chuyện.

Nửa sau của trận đấu tiếp tục chứng kiến những nỗ lực vô vọng của Zambia. Cơ hội đáng kể nhất của họ chỉ là khi Mbesuma có một pha áp sát rồi đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Burkina Faso thi thoảng vẫn tổ chức một vài tình huống phản công nhưng với quá ít quân số trên phần sân Zambia, họ cũng không làm nên chuyện. Dù vậy, chỉ riêng việc giữ vững được tỉ số hòa 0-0 đến hết hồi còi mãn cuộc đã đủ cho Burkina Faso đi tiếp với vị trí đầu bảng C. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, đội tuyển nhỏ bé này lọt vào vòng tứ kết của CAN, lần đầu là vào năm 1998 nhưng khi đó họ còn có lợi thế chủ nhà.
 

Đội hình thi đấu:

Burkina Faso: Diakite, Bakary Kone, Panandetiguiri, Keba Paul Koulibaly, Djakaridja Kone, Koffi, Rouamba, Alain Traore (Bance 11), Pitroipa (Abdou Razak Traore 90), Balima (Dah 46), Kabore.

Zambia: Mweene, Sinkala, Mbola, Himoonda, Nkausa (Musonda 17), Sunzu, Kalaba, Chansa (Mukuka Mulenga 56), Mayuka, Lungu (Sakuwaha 81), Mbesuma.

Cú đúp từ chấm 11 mét của Moses giúp “đại bàng xanh” có vé vào tứ kết

Cú đúp từ chấm 11 mét của Moses giúp “đại bàng xanh” có vé vào tứ kết

Ở trận đấu cùng giờ, Nigeria cũng cần một chiến thắng mới có thể tự định đoạt được số phận của mình. Phải đợi đến tận phút 80, “đại bàng xanh” mới khai thông được thế bế tắc khi hậu vệ Alula Girma phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm địa và trọng tài El Ahrach lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Chân sút hiện đang khoác áo Chelsea Victor Moses được tin tưởng cho trách nhiệm đá phạt sau khi cũng một ngôi sao khác của The Blues là “chân gỗ” Mikel từng bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 mét ở lượt trận 2 trước Zambia. Moses đã không mắc phải sai lầm nào khi đối mặt với thủ thành Bancha của Ethiopia để mở tỉ số cho Nigeria.

5 phút sau, hi vọng gỡ hòa của Ethiopia tan thành mây khói khi ở phút 85, đến lượt Bancha thành tội đồ với chiếc thẻ vàng thứ 2 đồng thời “tặng” cho Nigeria một quả 11 mét. Victor Moses dễ dàng đánh bại “kẻ gác đền” thay thế Bancha là…tiền vệ Addis Hintsa (do Ethiopia đã hết quyền thay người) để ấn định chiến thắng 2-0 cho “đại bàng xanh”.
 

Như vậy, ở bảng C, Burkina Faso và Nigeria là hai đội tiến bước vào vòng tứ kết. Đêm nay, CAN 2013 sẽ lại tiếp tục sôi động với 2 cặp đấu từ bảng D giữa Algeria - Bờ Biển Ngà và Togo - Tunisia.

Đội hình thi đấu:

Ethiopia: Bancha, Gebreyes, Bune, Alula Girma, Elias, Estifanos (Teshome 46), Saleh (Bogale 68), Hintsa, Oukri (Ibrahim 46), Kebede, Said.

Nigeria: Enyeama, Ambrose, Omeruo, Oboabona, Echiejile, Mikel (Yobo 90), Ogude, Moses, Mba, Uche (Musa 65), Emenike (Ideye 75).

Bảng xếp hạng bảng C CAN 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Burkina Faso

5

3

1

2

0

5-1

2

Nigeria

5

3

1

2

0

4-2

3

Zambia

2

3

0

3

0

2-2

4

Ethiopia

1

3

0

1

2

1-7

Nguyễn Huy