1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐKVĐ Tour de France Contador thoát án doping

(Dân trí) - Tay đua xe đạp Alberto Contador, người từng gây chấn động vì bị phát hiện dương tính với một loại chất cấm sau khi đăng quang Tour de France mới đây đã được Liên đoàn xe đạp TBN xử trắng án…

Tháng 7 năm 2010, Alberto Contador từng khiến cả thế giới bàng hoàng khi bị phát hiện dương tính với chất clenbuterol, một loại chất thường được sử dụng trong chăn nuôi gia súc nhằm chống béo phì cho vật nuôi nhưng lại có tác dụng tăng cường phát triển cơ bắp ở người.

 
ĐKVĐ Tour de France Contador thoát án doping - 1

Contador trong ngày đăng quang Tour de France

Khi đó bất chấp tay đua người TBN một mực kêu oan nhưng LĐ xe đạp TBN (RFEC) cũng như LĐ xe đạp thế giới (UCI) vẫn nhanh chóng ra án phạt cấm thi đấu 1 năm với tay đua 3 lần VĐ Tour de France. Không nản lòng, Contador kiên trì làm hồ sơ kháng cáo và trong phán quyết mới nhất của mình RFEC công nhận clenbuterol phát hiện trong cơ thể anh là do cua-rơ này đã ăn thịt bò còn tồn dư loại chất cấm này.

Điều này cũng có nghĩa là danh hiệu áo vàng chung cuộc mà Contador có được tại Tour de France mùa trước vẫn sẽ được giữ nguyên đồng thời anh có quyền trở lại đường đua ngay lập tức. Phát biểu trên website đội nhà sau khi kết quả xử kháng cáo được công bố, tay đua 28 tuổi thở phào nhẹ nhõm và không giấu nổi sự hạnh phúc.

“Vài tháng qua đối với tôi quả là áp lực. Tôi đã giải thích rất cặn kẽ với các quan chức cũng như lãnh đạo đội đua rằng mình chưa bao giờ lừa dối hoặc cố ý sử dụng các chất cấm”. Không lãng phí thời gian, hôm qua Contador đã tham gia giải đua khởi động Tour of Algarve để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Phát biểu trước khi xuất phát nhà VĐ Tour de France khẳng định: “Thật nhẹ nhõm không chỉ cho tôi mà còn cho cả đội cũng như các nhà tài trợ. Sự thật là tôi vô cùng hạnh phúc được góp mặt tại đây”.

Dù vậy, hiện tại Contador vẫn phải chờ UCI ra phán quyết cuối cùng xem những phán xử vừa qua của RFEC có được chấp thuận hay không. Trong khi đó Ủy ban chống doping Thế giới (WADA) cũng khẳng định họ cần cân nhắc trong 3 tuần tới trước khi quyết định có đưa vụ việc lên Tòa trọng tài thể thao thế giới CAS.

Hoàng Tùng