1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày 1- ATP World Tour Finals 2015

Djokovic khai mạc giải bằng trận chiến với Nishikori

(Dân trí) - Vào đêm nay (15/11, giờ Việt Nam), các lượt trận đầu tiên của ATP World Tour Finals 2015 sẽ diễn ra và cặp đấu mở màn là giữa tay vợt số 1 thế giới Djokovic và tay vợt số 8 Nishikori. Cặp đấu tiếp theo là giữa tay vợt số 3 Federer và tay vợt số 6 Berdych.

Tại ATP World Tour Finals 2015 việc chia bảng nội dung đánh đơn diễn ra như sau. Ở bảng Stan Smith gồm có Novak Djokovic, Roger Federer, Tomas Berdych và Kei Nishikori. Còn ở bảng Ille Nastase gồm có Andy Murray, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, David Ferrer. Các trận dấu của bảng Stan Smith sẽ thi đấu trước và cặp đấu khai mạc sẽ có tên của hạt giống số 1 Djokovic.

Đối thủ của Djokovic trong ngày thi đấu đầu tiên sẽ là hạt giống số 3 Kei Nishikori. Đây là lần thứ 9 Djokovic được tham dự giải đấu gồm 8 tay vợt mạnh nhất, anh có thành tích thắng thua là 23-9. Tay vợt người Serbia từng bốn lần vô địch giải đấu này, lần đầu tiên vào năm 2008 và trong ba năm liên tiếp gần nhất, Nole đều vô địch.

Djokovic (trái) đang hướng tới lần thứ 5 vô địch ATP World Tour Finals
Djokovic (trái) đang hướng tới lần thứ 5 vô địch ATP World Tour Finals

Trong khi đó đây mới là lần thứ 2 Nishikori có mặt tại ATP World Tour Finals 2015. Năm ngoái trong lần tham dự đầu tiên, tay vợt người Nhật Bản đã gây tiếng vang lớn khi anh giành quyền lọt vào bán kết.

Djokovic đang có một phong độ tốt ở các lượt trận mở màn của ATP World Tour Finals từng tham dự trước đây, anh thắng 7 thua 1. Phong độ của tay vợt người Serbia cũng đang rất tuyệt vời, anh có 37 chiến thắng liên tục tại các sân đấu trong nhà, bao gồm cả chiến thắng ở Paris Masters vừa qua.

Phong độ của Nishikori hiện tại không mấy ấn tượng. Tại Paris vừa qua, tay vợt người Nhật Bản đã phải bỏ cuộc do chấn thương. Và điều đó có thể sẽ khiến anh không có được phong độ tốt ở ATP World Tour Finals năm nay.

Trong quá khứ Nishikori chỉ thắng 2/6 lần chạm mặt Djokovic. Ba lần gần nhất chiến thắng đều thuộc về Nole. Xét trên phong độ, thành tích đối đầu, thể trạng của hai tay vợt hiện nay thì có thể thấy Djokovic sẽ chiếm mọi lợi th. Vì thế nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục có chiến thắng thứ 5 trước Nishikori.

Federer (trái) trong một lần chạm mặt Berdych
Federer (trái) trong một lần chạm mặt Berdych

Sau trận đấu của Djokovic và Nishikori, tới lượt tay vợt số 3 thế giới Federer thi đấu với Berdych. Federer là người tham dự ATP World Tour Finals nhiều nhất trong 8 tay vợt dự giải đấu năm nay, FedEx có tới 14 lần tham dự, anh cũng là người có số lần vô địch nhiều nhất với 6 lần, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011. Thành tích thắng thua của tay vợt người Thụy Sĩ là 48-11.

Mặc dù tuổi tác đã cao, được xếp vào hàng “lão tướng” của làng banh nỉ, nhưng phong độ của Federer đang rất tốt. Có lẽ, chỉ có những tay vợt tầm cao như Djokovic, Murray hay Nadal mới có thể nghĩ tới chuyện hạ được FedEx trong thời gian này.

Trong những năm gần đây, Berdych đều nằm trong tốp 10 nhưng thực sự tay vợt người CH Séc không thể bứt phá để chen chân vào tốp 4. Bản lĩnh thi đấu của Berdych trước nhóm Big Four cũng không cao. Tay vợt người CH Séc từng đối đầu với Federer 20 lần và thua tới 14, trong đó 4 lần gặp nhau gần đây nhất đều thua.

Djokovic khai mạc giải bằng trận chiến với Nishikori - 3

M.D