1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Điểm mặt 32 đội tuyển tham dự World Cup 2014 (Kỳ 1)

(Dân trí) - Hãy cùng điểm qua những đội bóng sẽ góp mặt tại Brazil để tham dự World Cup 2014, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh dành cho các đội tuyển quốc gia...

Algeria

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Lọt vào vòng bảng World Cup 1982, 1986 và 2010.
 
Huấn luyện viên: Vahid Halilhodzic, cựu tiền đạo Nam Tư cũ. Chiến lược gia 61 tuổi này từng dẫn dắt Bờ Biển Ngà giành chiếc vé dự World Cup 2010 tuy nhiên bị sa thải ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nam Phi.
Đội trưởng: Madjid Bougherra. Trung vệ 31 tuổi sinh ra tại Pháp, từng chơi bóng tại Anh trong màu áo Sheffield Wednesday và Charlton.
Ngôi sao: Islam Slimani. Cầu thủ 25 tuổi đang khoác áo Sporting Lisbon là mẫu trung phong thiên về sức mạnh sở hữu thể hình lý tưởng. Tại vòng loại World Cup, Islam Slimani đã có 5 pha lập công cho Algeria.
Tương lai của đội bóng: Saphir Sliti Taider. Sinh ra tại Castres, Pháp và đã từng chơi cho các đội tuyển trẻ của bóng đá Pháp nhưng Saphir Sliti Taider đã chọn màu cờ sắc áo Algeria, quê hương của mẹ anh. Tài năng của cầu thủ 21 tuổi này rất đáng được chú ý khi Inter Milan đã chi ra tới 4.8 triệu bảng để chiêu mộ anh.
Thống kê (vòng loại World Cup 2014): Algeria đã giành chiến thắng tới 6 trên 8 trận vòng loại World Cup 2014, chỉ để thua trước Mali và Burkina Faso.
Lối chơi: Halilhodzic xây dựng Algeria trở thành một đội bóng thiên về phòng ngự và thi đấu đặt chẽ theo phong cách châu Âu rồi chờ đợi vào khả năng chớp thời cơ của các tiền đạo để tìm kiếm bàn thắng.

Argentina

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vô địch World Cup 1978 và 1986.

Huấn luyện viên: Alejandro Sabella. Khi còn chơi bóng, Sabella thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và từng chơi bóng tại Anh cho Sheffield United rồi Leeds United. Sau khi chia tay nghiệp quần đùi áo số, ông dành nhiều năm làm trợ lý cho Daniel Passarella trước khi dẫn dắt Estudiantes giành chức vô địch Argentina. Sabella trở thành huấn luyện viên Argentina vào năm 2011.

Đội trưởng: Javier Mascherano. Thường được sử dụng ở vị trí trung vệ trong màu áo Barcelona song trong màu áo đội tuyển Argentina, Mascherano vẫn thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, vị trí đã làm nên tên tuổi của anh. Mascherano là “máy quét” xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay với lối chơi lì lợm và khả năng tắc bóng chính xác.
Ngôi sao: Lionel Messi. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về ngôi sao sáng nhất của Barcelona, cầu thủ đã giành 4 danh hiệu QBV liên tiếp. Tuy nhiên trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Messi vẫn chưa có cúp vàng thế giới.

Tương lai của đội bóng: Marcos Rojo. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng lối chơi mạnh mẽ, trung vệ 23 tuổi đang khoác áo Sporting Lisbon là niềm hy vọng lớn của Sabella ở hàng phòng ngự tại kỳ World Cup sắp tới.

Thống kê (vòng loại World Cup 2014): Messi và Di Maria là hai chân chuyền xuất sắc nhất tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ khi mỗi người có 5 đường chuyền thành bàn.

Lối chơi: Hàng thủ Argentina được xây dựng với lối chơi mạnh mẽ, thậm chí có phần hơi rắn trong khi hàng công được xây dựng xung quanh hạt nhân Lionel Messi.

Úc

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2006.

Huấn luyện viên: Angelos Postecoglou. Sinh ra tại Hy Lạp nhưng ông cùng gia đình chuyển đến Úc sinh sống khi mới chỉ 5 tuổi. Postecoglou là một trong những chiến lược gia thành công nhất tại Úc vào thời điểm hiện tại và mới được chỉ định thay thế Holger Osieck làm huấn luyện viên đội tuyển Úc vào tháng trước.
Đội trưởng: Lucas Neil. Từng chơi bóng cho Blackburn, West Ham và Everton, và đang chơi bóng tại Nhật Bản, trung vệ kỳ cựu 35 tuổi của bóng đá Úc đang hướng đến giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp.

Ngôi sao: Tim Cahill. Tiền vệ của Everton vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá Úc vào thời điểm hiện tại dù đã bước sang tuổi 33.

Tương lai của đội bóng: Mathew Leckie. Với lối chơi dũng mãnh, chân sút 23 tuổi của Frankfurt ngày càng khẳng định được tên tuổi tại Đức.

Thống kê: The Socceroos chỉ thắng 3 trong 8 trận đấu ở giai đoạn vòng bảng cuối cùng vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Lối chơi: Mới chỉ nắm đội tuyển Úc vỏn vẹn một tháng cho nên lối chơi của đội tuyển Úc dưới thời Postecoglou vẫn chưa thể được định. Tuy nhiên nhiều khả năng đội tuyển Úc sẽ vẫn triển khai lối đánh biên theo phong cách Anh truyền thống.

Bỉ

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Hạng tư World Cup 1986

Huấn luyện viên: Marc Wilmots. Là tiền vệ nổi tiếng nhất của bóng đá Bỉ những năm 90, Wilmots trở thành huấn luyện viên đội tuyển Bỉ từ năm 2012 sau 3 năm làm trợ lý. Ngoài ra, Wilmots còn là một chính trị gia với 2 năm có tên trong thượng viện.

Đội trưởng: Vicent Kompany. Thủ lĩnh của Manchester City từ lâu đã khẳng định được vị thế của một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu và là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự Bỉ.

Ngôi sao: Marouane Fellaini. Tuy đang đánh mất phong độ tại đội bóng mới Manchester United nhưng không thể phủ nhận Fellaini là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới hiện nay.

Tương lai của đội bóng: Romelu Lukaku. Tài năng trẻ của bóng đá Bỉ đang ngày càng khẳng định tên tuổi tại Premier League trong vai trò trung phong của Everton.

Thống kê: Đã có 10 tuyển thủ Bỉ ghi bàn tại vòng loại World Cup 2014 và De Bruyne là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất (4 bàn).

Lối chơi: Wilmots xây dựng lối chơi dựa trên hệ thống 4-2-3-1 đang thịnh hành tại châu Âu với một hàng tiền vệ gồm nhiều cái tên sáng giá như Hazard, Fellaini hay De Bruyne.

Ngọc Trung