1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Diego Forlan: “Tôi rất thích chơi cho Barcelona”

Với 25 bàn thắng, Forlan đã đoạt giải thưởng uy tín Pichichi dành cho vua phá lưới giải vô địch TBN, đồng thời giúp Villarreal lần đầu tiên được chơi tại Champions League. Phong độ ghi bàn xuất sắc cũng mang về cho anh danh hiệu cao quý Chiếc giày vàng châu Âu.

Barcelona đã đưa ra đề nghị cụ thể mua anh cho mùa giải tới chưa?

 

Đúng là Barca đã để ý đến tôi. Họ rất ấn tượng về phong độ của tôi và đã đặt vấn đề. Nhưng tôi phải đợi, bởi lúc này mọi thứ cũng chưa có gì chắc chắn và chủ tịch của Villarreal thì lại không muốn bán tôi.

 

Anh có thích chơi cho Barcelona?

 

Có chứ, tất nhiên là rất thích rồi.

 

Và anh sẽ cạnh tranh để giành một vị trí chính thức với Eto’o?

 

Hãy so sánh thế này nhé: một mặt chúng tôi cùng ghi bàn cho hai đội khác nhau, và mặt khác, chúng tôi ghi nhiều bàn chỉ cho một đội thôi. Điều đó sẽ rất tuyệt vời.

 

Người dân Uruguay muốn thấy anh ghi thật nhiều bàn thắng khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Anh thấy sao?

 

- Tôi hiểu những gì mà người hâm mộ mong đợi, nhưng tôi cũng thấy thoải mái vì mình đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho đội tuyển. Nhiệm vụ của tôi là phải chơi và ghi thật nhiều bàn, và tôi có thể nói rằng mình đã cống hiến 100% sức lực có thể. Nhưng tôi cũng cảm nhận được sức ép từ các fan.

 

Đội tuyển đang chơi tốt, nhưng giới truyền thông thường chỉ quan tâm đến kết quả. Tôi nghĩ chúng tôi đang ở phong độ đỉnh cao và có thể đạt được những kết quả xứng đáng. Hy vọng rằng điều đó sẽ đến ngay khi có thể.

 

Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu có một ngày anh giống như người đồng đội Alvaro Recoba?

 

- Tôi không sợ điều đó. Tôi biết rằng điều đó có thể xảy ra nhưng tôi rất tin vào bản thân mình. Nếu các cổ động viên chế nhạo tôi không dứt thì tôi không thể tập trung làm được bất cứ việc gì. Cầu thủ cũng là con người và có tất cả mọi cung bậc cảm xúc. Chúng tôi luôn ra sân để cống hiến những gì hay nhất. Nhưng bạn có thể không bao giờ biết được mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt hay xấu. 

 

Anh đã trải qua những tháng ngày thăng trầm ở MU. Cảm giác của anh khi phải ngồi ở  ghế dự bị?

 

Điều tốt nhất mà tôi thu được là có cơ hội làm việc cùng một vài cá nhân tài năng và kiệt xuất. Còn điều tồi tệ nhất là tôi không được chơi thường xuyên. Đó là một CLB sở hữu rất nhiều ngôi sao và luôn đòi hỏi phải chơi thật tốt. Nếu bạn không phải là sự lựa chọn tối ưu của HLV, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được chơi ở đó, được học hỏi rất nhiều và được làm việc với những con người vĩ đại.

 

Vì sao anh rời khỏi MU?

 

Tôi đã tự quyết định và tin rằng đấy là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Về mặt kinh tế, tại Villarreal tôi nhận được nhiều hơn so với khi ở MU. Còn về điều kiện thể thao, được chơi tuần này qua tuần khác quả là một điều quá tuyệt vời. Mọi thứ diễn ra đều hết sức tốt đẹp.

 

Nhưng có phải những lý do về kinh tế quyết định nhiều đến việc anh ra đi?

 

Rõ ràng các điều kiện đãi ngộ cần phải được xem xét hàng đầu bởi đời cầu thủ đâu có dài. Bạn phải lựa chọn những cơ hội tốt nhất cho mình. Nguyên nhân kinh tế rất quan trọng mỗi khi đưa ra quyết định.

 

Đâu là nơi anh muốn mình kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình?

 

Buenos Aires (Argentina), Montevideo hoặc Punta Del Este (Uruguay). Tôi không thích chấm dứt sự nghiệp ở châu Âu vì nơi đó quá xa xôi đối với toàn bộ dòng họ tôi. Tôi luôn muốn kết thúc ở nơi tôi đã trưởng thành.

 

Bạn thân nhất của anh ở đội tuyển Uruguay?

 

Diego Perez (Monaco). Tôi cũng là bạn thân của Diego Lugano (Sao Paulo).

 

Anh hâm mộ những cầu thủ nào?

 

Van Nistelrooy, Riquelme, Aimar, Romario, Pablo Garcia, Paolo Montero, và Cafu.

 

Theo Tiến Dũng (Vnexpress)