1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Del Bosque gắn bó với tuyển Tây Ban Nha đến năm 2016

(Dân trí) - Trong buổi họp báo tại Malabo, chiến lược gia lão luyện Vicente Del Bosque đã lên tiếng xác nhận đã gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Liên đoán bóng đá Tây Ban Nha, qua đó tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha đến năm 2016.

Phát biểu trước báo giới, HLV Del Bosque tiết lộ: “Tôi có thể xác nhận rằng tôi vừa ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha đến năm 2016”. Như vậy, “ngài râu kẽm” sẽ tham dự ít nhất hai giải đấu lớn nữa là World Cup 2014 tại Brazil và Euro 2016 tại Pháp. Sau chức vô địch Euro 2008, Luis Aragones chia tay đội tuyển Tây Ban Nha và người kế nhiệm “nhà hiền triết xứ Hortaleza” chính là Del Bosque.

Kể từ thời điểm đó, “ngài râu kẽm” đã kế thừa và phát huy một cách tuyệt vời “di sản vĩ đại” từ con người đến triết lý bóng đá của Aragones để kéo dài chu kỳ thành công cho bóng đá Tây Ban Nha, thậm chí là thiết lập một đế chế thực sự trong bóng đá cho “xứ sở bò tót”. Với Del Bosque trên băng ghế chỉ đạo, Tây Ban Nha lần lượt chinh phục chức vô địch thế giới vào năm 2010 rồi bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu vào năm 2012 kèm theo một loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Điểm qua một số thành tích của Del Bosque cùng La Roja:

Del Bosque gắn bó với tuyển Tây Ban Nha đến năm 2016
Dưới sự dẫn dắt của HLV Del Bosque, Tây Ban Nha đã tham dự tổng cộng 82 trận đấu, thắng 67 trận, hòa 8 trận và chỉ để thua 7 trận, tỉ lệ số trận đấu giành chiến thắng lên tới 81.7% (nếu không tính những trận giao hữu thì tỉ lệ này lên tới 83.6%). Ngoài ra Tây Ban Nha ghi được 201 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 54 bàn.

Del Bosque gắn bó với tuyển Tây Ban Nha đến năm 2016
Tại thời điểm World Cup 2010 diễn ra, Tây Ban Nha của Del Bosque cũng là đội bóng có tỉ lệ số trận đấu giành chiến thắng lẫn hiệu suất ghi bàn cao nhất.

Del Bosque gắn bó với tuyển Tây Ban Nha đến năm 2016

Trong lịch sử bóng đá thế giới thì Del Bosque chính là vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia có tỉ lệ số trận đấu giành chiến thắng cao nhất.

Del Bosque gắn bó với tuyển Tây Ban Nha đến năm 2016
Trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, triều đại Del Bosque nghiễm nhiên là triều đại thành công nhất dưới cả góc độ danh hiệu lẫn góc độ thống kê.

Ngọc Trung