1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đấu nội bộ, đội tuyển Việt Nam vẫn không thắng được đội U22

(Dân trí) - Ở trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam bất phân thắng bại, với tỷ số 0-0.

Đây là trận đấu tiếp tục được HLV Park Hang Seo yêu cầu giữ kín thông tin, báo chí không được phép tác nghiệp 1 phút nào. Trận đấu nội bộ này diễn ra trên sân chính Mỹ Đình tối 9/11 cũng là cách để tránh “tai mắt”.

Cũng như trận giao hữu trước, HLV Park Hang Seo tiếp tục có những thử nghiệm về lối chơi, đội hình. Đặc biệt chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho nhiều cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam thi đấu cho U22 Việt Nam và ngược lại.

Đấu nội bộ, đội tuyển Việt Nam vẫn không thắng được đội U22 - 1

Trận đấu nội bộ giữa đội tuyển và U22 Việt Nam kết thúc với tỷ số hòa 0-0

Với thế trận cởi mở, hai đội đều đã chơi cố gắng để ghi điểm với thầy Park, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng, đành chấp nhận hoà 0-0.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam dự kiến đón Văn Hậu và Công Phượng vào ngày mai, chính thức đủ quân số 27 cầu thủ. Trước trận UAE 1 ngày, HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn còn 23 cầu thủ để đăng ký với ban tổ chức.

Trong khi đó, đội U22 Việt Nam sẽ vào TP HCM vào ngày 18/11 tới, có 4 ngày tập luyện làm quen thời tiết nắng nóng trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games vào ngày 22/11.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo vẫn chưa quyết định chọn 2 cầu thủ nào ở đội tuyển Việt Nam tăng cường cho U22 Việt Nam. 5 cầu thủ có tên trong danh sách dự kiến trước đó của thầy Park là Trọng Hoàng, Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng và Văn Toàn.

T.Đ