1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Danh sách ứng viên HLV tuyển Thái Lan có huyền thoại bóng đá Hàn Quốc

Thiện Nhân

(Dân trí) - Tờ Siam Sport dẫn nguồn tin từ bóng đá Thái Lan cho hay, danh sách ứng cử viên thay thế ông Nishino có cả huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Hong Myung-bo và HLV Chung Hae Seong.

Tờ Siam Sport của Thái Lan sáng 16/7 thông tin, người đại diện của hai HLV nổi tiếng Hong Myung-bo và Chung Hae Seong muốn nộp đơn ứng tuyển cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ngỏ ý muốn dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng.

"Tuy nhiên, mọi việc phải đợi FAT nói chuyện với HLV đương nhiệm Akira Nishino, rồi mới đưa ra kết luận" - tờ Siam Sport thông tin tiếp về việc các ông Hong Myung-bo và Chung Hae Seong muốn ứng tuyển ở FAT.

Nguồn tin này được cho là xuất phát từ cựu danh thủ của bóng đá Thái Lan Piyapong Pue-on, người vừa có quan hệ tốt với FAT, vừa có quan hệ tốt với giới bóng đá Hàn Quốc, vì từng có thời gian chơi bóng ở xứ sở Kim chi trong quá khứ.

Danh sách ứng viên HLV tuyển Thái Lan có huyền thoại bóng đá Hàn Quốc - 1

Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Hong Myung-bo bất ngờ muốn nắm đội tuyển Thái Lan, thay HLV Nishino.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan dẫn lời cựu danh thủ Piyapong Pue-on, nói: "Bạn của tôi ở Hàn Quốc đã gọi điện và liên hệ rằng có một HLV người Hàn Quốc muốn trở thành HLV cho đội tuyển quốc gia Thái Lan".

"Ông ấy đã gửi hồ sơ của mình rồi. Ông ấy từng là trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, giống như HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam" - ông Piyapong Pue-on nói thêm về lá đơn xin việc của HLV Chung Hae Seong ở FAT.

Trong khi đó, liên quan đến HLV Hong Myung-bo, cựu danh thủ Piyapong Pue-on tiếp tục tiết lộ với tờ Siam Sport: "Một người khác nữa cũng quan tâm đến ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Anh ấy rất nổi tiếng, từng là đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc ở các kỳ World Cup và cũng từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trong vai trò HLV ở đấu trường này".

"Người đại diện của anh ấy đã liên lạc với tôi, xác nhận anh ấy muốn trở thành HLV đội tuyển Thái Lan khi có cơ hội" - cựu danh thủ Piyapong Pue-on nói thêm với tờ Siam Sport.

Danh sách ứng viên HLV tuyển Thái Lan có huyền thoại bóng đá Hàn Quốc - 2

Người bạn của HLV Park Hang Seo trong vai trò trợ lý của HLV Guus Hiddink năm nào, ông Chung Hae Seong, cũng muốn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Trong quá khứ, ông Chung Hae Seong từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink (người Hà Lan), giống như HLV Park Hang Seo, ở đội tuyển Hàn Quốc, khi Hàn Quốc tạo nên kỳ tích vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà.

Ông Chung Hae Seong cũng có khoảng thời gian sang Việt Nam làm việc ở các đội HA Gia Lai (giai đoạn từ năm 2017 - 2018) và CLB TPHCM (giai đoạn từ năm 2019 - 2020).

Trong khi đó, Hong Myung-bo là tượng đài của bóng đá Hàn Quốc, khi còn là cầu thủ, Hong Myung-bo 4 lần dự VCK World Cup vào các năm 1990, 1994, 1998 và 2002. Ông là người đá thành công quả luân lưu quyết định, giúp Hàn Quốc loại Tây Ban Nha ở tứ kết, rồi tiến vào bán kết World Cup 2002. 

Trong tư cách HLV, ông Hong Myung-bo đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào VCK World Cup 2014. Hiện tại, ông Hong Myung-bo là HLV của CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc).

Ngoài các ông Hong Myung-bo và Chung Hae Seong, trước đó có thông tin HLV Lee Lim Saeng, cũng là một người Hàn Quốc, muốn thế chỗ HLV Nishino ở đội tuyển Thái Lan. 

Có vẻ như thành công của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam trong vài năm qua khiến cho các HLV Hàn Quốc đang được ưa chuộng tại Đông Nam Á.