1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Syria, đội tuyển quần vợt Việt Nam đứng đầu bảng A

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ở trận đấu thứ 3 của mình tại nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Davis Cup năm nay, đội tuyển quần vợt Việt Nam giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp, với tỷ số 3-0 trước Syria.

Thậm chí, trước Syria, đội tuyển quần vợt Việt Nam còn không dùng đến tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam. Chi tiết này cho thấy trình độ của đôi bên chênh lệch như thế nào.

Đánh bại Syria, đội tuyển quần vợt Việt Nam đứng đầu bảng A - 1

Tay vợt trẻ Nguyễn Văn Phương (Ảnh: VTF).

Phạm Minh Tuấn là tay vợt lĩnh ấn tiên phong cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Có lẽ áp lực của tay vợt đánh tiên phong tại một giải đấu lớn như Davis Cup khiến cho Minh Tuấn chơi dưới sức, rồi phải khá vất vả Minh Tuấn mới giành được chiến thắng 2-1 (6/2, 4/6 và 6/1) trước Yacoub Makzoume bên phía Syria.

Ở trận đơn thứ hai, tay vợt trẻ Nguyễn Văn Phương là người lãnh trọng trách cho đội tuyển Việt Nam.

Đánh bại Syria, đội tuyển quần vợt Việt Nam đứng đầu bảng A - 2

Phạm Minh Tuấn (Ảnh: VTF).

Đối đầu với Rabee Sleem của Syria, Nguyễn Văn Phương phải cần đến bàn tie-break để thắng đối phương ván đầu 7/6. Sang ván hai, Nguyễn Văn Phương thắng tiếp 6/3, qua đó giành chiến thắng 2-0 (7/6 và 6/3), giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước Syria 2-0. 

Ở trận đấu đôi diễn ra ngay sau đó, đôi Lê Quốc Khánh/Trịnh Linh Giang thắng đôi Majdi Salim/Rabee Sleem của đối thủ với tỷ số 2-0 (6/1, 6/0), qua đó giúp đội tuyển Việt Nam thắng Syria 3-0. 

Toàn thắng cả 3 trận, đội tuyển quần vợt Việt Nam dẫn đầu bảng A, đội sẽ gặp đội đầu bảng B vào ngày mai (13/8), để chọn ra đội dẫn đầu nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Davis Cup 2022.