1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại PSG, Real Madrid đoạt vé đi tiếp

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Nacho đã giúp Real Madrid đánh bại Paris Saint Germain (PSG) 1-0 tại Bernabeu. Với 10 điểm/4 trận, đoàn quân HLV Benitez dẫn đầu bảng E Champions League và chính thức giành vé vào vòng knock-out.

Nacho lập công giúp Real Madrid đánh bại PSG 1-0

 

Sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, cả Real Madrid lẫn PSG đều quyết tâm chiến thắng tại Bernabeu để giành vé đi tiếp. Đó là lý do mà trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính và PSG là những người chơi hay hơn, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các tiền đạo đều kém duyên.

 

Ibrahimovic và các đồng đội đã chơi khá hay tại Bernabeu
Ibrahimovic và các đồng đội đã chơi khá hay tại Bernabeu

 

Real Madrid chơi có phần lép vế, nhưng họ đã tận dung được cơ hội tốt hơn khi hậu vệ Nacho đã có pha băng lên đúng lúc rồi dứt điểm chính xác không cho thủ môn Trapp cơ hội cản phá nào. Real Madrid cũng có vài cơ hội ở hiệp 2, nhưng 1-0 vẫn là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đây là trận đấu PSG đã chơi khá hay, nhưng họ quá vô duyên trong dứt điểm. Di Maria đã một lần đưa bóng tìm đúng xà ngang đầy đáng tiếc và không thể để lại dấu ấn trong ngày trở lại sân Bernabeu.

Ở trận đấu còn lại trong bảng, Shakhtar Donestk đánh bại Malmo và cả hai đội bóng này cùng có được 3 điểm/4 trận. Real Madrid chính thức giành vé vào vòng knock-out với 10 điểm, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với PSG (7 điểm) ở hai vòng đấu cuối cùng.

Đánh bại PSG, Real Madrid đoạt vé đi tiếp

 

Real Madrid vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với Kroos, Modric, Casemiro ở giữa sân, bộ ba tiền đạo là Isco, Ronaldo, Jese. Bên phía PSG, HLV Blanc cũng chọn lối đá tấn công ngay từ đầu khi tung ra sân ba tiền đạo là Cavani, Ibrahimovic, Di Maria.

Sự căng thẳng của trận đấu được thể hiện ở các pha tranh chấp khi ngày ở phút thứ 10, Isco có pha va chạm mạnh với Serge Aurier và bị chảy máu mặt nằm sân, nhưng vẫn có thể thi đấu tiếp. 5 phút sau, Verratti dính chấn thương nặng ở mắt cá chân và phải rời sân nhường chỗ cho Rabiot.

 

Cavani tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội đẹp ở hiệp 1
Cavani tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội đẹp ở hiệp 1

 

Những phút tiếp theo chứng kiến sự áp đảo của PSG khi ở phút 22, Ibrahimovic có cơ hội thuận lợi nhưng anh lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước đó 1 phút, Matuidi sút bóng quá vội vàng trong vòng cấm để cơ hội trôi qua.

Ibrahimovic chính là người chơi khá ấn tượng và phút 28, anh thực hiện cú sút phạt hiểm hóc khiến Navas đã đứng nhìn, nhưng bóng đi sạt cột dọc khá đáng tiếc. Real Madrid chịu tổn thất lớn ở phút 34 khi Marcelo dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Nacho.

Tuy vậy, sự hiện diện của Nacho đã tạo nên sự khác biệt ở phút 35. Từ cú sút đập chân hậu vệ PSG, thủ môn Trapp ra vào không hợp lý tạo điều kiện để Nacho băng vào dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Bàn thua khiến PSG càng chịu nhiều áp lực và họ nỗ lực ép sân ở những phút tiếp theo. Cuối hiệp 1, Cavani có cơ hội khá thuận lợi nhưng ở tình huống đối mặt Navas, anh lại sút bóng ra ngoài và để cơ hội trôi qua quá đáng tiếc.

 

Real Madrid chính thức giành vé vào vòng knock-out
Real Madrid chính thức giành vé vào vòng knock-out

 

Bước sang hiệp 2, Real Madrid cố gắng lấy lại thế trận và PSG không còn cơ hội áp đảo như hiệp 1. Di Maria thi đấu khá năng nổ và phút 58, anh bất ngờ tung cú sút xa đẹp mắt nhưng tài năng của Navas đã cứu thua cho Real Madrid.

Đến phút 66, Isco tung cú sút xa từ cự ly 30m nhưng thủ thành Trapp đã dùng chân cản phá, trước khi David Luiz kịp thời xuất hiện giải nguy. Sau đó, đến lượt Toni Kroos tung cú đá tuyệt đẹp, tuy nhiên Trapp đã có pha bay người xuất sắc cứu thua cho đội khách.

Vận đen tiếp tục đeo bán PSG khi ở cuối trận, Di Maria sút phạt đẹp mắt đánh bại Navas, nhưng xà ngang đã cứu thua cho Real Madrid. Thi đấu hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng PSG chấp nhận trắng tay tại Bernabeu.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Navas; Danilo, Ramos, Varane, Marcelo (Nacho 34); Kroos, Modric, Casemiro; Isco (Kovacic 82), Ronaldo, Jese (Vazquez 63)

Paris Saint Germain: Trapp; Aurier, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Thiago Motta, Matuidi (Moura 75), Verratti (Rabiot 17); Cavani, Ibrahimovic, Di Maria

K.A