1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Đại chiến Đức - Mỹ sẽ sòng phẳng”

(Dân trí) - Chỉ cần thủ hòa nhau ở lượt đấu cuối, Đức và Mỹ sẽ dắt tay nhau đi tiếp bất chấp kết quả trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Thành Vinh, rất khó có sự thỏa hiệp trong một trận đấu ở World Cup, dù HLV trưởng 2 đội là những người bạn thân thiết.



HLV Nguyễn Thành Vinh: “Trận Đức - Mỹ sẽ sòng phẳng”



Với việc hai trận đấu ở lượt trận thứ 2 của cả 4 đội đều kết thúc với tỷ số 2-2, cục diện của bảng G chưa ngã ngũ. Trên thực tế, cả 4 đội đều vẫn có khả năng bị loại, và cũng đều có khả năng đi tiếp, nhưng Đức và Mỹ có lợi thế lớn nhất về điểm số và là những đội tự quyết được số phận của mình.

Sau 2 lượt, Đức và Mỹ cùng có 4 điểm, trong khi Bồ Đào Nha và Ghana cùng có 1 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu Đức, Mỹ hòa nhau ở lượt đấu cuối, cả 2 đội sẽ dắt tay nhau vào vòng 1/8 bất chấp kết quả trận đấu còn lại. Còn trường hợp Đức và Mỹ phân thắng bại, cơ hội sẽ đến với Bồ Đào Nha hoặc Ghana. Theo cách tính của FIFA tại World Cup 2014: Nếu các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng thua sẽ là chỉ số phụ đầu tiên được tính đến, tiếp đó đến số bàn thắng được ghi và cuối cùng là thành tích đối đầu giữa 2 đội. Như vậy, ngay cả nếu có thua sát nút Mỹ ở lượt trận cuối, thầy trò Joachim Loew vẫn có thể đi tiếp.

Nếu Đức thua, Bồ Đao Nha phải thắng với cách biệt 8 bàn thì mới có cửa theo Mỹ đi tiếp. Nếu Mỹ thua, Bồ Đào Nha cần thắng Ghana với cách biệt ít nhất 5 bàn mới thì mới đủ xếp trên thầy trò Klinsmann.

Với những khả năng trên, theo HLV Nguyễn Thành Vinh, cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha là cực nhỏ, đó là chưa kể đội bóng này sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ thắng Ghana - đội bóng không phải dễ bắt nạt.

“Dù chỉ cần một tỷ số hoà, Đức sẽ dắt tay Mỹ vào vòng 1/8, nhưng tôi tin họ sẽ chơi hết mình vì thứ bóng đá đẹp, fair-play. Trước trận đấu, cả HLV Klinsmann của Mỹ và Joachim Loew của Đức đều tuyên bố sẽ không có chuyện nhân nhượng trong cuộc đọ sức này. Họ đều muốn vị trí đầu bảng để có cơ hội đi sâu vào giải. Với Đức, đây cũng là cơ hội để tiền đạo Klose nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup qua con số 15, để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Trong khi đó, Thomas Muller cũng sẽ có cơ hội đua tranh danh hiệu Vua phá lưới năm nay”, HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Theo cựu HLV CLB Hà Nội, Mỹ năm nay mang tới một lối chơi đẹp mắt, thuyết phục. Dưới thời HLV Klinsmann, Mỹ chơi cống hiến, nên khó có chuyện bắt tay với Đức để cùng đi tiếp.

“Klinsmann và Joachim Loew là những người bạn thân thiết ở ngoài đời, nhưng họ sẽ có một cuộc đọ sức thực sự. Bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và hãy chờ xem những bất ngờ trong trận đấu tối nay”, HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Trong khi đó, đánh giá về khả năng đi tiếp của Bồ Đào Nha, cựu HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng cho rằng, cơ hội là rất nhỏ. Đó là chưa kể ở World Cup năm nay, Bồ Đào Nha chơi không tốt, ngôi sao Ronaldo khá mờ nhạt.


Tiến Đạt


“Về lý thuyết Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng đây gần như là điều khó xảy ra. Điều kiện cần là Bồ Đào Nha phải đánh bại Ghana với tỷ số cách biệt ít nhất 4 bàn. Điều kiện đủ là ở trận đấu cùng giờ Mỹ để thua Đức với tỷ số cách biệt trên 2 bàn. Tôi cho rằng với cục diện và phong độ của Bồ Đào Nha hiện tại, kịch bản trên sẽ không xảy ra. Hơn nữa, Ghana cũng còn cơ hội đi tiếp nên đội bóng này sẽ không dễ bị bắt nạt”, HLV Vương Tiến Dũng nói.

Lê Cường