1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản "bay ghế" ở Sài Gòn FC

T.V

(Dân trí) - Một ngày sau trận thua đậm 0-3 trước đội Nam Định, Sài Gòn FC quyết định "trảm" HLV người Nhật Shimoda Masahiro, thay bằng trợ lý HLV Phùng Thanh Phương.

Trận thua CLB Nam Định cũng là trận toàn thua thứ 3 liên tiếp của HLV Shimoda, sau khi ông nhận cương vị HLV trưởng Sài Gòn FC, từ HLV Vũ Tiến Thành kể từ sau Tết Nguyên Đán.

Cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản bay ghế ở Sài Gòn FC - 1
HLV Shimoda mất ghế HLV trưởng CLB Sài Gòn FC sau 3 trận liên tiếp toàn thua (ảnh: Trọng Vũ).

Sài Gòn FC từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào vị HLV người Nhật, nhưng sau 3 vòng đấu toàn thua, đội bóng Sài thành nhận ra rằng ông Shimoda không phù hợp để cầm quân tại V-League, chí ít là trong thời điểm hiện tại.

Người thay HLV Shimoda, tạm dẫn dắt Sài Gòn FC trong thời gian trước mắt sẽ là trợ lý HLV Phùng Thanh Phương. 

Đây là lần đầu tiên ông Phùng Thanh Phương cầm quân ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Nhưng Sài Gòn FC vẫn có cơ sở để đặt niềm tin vào ông Phương, bởi trước ông Phùng Thanh Phương, HLV Vũ Tiến Thành cũng từng thành công tại Sài Gòn FC, dù khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng Sài Gòn FC hồi đầu năm ngoái, ông Thành cũng chỉ lần đầu cầm quân đỉnh cao.

Cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản bay ghế ở Sài Gòn FC - 2
Cựu GĐKT Liên đoàn bóng đá Nhật Bản chào thua V-League (ảnh: Trọng Vũ)

Về phía HLV Shimoda, ông này cũng có điểm không may mắn, đặc biệt là trong trận "derby bóng đá TPHCM", gặp CLB TPHCM cách nay ít lâu. Trận đấy, Sài Gòn FC của HLV Shimoda thua 0-1, bởi quả phạt đền ở phút bù giờ thứ… 9 của trận đấu. 

Ngoài ra, trước khi thua từ tình huống bị phạt 11m, Sài Gòn FC cũng được hưởng 1 quả phạt 11m trong trận đấu vừa nêu, nhưng cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Daisuke Matsui thực hiện không thành công. Nếu Sài Gòn FC có điểm hoặc thắng trong trận đấu với CLB TPHCM, tình thế của họ hiện đã rất khác. 

HLV Shimoda từng là cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), giai đoạn năm 2009. Đến năm 2013, vị chuyên gia này từng dẫn dắt đội U23 Nhật Bản.