1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cuộc đua vô địch Premier League: "Đại gia" thành London thất thế

(Dân trí) - Đa phần trong các mùa giải Premier Legue vừa qua, cuộc đua tới ngôi vô địch luôn là sự cạnh tranh của các đội bóng tới từ Manchester và London. Ở mùa giải năm nay, các đại gia của thành London vẫn được xem là đối trọng lớn của Manchester, nhưng họ đã sớm thất thế...

Nhìn lại lịch sử hơn 20 năm của Premier League, cuộc đua tới ngôi vô địch đa phần đều là sự cạnh tranh của các đội bóng tới từ Manchester và London. Chỉ có hai mùa giải duy nhất chức vô địch không thuộc về các đội bóng của hai thành phố này đó là mùa giải 1995 với chức vô địch của Blackburn Rover và mùa giải 2016 với chức vô địch của Leicester City.

Trong các đội bóng thành London, Arsenal từng ba lần vô địch Prememier League, Chelsea vô địch tới năm lần. Tại mùa giải 2017/18, các "đại gia" của London gồm Arsenal, Chelsea và Tottenham được xem là những đối thủ chính của MU, Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đáng tiếc, chỉ sau bảy lượt đấu bảy, ưu thế đang nghiêng về các đội bóng thành Mancchester, còn các đội bóng thành London sớm thất thế.

Sau bảy lượt đấu, MU và Man City cùng có 19 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Còn ba đội bóng thành Londong lần lượt xếp từ thứ ba tới thứ năm, với tối thiểu năm điểm kém hơn hai đội bóng thành Manchester.

Sự sa sút của các đội bóng thành London


Phong độ của Chelsea đang chưa xứng đáng với kỳ vọng

Phong độ của Chelsea đang chưa xứng đáng với kỳ vọng

Tại thành London, Chelsea được xem là ứng viên sáng nhất để cạnh tranh chức vô địch, bởi The Blues là đương kim vô địch. Mặc dù đội chủ sân Stamford Bridge cũng được tăng cường khá mạnh về nhân sự, nhưng qua bảy vòng đấu, họ chưa mạnh mẽ như kỳ vọng.

Ngay vòng đấu đầu tiên, Chelsea đã gục ngã sân nhà trước Burnley. Sau đó, đoàn quân của Conte vùng lên mạnh mẽ với chuỗi năm trận không thua, thắng tới bốn trận. Nhưng đến vòng đấu thứ bảy vừa qua, Chelsea lại thua Man City ngay trên sân nhà. Một thất bại không chỉ khiến Chelsea mất ba điểm mà còn cho thấy chiều sâu đội hình của đội bóng này không tốt, đội chủ sân Stamford Bridge quá lép vế trước đối thủ dù chơi trên sân nhà.

Mùa Hè vừa qua có tin Conte sẽ rời Stamford Bridge do bất đồng với ban lãnh đạo về kế hoạch chuyển nhượng cầu thủ, tới giờ mâu thuẫn này vẫn chưa tan. Trên thực tế, Chelsea cũng chi ra tới gần 200 triệu bảng để chiêu mộ bốn ngôi sao lớn bổ sung. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, Chelsea vẫn cần tăng cường thêm cầu thủ để tăng sức mạnh đội hình.

Giờ đây mới trải qua bảy vòng đấu Chelsea đã thua hai trận. Thầy trò Conte sẽ chẳng dễ "đứng dậy" như năm ngoái, bởi năm nay đội bóng của Conte cũng phải căng sức đá ở đấu trường châu Âu thay vì chỉ phải tập trung vào đấu trường trong nước như trước. Với việc phải thi đấu nhiều mặt trận, sức mạnh lại hạn chế, sẽ rất khó để Chelsea bảo vệ ngôi vương.


HLV Pochettinho của Tottenham

HLV Pochettinho của Tottenham

Đối với Tottenham, đội bóng này vừa vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ 3 (14 điểm). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Pochettino không được đánh giá cao ở mặt bản lĩnh dù họ đang có một đội hình tài năng. Thực tế cho thấy Pochettino rất mạnh trong việc đẩy những cầu thủ trẻ trở thành ngôi sao, nhưng lại kém cỏi trong việc chuyển nhượng cầu thủ.

Mùa Hè vừa qua, Tottenham rất chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng, phải tới những ngày cuối họ mới vội vàng chiêu mộ ba cầu thủ, hai hậu vệ và một tiền đạo. Cả ba tân binh của Tottenham đều chưa hòa nhập tốt với đội bóng mới. Qua bảy vòng đấu, nhìn vào những gì Tottenham thể hiện thì thấy họ không mạnh hơn mùa trước. Vì thế sẽ đội bóng này khó có khả năng vươn tầm để lần đầu vô địch Premier League.


Wenger vẫn tại vị dù đội bóng của ông đang thiếu sức cạnh tranh

Wenger vẫn tại vị dù đội bóng của ông đang thiếu sức cạnh tranh

So với Tottenham và Chelsea, Arsenal gây thất vọng nhất. Đoàn quân của Wenger cũng đã thua hai trận sau bảy trận đầu mùa. Tuy "Pháo thủ" đã gắng gượng đứng dậy sau những cú ngã ở đầu giải, giờ họ cũng bằng điểm Chelsea, nhưng đoàn quân của Wenger vẫn không được đánh giá cao do họ đang bất ổn nội bộ.

Hàng loạt các ngôi sao lớn của Arsenal như Sanchez, Ozil đều đang muốn tháo chạy khỏi đội bóng này, cả hai đều chưa có được bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Ngoài hai ngôi sao trên, sự lục đục cũng xuất hiện trong đội hình khi một vài cầu thủ bắt đầu không phục Wenger.

Sự tăng cường về nhân lực của Arsenal trong mùa Hè vừa qua cũng ít. Những cầu thủ mới cũng chưa giúp ích được nhiều cho "Pháo thủ", bởi thế đội bóng này vẫn còn nhiều trận đấu rất nhạt nhòa. Như ngay ở chiến thắng trước Brighton ở vòng thứ bảy vừa qua tại Emirates, khá nhiều cầu thủ của Wenger chơi như mơ ngủ.

Nếu cứ trình diễn bộ mặt phập phù như trong bảy vòng đấu đầu tiên, Arsenal sẽ có nguy cơ không lọt nổi vào tốp bốn chứ chưa nói cạnh tranh ngôi vô địch.

Cuộc đua vô địch Premier League: "Đại gia" thành London thất thế - 4

Phù Sa