1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: Cơ hội lớn của C.Ronaldo

(Dân trí) - Với bàn thắng vào lưới Eibar, C.Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu cùng với Higuain và Jonas. Cơ hội để CR7 lần thứ 3 lên ngôi ở danh hiệu này là khá cao.

Cuối tuần qua, C.Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với Eibar. Với 1 bàn thắng ở cuộc chiến này, “siêu sao” người Bồ Đào Nha tiếp tục củng cố vị trí số 1 trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga với 30 bàn thắng, nhiều hơn Luis Suarez 4 bàn.

C.Ronaldo dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu
C.Ronaldo dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

Bên cạnh đó, cầu thủ của Real Madrid cũng vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu cùng với Higuain (Napoli) và Jonas (Benfica). Cả 3 cầu thủ này đều có được 60 điểm (tương đương với 60 điểm).

Dù vậy, so với hai đối thủ, C.Ronaldo có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Nếu như Higuain đang bị cấm thi đấu 4 trận vì hành vi bạo lực trong màu áo Napoli thì Jonas không thể duy trì được sự ổn định trong thời gian qua.

Đứng thứ 4 trong cuộc đua này là tiền đạo Luis Suarez, người đang có 52 điểm (tương đương với 26 bàn thắng). Cầu thủ người Uruguay được xem là đối thủ lớn nhất của C.Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga cũng như Chiếc giày vàng châu Âu.

C.Ronaldo đang đứng trước cơ hội rất lớn giành giải Chiếc giày vàng châu Âu mùa thứ 3 liên tiếp (và là lần thứ 5 trong sự nghiệp). Trong lịch sử danh hiệu này, không cầu thủ nào nhận giải nhiều như CR7.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu lần lượt thuộc về Lewandowski (thứ 5, 50 điểm), Slimani (thứ 6, 46 điểm), Aubameyang (thứ 6, 46 điểm), Ibrahimovic (thứ 8, 45 điểm), Messi (thứ 9, 44 điểm) và Harry Kane (thứ 9, 44 điểm).

Top 10 cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu:

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: Cơ hội lớn của C.Ronaldo - 2

H.Long