1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo trước cơ hội vượt mặt Lionel Messi

(Dân trí) - C.Ronaldo đang trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm 2014. Nếu được vinh danh trong đêm Gala trao giải ngày hôm qua, “siêu sao” người Bồ Đào Nha sẽ tiến sát Messi về số lần được vinh danh ở giải thưởng cao quý này.

Vào lúc 00h30 đêm nay, cả thế giới túc cầu sẽ hướng về khán phòng ở Zurich (Thụy Sĩ) để theo dõi sự kiện quan trọng nhất năm đối với các cầu thủ, buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2014.

Ba ứng cử viên trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2014

Ba ứng cử viên trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2014


Có một con số đáng chú ý trước thời khắc lịch sử. Tỷ lệ ăn cho cửa C.Ronaldo sẽ đoạt Quả bóng vàng 2014 chỉ là 1/6 (đặt 6 ăn 1). Trong khi đó, với ứng cử viên số 2, Messi là 6/1 (đặt 1 ăn 6).

Xưa nay, tỷ lệ cược của các nhà cái luôn là thước đo đánh giá về sức mạnh của các ứng cử viên trước mọi giải đấu bởi đó là tiếng nói của những chuyên gia. Chính vì vậy, con số quá chênh lệch trên cho thấy sự vượt trội của C.Ronaldo.

Trên thực tế, mọi động thái trong thời gian qua đều nghiêng hẳn về C.Ronaldo. Mới đây, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã giành số phiếu cao nhất trong số 11 cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu UEFA năm 2014.

Chưa dừng lại ở đó, nếu thử điểm lại những danh hiệu cá nhân (từ nhỏ đến lớn) của C.Ronaldo, có lẽ, người ta sẽ phải mất thời gian rất lâu. Chỉ riêng tháng 12, CR7 đã khi khắp thế giới, từ nước Anh (giải của BBC, Guardian, World Soccer) tới Qatar (giải Globe Soccer)… chỉ để nhận giải.

Trước đó, C.Ronaldo đã thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý khác, thử điểm ra vài giải thưởng sáng giá như Chiếc giày vàng châu Âu 2014, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013/14, Vua phá lưới Champions League và La Liga 2013/14, Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga… Bên cạnh đó, CR7 cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2014 với 61 pha lập công.

C.Ronaldo đang là ứng cử viên sáng giá nhất

C.Ronaldo đang là ứng cử viên sáng giá nhất


Tóm lại, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã trải qua năm thi đấu đại thành công ở cả cấp độ cá nhân lẫn CLB. Ngoài danh hiệu cá nhân kể trên, C.Ronaldo còn cùng Real Madrid thâu tóm 4 danh hiệu trong năm qua như cúp nhà Vua, Champions League, siêu cúp châu Âu, cúp thế giới các CLB.

Bất chấp việc không thi đấu thành công ở World Cup 2014 nhưng C.Ronaldo vẫn được đánh giá rất cao. Rõ ràng, những gì anh làm được trong năm qua hoàn toàn vượt trội so với những ứng cử viên còn lại.

Với Messi, thực tế, thành tích cầu thủ này trong năm qua khá ấn tượng khi ghi 58 bàn thắng và 22 đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng trải qua kỳ World Cup thành công và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, “cái tệ” của Messi là kém chính bản thân mình những năm trước. Hơn nữa, việc không giành được danh hiệu nào trong năm 2014 khiến cho cầu thủ người Argentina đang tỏ ra lép vế so với C.Ronaldo.

Đối với Neuer, sự kiện lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng thực sự là kỳ tích. Nó phản ánh rõ sự xuất sắc của người gác đền này. Neuer không chỉ là thủ thành xuất sắc nhất châu Âu (tỷ lệ cản phá lên tới 91,8%) mà anh tạo ra “phát kiến” mới ở vị trí thủ môn, khi anh thi đấu như libero thực thụ. Thậm chí, nhiều người đã đánh giá Neuer là Beckenbauer của bóng đá Đức.

Đó là lý do nhiều nhân vật nổi tiếng (tiêu biểu là Platini, Maradona…) lên tiếng ủng hộ Neuer giành Quả bóng vàng 2014. Tuy nhiên, xưa nay vẫn vậy. Những cầu thủ thi đấu ở tuyến hậu phương (đặc biệt là thủ môn) thường không được đánh giá cao trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Bằng chứng là việc từ trước tới nay, chỉ có một thủ môn được vinh danh, đó là Lev Yashin.

Cũng cần phải nhấn mạnh, Quả bóng vàng là cuộc bầu chọn mang tính chất đại chúng (gần 600 phóng viên, HLV, đội trưởng ĐTQG). Do đó, không thể phủ nhận yếu tố đại chúng. Về khoản này, rõ ràng, Manuel Neuer thua thiệt so với C.Ronaldo và Messi.

Cách đây không lâu, thủ thành này từng mỉa mai C.Ronaldo là “người thường xuyên tạo dáng với chiếc quần lót”. Tuy nhiên, đó cũng là thừa nhận sự thua kém thương hiệu của Neuer với với “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Hay nói cách khác, xét trên mọi yếu tố, CR7 đang đứng trước cơ hội lớn sẽ đăng quang Quả bóng vàng lần thứ 2 liên tiếp. Nếu được vinh danh, anh sẽ sánh ngang với huyền thoại như Platini, van Basten với 3 lần lên ngôi và tiến sát Messi, người đã giành 4 Quả bóng vàng. Điều đó khiến cuộc đua C.Ronaldo-Messi thêm phần kinh điển.

H.Long