1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo "biến hóa", trở thành "con dao găm" của Man Utd

H.Long

(Dân trí) - Man Utd đang sống dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của C.Ronaldo, bất chấp thực tế rằng cầu thủ này không đóng góp nhiều cho lối chơi chung của CLB.

* Trận đấu giữa Man Utd và Everton ở vòng 7 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 2/10 trên sân Old Trafford.

Phút 90+5 trong trận đấu giữa Man Utd và Villarreal, C.Ronaldo xuất hiện sau khi cầu thủ Villarreal truy cản Lingard. Một cú đệm bóng vào lưới là đủ để khiến cầu trường Old Trafford nổ tung. Man Utd đã thoát hiểm theo cách như vậy.

C.Ronaldo biến hóa, trở thành con dao găm của Man Utd - 1

C.Ronaldo chỉ tập trung vào duy nhất một nhiệm vụ, đó là ghi bàn.

Thống kê chỉ ra rằng, cả 5 bàn thắng của C.Ronaldo cho Man Utd tính tới thời điểm này, trong đó có… 4 cú đệm bóng. Thế nhưng, những pha lập công tưởng chừng đơn giản ấy lại mở ra bầu trời mơ ước cho Man Utd.

Sau trận đấu với Villarreal, HLV Solskjaer cũng thừa nhận rằng Man Utd… chỉ cần có vậy từ CR7. Họ không cần một cầu thủ điên cuồng làm tan nát hàng thủ đối phương mà chỉ muốn có người biết cách săn bàn và điềm tĩnh trước những cơ hội.

Thực tế, ở tuổi 36, khó lòng trông mong C.Ronaldo có thể tung hoành như trước. Một ví dụ điển hình khác về lối chơi của tiền đạo người Bồ Đào Nha, đó là trận đấu với CH Ai Len ở vòng loại World Cup 2022. Trong trận đấu ấy, siêu sao số 7 sút hỏng phạt đền, rồi vật vờ cả trận. Thế nhưng, anh lại ghi liên tiếp 2 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha chiến thắng.

Không quá khi ví C.Ronaldo giống như "con dao găm" của Man Utd. Tức cầu thủ này chỉ hợp "tấn công" ở cự ly gần, với sức sát thương lớn và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ.

Ngay cả HLV Solskjaer cũng đang hướng sử dụng CR7 giống như "con dao găm" vì muốn tiết kiệm sức cho cầu thủ này. C.Ronaldo có thể không còn dồi dào sức khỏe nhưng chỉ cần dồn mọi tinh hoa vào những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Vậy là đủ!

Bởi lẽ, ngoài việc "chăm chỉ" ghi bàn, C.Ronaldo không có bất kỳ đóng góp nào vào lối chơi chung của Man Utd. Thống kê từ The Athletic chỉ ra rằng CR7 quá "lười" trong việc tranh cướp bóng. Trong mỗi trận đấu, anh chỉ có 2,7 lần chủ động cướp bóng từ đối thủ, thấp nhất Premier League.

C.Ronaldo biến hóa, trở thành con dao găm của Man Utd - 2

Ở tuổi 36, C.Ronaldo chơi đơn giản nhất có thể để tiết kiệm sức. Anh không có bất kỳ đóng góp nào vào lối chơi chung của Man Utd.

Hay đơn cử như trận đấu với Villarreal vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha giống như "bóng ma vật vờ" trong cả trận đấu. Anh chỉ chạm bóng 46 lần, hơn Greenwood (bị thay ra sân) và thủ thành De Gea. Bên cạnh đó, anh cũng là người có số đường chuyền ít thứ hai của CLB với 29 lần (chỉ hơn mỗi De Gea).

Nhìn xa hơn, tính trong cả mùa giải, CR7 cũng "vô hại" ở nhiều chỉ số khác. Số lần tranh chấp thành công trong mỗi trận đấu với tiền đạo này chỉ là… 0,7 (dù cho nhiều người nói rằng anh vẫn khỏe). Chưa hết, siêu sao này chỉ có 0.7 lần kiến tạo cơ hội/trận và không có đường kiến tạo nào được chuyển hóa thành bàn thắng.

Ngay cả ở chỉ số rê dắt, vốn được xem là điểm mạnh của C.Ronaldo, thì cũng là thảm họa. Tiền đạo số này chỉ có… 0,3 lần mỗi trận (gần như kém nhất Man Utd). Trong khi đó, số lần mất bóng trung bình mỗi trận của cầu thủ này là 2 lần (chỉ có Pogba nhiều hơn thế). Trong trận gặp Villarreal, thậm chí, anh để mất bóng tới 4 lần.

Thậm chí, trong trận đấu với Villarreal, ngoài bàn thắng quyết định, C.Ronaldo không đặt bất kỳ dấu ấn nào. Ngay cả cầu thủ vào sân thay người như Cavani cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm cho đối phương hơn.

C.Ronaldo biến hóa, trở thành con dao găm của Man Utd - 3

C.Ronaldo là cầu thủ lười gây áp lực (trong khâu phòng ngự) nhất ở Premier League.

Nói vậy để thấy rằng, C.Ronaldo đang đơn giản hóa lối chơi của mình một cách tối đa. Đây có thể xem là một sự "tiến hóa" mới của cầu thủ này. Đấu trường Premier League là cuộc chiến về thể lực và tốc độ thực sự. Ở tuổi 36, đương nhiên, CR7 khó lòng cạnh tranh với những đồng nghiệp trẻ khỏe.

Bởi lẽ đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đang muốn đơn giản nhất có thể, khi chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn. Còn những nhiệm vụ khác thì đã có… người khác lo.

Nhưng tất nhiên, mỗi cầu thủ có giá trị của riêng mình. Những người Man Utd có lẽ cũng chỉ cần cầu thủ này hoàn thành tốt duy nhất một nhiệm vụ, đó là ghi bàn…