1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh quyết tâm ghi bàn giúp Sapporo thăng hạng

(Dân trí)- Hôm nay, J.League 2 sẽ chính thức kết thúc với các loạt trận ở vòng 42. Chỉ cần giành chiến thắng trên sân nhà, đội bóng của Công Vinh chắc chắn có vé đá play-off, bất chấp kết quả các trận còn lại.

Như vậy là J.League 2 đã đi đến trận cuối cùng. Sau 41 vòng đấu, đội bóng của Công Vinh là Sapporo hiện đang xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH (63 điểm). Theo điều lệ, 2 đội đứng đầu BXH sẽ có vé lên chơi J.League mùa tới, còn các đội thứ thứ 3-6 sẽ đá play-off theo cặp hạng 3 đá với hạng 6, hạng 4 đá với hạng 5.

Ở vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá hạng Nhì Nhật Bản hôm nay, Consadole Sapporo sẽ có cuộc tiếp đón Kitakyushu trên sân nhà Sapporo Dome. Đây được coi là trận đấu quyết định với Consadole Sapporo bởi nếu giành được 3 điểm trước Kitakyushu thì thầy trò HLV Keiichi Zaizen sẽ có cơ hội lọt vào top 6 để giành quyền đá play-off tranh suất lên chơi ở J.League mùa giải năm sau, bất chấp kết quả các trận còn lại như thế nào.Khả năng Sapporo giành trọn 3 điểm là rất lớn, bởi Kitakyushu sau vòng 41 đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.
 
Công Vinh nhiều khả năng sẽ được đá chính ngay từ đầu

Công Vinh nhiều khả năng sẽ được đá chính ngay từ đầu

Cặp đấu mà đội bóng của Công Vinh quan tâm nhất, chính là cuộc đọ sức giữa V-Varen Nagasaki (hạng 4, 66 điểm) - Tokushima Vortis (hạng 6, 64 điểm). Ở cặp đấu này, nếu như V-Varen Nagasaki giành chiến thắng hoặc hòa, trong khi Sapporo thắng, chắc chắn đội bóng của Công Vinh sẽ vượt qua Tokushima Vortis để lọt vào tốp 6. Trong trường hợp V-Varen Nagasaki thua, thì Sapporo vẫn có vé tranh play-off bởi dù có cùng 66 điểm với V-Varen Nagasaki nhưng đội bóng của Công Vinh hơn đối thủ về hiệu số phụ (hoà 0-0 trên sân đối phương và thắng lại 1-0 trên nhà).

Như vậy, chỉ cần Sapporo giành trọn 3 điểm, là sẽ cầm chắc tấm vé tranh play-off. Tuy nhiên, cơ hội giành quyền thăng hạng với đội bóng vùng Hokkaido vẫn phải trải qua 2 trận đấu thử thách nữa ở loạt play-off.

Theo điều lệ, các trận play-off sẽ diễn ra giữa đội đứng thứ 3 -6; và đội thứ 4-5. Nếu 2 cặp đấu trên có kết quả hoà,  đội có thứ hạng cao hơn sẽ đi tiếp. Còn nếu trận đấu có tỷ số thắng thua, hai đội thắng sẽ gặp nhau trong trận play-off quyết định vào ngày 8/12 để tranh vé thăng hạng.

Cơ hội để Sapporo giành quyền thăng hạng chính là phải giành chiến thắng ở cả 3 trận còn lại (gồm cả trận vòng 42 trưa nay). Đó sẽ là một thử thách lớn, nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay đội bóng vùng Hokkaido.

Để chuẩn bị cho trận đấu cả mùa giải trưa nay với Kitakyushu trên sân nhà Sapporo Dome, Sapporo đã chủ động buông cúp Hoàng đế Nhật Bản diễn ra hôm 20/11 vừa qua. Trong trận đấu này, Sapporo đã phải làm khách và tung ra đội hình 2, để thua 0-1 trước Ventforet Kofu. Công Vinh đã được HLV Keiichi Zaizen tung vào sân ở phút thứ 84 nhằm giúp tiền đạo người Việt Nam duy trì cảm giác bóng.

Với phong độ đang rất ấn tượng thời gian vừa qua, nhiều khả năng trận đấu ở vòng 42 J.League 2 trưa nay Công Vinh sẽ được vào sân đá chính ngay từ đầu. Trả lời báo chí Nhật Bản, tiền đạo xứ Nghệ cho biết anh đang rất quyết tâm ghi bàn trong trận cuối mùa giải này, nếu như được HLV Keiichi Zaizen tin trưởng trao cho cơ hội ra sân ngay từ đầu. Công Vinh hy vọng Sapporo sẽ đi tới trận cuối cùng của vòng play-off để giành tấm vé lên chơi J.Leaue mùa tới.

Liên quan đến bản hợp đồng của Công Vinh với Sapporo, đội bóng xứ Nghệ vẫn quyết tâm không đồng ý để tiền đạo người Việt Nam gia hạn thêm 1 năm nữa với đội bóng Nhật Bản. Trước đó, một lãnh đạo của SL Nghệ An lên tiếng chê Sapporo đã đưa ra cái giá “bèo” với một chân sút có thương hiệu như Công Vinh.

Ngô Linh