1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng, Tuấn Anh vẫn chưa được ra sân tại Nhật Bản

(Dân trí) - Hai chân sút người Việt Nam vẫn chịu cảnh ngồi chơi xơi nước ở giải J-League 2. thậm chí từ đầu mùa giải đến giờ, cả Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chưa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận nào.

Sau đợt tập trung ở tuyển Việt Nam, tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường đã trở lại Nhật Bản và Hàn Quốc để hội quân cùng các đồng đội. Nếu như Xuân Trường hoàn toàn khỏe mạnh thì Tuấn Anh bị đau răng khi bị cầu thủ Iraq đánh nguội trong trận đấu giữa ĐTVN và Iraq tại vòng loại World Cup 2018.

Dù bị đau nhưng Tuấn Anh vẫn lao vào tập luyện cùng các cầu thủ Yokohama để hòa nhập lại cùng đội bóng, tìm cơ hội được ra sân. Chân sút người Việt Nam đã rất cố gắng ghi điểm với ban huấn luyện, nhưng anh vẫn không được đăng ký vào danh sách thi đấu của Yokohama vòng rồi.

Tuấn Anh vẫn chưa được trao cơ hội tại Yokohama
Tuấn Anh vẫn chưa được trao cơ hội tại Yokohama

Ở trận này, Yokohama phải hành quân đến sân của Kanazawa, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng J-League 2. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Yokohama FC lại có 90 phút thi đấu vượt trội hơn so với đội chủ nhà Zweigen Kanazawa. Kết quả, đội bóng của Tuấn Anh đã thắng 2-1, tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 trên J-League 2 với 7 điểm sau 6 trận đấu.

Trong khi đó, đồng đội cũ của Tuấn Anh là Công Phượng cũng chưa được CLB Mito Hollyhock đăng ký vào danh sách thi đấu. Anh tiếp tục phải tập luyện thêm để tìm lại phong độ sau thời gian dài nghỉ bởi chấn thương vai.

Ở vòng này, Mito Hollyhock được thi đấu trên sân nhà nhưng đối thủ của họ tiếp đón là Thespakusatsu Gunma, CLB cũng đã có được đến 7 điểm sau 6 trận đầu tiên. Kohei Mishima đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Mito giành chiến thắng 1-0 trước Gunma. Trận thắng giúp CLB Mito Hollyhock tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng. Sau 6 trận họ đã có 5 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 trên J-League 2.

Dù không được thi đấu nhưng Công Phượng vừa vinh dự nhận vai trò “Đại sứ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki và các địa phương ở Việt Nam”. Công Phượng cùng với ông Kunio Numata, Chủ tịch CLB Mito Hollyhock đã có buổi hội kiến với Thống đốc tỉnh Ibaraki, Hashimoto Masaru. Tiền đạo người Việt Nam đã được Thống đốc tỉnh Ibaraki bổ nhiệm với vai trò là “Đại sứ giao lưu của tỉnh Ibaraki và các địa phương ở Việt Nam”.

Đây không chỉ là vinh dự với Công Phượng, mà còn là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam được sang Nhật Bản thi đấu khi mối quan hệ giữa 2 nước được nâng tầm. Đặc biệt, Công Phượng sẽ hợp tác với tỉnh Ibaraki trong các hoạt động thúc đẩy mối quan hệ giao lưu ngày càng mật thiết hơn nữa giữa tỉnh Ibaraki và các địa phương ở Việt Nam.

Hiện tại, Công Phượng đang trong quá trình bình phục chấn thương. Anh tỏ ra khá sốt ruột và muốn được vào sân càng sớm càng tốt để giúp đội bóng Mito Hollyhock vượt qua giai đoạn khó khăn đầu mùa giải năm nay.

Ở giải K-League đội bóng Incheon United của tiền vệ Xuân Trường tiếp tục phải nhận thất bại trước CLB FC Seoulvowis tỷ số 1-3. Dù thi đấu rất hay trong màu áo ĐTVN nhưng Xuân Trường vẫn chưa được ra sân.

Ngô Linh