1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công nghệ VAR “thổi bay” ít nhất 12 triệu euro của Man City

(Dân trí) - Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng công nghệ Var thì có thể hai lần trong một trận đấu làm trái tim người hâm mộ nửa xanh thành Manchester tan nát. Một tình huống trọng tài dù xem lại công nghệ Var vẫn công nhận bàn thắng của tiền đạo Llorente, một tình huống lại tước mất bàn thắng của Raheem Sterling ở phút 94 vì lỗi việt vị của Aguero.

Trong hai trận đấu lượt đi và về giữa Man City và Tottenham Hotspur, có đến 3 lần công nghệ Var được sử dụng, nhưng cả 3 tình huống đó đều có lợi cho những chú Gà Trống. Công nghệ Var đã cản đường vào bán kết của Man City đồng nghĩa với việc Man City ít nhất đã mất đi 12 triệu euro tiền thưởng ở mùa giải này.

Công nghệ VAR “thổi bay” ít nhất 12 triệu euro của Man City - 1

Nỗi buồn của thầy và trò Pep Guardiola khi bị công nghệ Var tước mất bàn thắng ở phút bù giờ 94, đồng thời "thổi bay" ít nhất 12 triệu euro sẽ được nhận nếu lọt vào vòng bán kết Champions League

Ấy là chưa kể, với việc gặp Ajax Ansterdam ở vòng bán kết, Man City còn nắm lợi thế rất lớn để có mặt trong trận chung kết và nhận thêm 15 triệu euro theo mức chia thưởng phân bổ của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Theo đó, tiền thưởng tại Champions League kể từ mùa giải 2018/19 đã tăng 53,7% so với mùa giải trước (1,269 tỷ euro) lên mức 1,950 tỷ euro. Vì tổng tiền thưởng tăng nên cơ cấu phân chia cũng sẽ có sự thay đổi so với mùa giải trước.

Cụ thể, 32 đội bóng tham dự Champions League năm nay chắc chắn sẽ đút túi 15,25 triệu euro ngay từ khi bóng chưa lăn, nhờ thành tích lọt vào vòng bảng. Tiếp theo đó, với mỗi trận thắng ở vòng bảng, các đội sẽ nhận được số tiền 2,7 triệu euro, tăng tới 1,2 triệu euro so với trước đây. Mỗi trận hòa tương ứng với số tiền 900 nghìn euro, tăng 400 nghìn so với mùa giải trước.

Các đội bóng khi lọt vào đến vòng 1/8 sẽ nhận thêm 9,5 triệu euro tiền thưởng, tăng 3,5 triệu euro so với trước kia. Đến vòng tứ kết, mỗi đội sẽ nhận thêm số tiền 10,5 triệu euro từ UEFA (tăng 4 triệu). Ở vòng bán kết con số này tăng lên thành 12 triệu euro (tăng 4,5 triệu).

Với 2 đội bóng lọt vào chung kết, đội nào đăng quang chức vô địch sẽ nhận khoản tiền 19 triệu euro (tăng 3,5 triệu), còn đội về nhì sẽ nhận số tiền 15 triệu euro.

Với cách thức chia tiền thưởng mới, nhà vô địch Champions League năm nay có thể sẽ bỏ túi hơn 100 triệu euro tiền thưởng, cao hơn khá nhiều so với con số 90 triệu euro mà Real Madrid nhận được khi đăng quang chức vô địch ở mùa giải trước.

Công nghệ VAR “thổi bay” ít nhất 12 triệu euro của Man City - 2

ManCity đã tan giấc mộng ăn 4 và phải tập trung toàn lực giành danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh trong 5 vòng đấu cuối sắp tới

Thua trận trước Tottenham Hotspur, giấc mộng chinh phục “cú ăn 4 vĩ đại” của thầy và trò Pep Guardiola đã tan vỡ. Đến lúc này họ sẽ phải tập trung hết sức mình ở các vòng đấu cuối để đăng quang ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, vì các đối thủ của họ phía trước đều rất khó nhằn. Chỉ cần một cái sảy chân, Man City sẽ phải ngậm ngùi nhìn Liverpool lên ngôi vô địch.

Thế Nam