1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Cối xay huấn luyện viên” tại Premier League bắt đầu hoạt động

(Dân trí) - Liên tiếp sau các trận đấu của vòng 8, hai huấn luyện viên danh tiếng Dick Advocaat và Brendan Rodgers đã “bị đẩy ra đường”. “Cối xay huấn luyện viên” tại Premier League năm nay bắt đầu hoạt động và hẳn nhiên nhiều chiến lược gia đang rất lo lắng.

Hai người mất việc sau 2 đêm

7 vòng đấu đầu tiên của Premier League diễn ra khá êm đềm với các huấn luyện viên khi họ đều được an toàn để làm việc. Tuy nhiên, sau vòng đấu thứ 8 mọi chuyện đã không còn được như trước.

 


Advocaat trở thành HLV đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mất việc ở mùa giải 2015/16

Advocaat trở thành HLV đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mất việc ở mùa giải 2015/16

Bắt đầu từ sau loạt trận diễn ra vào tối thứ 7 vừa qua. Sunderland của Dick Advocaat đã bị West Ham cầm hòa tại sân The Light dù đội chủ nhà sớn dẫn trước tới hai bàn. Sau trận đấu, vị thuyền trưởng của “Mèo đen” đã nói lời chào tạm biệt các cầu thủ để sẵn sàng cho việc ra đi. Advocaat cũng không chờ bị sa thải mà  đệ đơn từ chức tới BLĐ của Sunderland.

Advocaat được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Sunderland vào tháng 3 vừa qua. Khi đó đội bóng này cũng đang ngụp lặn ở cuối bảng và nhiều khả năng phải xuống hạng. Tuy nhiên, vị chiến lược người Hà Lan đã thổi một luồng sinh khí mới cho đội bóng này, giúp họ trụ hạng thành công.

Với những gì đã làm được, Dick Advocaat đã nhận được sự tin tưởng lớn của BLĐ và họ đã chìa ra một bản hợp đồng mới đảm bảo tương lai cho ông. Tuy nhiên, điều Dick Advocaat chẳng thể ngờ tới là việc Sunderland lại thi đấu sa sút nghiêm trọng từ đầu mùa giải năm nay. Tới nay, họ đã trải qua 8 vòng đấu và chưa hề có được một chiến thắng.

Dưới sức ép cao từ người hâm mộ Dick Advocaat đã chọn cách ra đi trong danh dự để giúp đội bóng có cơ hội đổi đời. Quyết định ra đi của Advocaat khiến Sunderland phải gấp rút tìm người thay thế. Các ứng cử viên ngồi vào chiếc ghế nóng ở The Lights bao gồm Sean Dyche (HLV của Burnley), Nigel Pearson và Sam Allardyce.

Chỉ một ngày sau khi Advocaat mất việc, đến lượt Brendan Rodgers mất việc. Chiến lược gia người Bắc Ailen đã làm việc tại Liverpool được ba năm và đang phải chịu áp lực lớn do đội bóng vùng Merseyside thi đấu chưa đáp ứng được kỳ vọng. Đêm qua, Liverpool đã hòa nhạt nhòa 1-1 trên sân của Everton và đội bóng này vẫn đứng giữa bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, có vẻ kết quả này không phải “giọt nước làm tràn ly” mà dường như BLĐ Liverpool đã có những tính toán từ trước về việc sẽ sa thải vị chiến lược gia người Bắc Ailen. Vào sáng hôm qua, nghĩa là trong khi Liverpool đang ở khách sạn chuẩn bị thi đấu với Everton thì ứng cử viên hàng đầu thay thế Rodgers là Jurgen Klopp đã bất ngờ đáp chuyến bay tới Anh. Chắc chắn, đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi thế dù Liverpool có thi đấu như thế nào ở trận derby Merseyside thì Rogers cũng bị sa thải

Những ai đang ngồi trên ghế nóng?

Mourinho đang chịu nhiều áp lực do Chelsea bết bát
Mourinho đang chịu nhiều áp lực do Chelsea bết bát

Trong 10 ngày tới sẽ là thời gian để các đội tuyển quốc gia tập trung, tuy nhiên không hẳn thế “cối xay huấn luyên viên” tại Premier League vì thế ngừng hoạt động. Hàng loạt các huấn luyện viên tại giải đấu này đang ngồi trên ghế nóng và chẳng thể biết được họ sẽ còn tại vị trong bao lâu.

“Nóng nhất” đang là Steve McLaren, người đang dẫn dắt Newcastle. Được bổ nhiệm vào mùa Hè vừa qua, những gì vị thuyền trưởng người Anh đang làm cho “Chích chòe” chỉ là con số 0, đội bóng vùng Đông Bắc cũng chưa thể giành chiến thắng sau 8 trận, thậm chí McLaren còn đang phải trải qua chuỗi 13 trận không thắng ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, chuỗi kỷ lục mới tại giải đấu này. Ở trận đấu cuối tuần qua, Newcastle thua tan tác 1-6 trước Man City và hẳn giờ nhiều người còn đang rất ngạc nhiên vì sao McLaren còn chưa bị sa thải.

Một người cũng đang ngồi trên ghế nóng là Jose Mourinho, vị thuyền trưởng của Chelsea. Mourinho thường không thành công ở mùa giải thứ ba ông dẫn dắt các CLB. Năm nay cũng là năm thứ ba kể từ khi Mourinho trở lại Chelsea, dù đang là dương kim vô địch Premier League song The Blues thi đấu rất bết bát, họ mới chỉ mới có 8 điểm, xếp thứ 16, kém đội đầu bảng Man City tới 10 điểm. Đó là khoảng cách không dễ gì san lấp ngay cả khi Chelsea có phong độ tốt chứ chưa nói tới việc đang khủng hoảng như hiện nay.

Mặc dù Mourinho nhận được sự ủng hộ của cầu thủ, cổ động viên và ngay cả ông chủ Abramovich. Tuy nhiên, nếu Chelsea tiếp tục không tìm ra lối thoát, Mourinho sẽ buộc lòng phải nhường vị trí thuyền trưởng cho một người mới.

Minh Tâm