1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Úc mở rộng 2014

Cơ hội để Monfils phục hận Nadal

(Dân trí) - Trong ngày hôm nay, Nadal và Murray là tay vợt sẽ gặp thử thách lớn khi phải đối đầu với những đối thủ có “số má” tại vòng 3 này. Nadal tranh vé đi tiếp với hạt giống số 23 Gael Monfils, còn Murray sẽ đấu với hạt giống số 26, Feliciano Lopez.

 

Con đường chinh phục ngôi vô địch Úc mở rộng của hạt giống số 1 Rafael Nadal sẽ bắt đầu vấp phải những thử thách khó khi vào hôm nay anh sẽ phải thi đấu với hạt giống số 23 Gael Monfils. Tay vợt người Pháp chẳng xa lạ gì mới Nadal, bởi hai người gặp nhau cũng khá nhiều. Tới thời điểm này có 11 cuộc đấu giữa hai tay vợt này đã diễn ra, Nadal thắng 9 trận, Monfils thắng 2 trận.

 
Nadal đang có phong độ thi đấu rất ổn định
Nadal đang có phong độ thi đấu rất ổn định
 

Lần gần nhất gặp nhau của hai tay vợt này là ở chung kết Qatar mở rộng 2014, giải đấu được xem như là nơi tập dượt cho các tay vợt nam trước khi bắt đầu Úc mở rộng. Nadal đã đánh bại đối thủ người Pháp (6-1, 6-7(5), 6-2) ở chung kết để lần đầu đăng quang ngôi vô địch tại Doha. Cho nên có thể xem đây là một cơ hội rất tốt để hạt giống số 23 có thể phục hận.

 

Tuy nhiên đánh bại Nadal ở thời điểm này không phải việc dễ dàng. Mặc dù trong những ngày vừa qua nắng nóng khiến nhiều tay vợt “thở không ra hơi” trong các trận đấu, rồi thể lực bị bào mòn mạnh mẽ, nhưng Nadal bị ảnh hưởng ít. Trước tiến là anh thường được thi đấu vào buổi tối khi nhiệt độ đã giảm mạnh, thứ hai tổng thời gian thi đấu của Nadal cũng không nhiều.

 

Trận đầu gặp Tomic, Nadal chỉ chơi có 41 phút đã thắng, trận đấu ở vòng 2 anh cũng tiêu tốn chưa đầy hai tiếng. Điều đó cho thấy thể lực của Nadal đang rất tốt và như thế chẳng thấy dấu hiệu gì để nghĩ rằng lối chơi của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ bất ổn. Với phong độ đang thăng hoa, lại thừa hiểu lối chơi của Monfils thì cửa để Nadal vào vòng 16 tay vợt xuất sắc nhất vẫn rất cao.

 
Murray từng thắng cả 7 lần đối đầu với Lopez
Murray từng thắng cả 7 lần đối đầu với Lopez

Murray cũng là tay vợt sẽ gặp nhiều thử thách khi phải đối đầu với hạt giống số 26 Feliciano Lopez. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thi đấu tốt ở 2 vòng đấu đầu tiên, anh chưa hề để thua một set đấu nào sau cả 2 trận đấu vừa qua. Năm nay Lopez đã 32 tuổi, anh có 16 năm thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên tất cả những điều đó chưa phải là cơ sở để tay vợt này hi vọng sẽ đánh bại được Murray.

 

Hai người cũng chẳng xa lạ gì nhau, từng gặp nhau 7 lần, Murray đang trở thành nỗi ác mộng thực sự của đối thủ đến từ xứ bò tót khi anh giành chiến thắng cả 7 lần. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai người diễn ra ở Mỹ mở rộng 2012, tại vòng 3 tay vợt người Scotland đã thắng 7-6(5), 7-6(5), 4-6, 7-6(4). Đó là giải đấu Murray đã đăng quang ngôi vô địch để có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

 

Phong độ của Murray trong hai trận đấu vừa qua cũng khá tốt, mặc dù trước Úc mở rộng đã thi đấu không tốt, nhưng anh nhanh chóng xóa tan đi những nghi ngờ về việc có thể tiến sao vào giải đấu ở Úc mở rộng năm nay. Với những gì mà Murray đã thể hiện vừa qua rõ ràng cửa chiến thắng của anh rộng hơn hẳn của Lopez.

 
Federer và HLV Edberg trên sân tập
Federer và HLV Edberg trên sân tập
 

Trong ngày thi đấu hôm nay, hạt giống số 6 sẽ phải đối đầu với Teymuraz Gabashvili, tay vợt đang xếp hạng 79 trên bảng xếp hạng của ATP. Trong lịch sử hai người cũng đã một lần gặp nhau. Đó là ở Wimbledon 2007, tại vòng 1 Federer đã giành chiến thắng 6-3, 6-2, 6-4. Phong độ của Federer qua những vòng đấu đầu tiên cũng cho thấy anh đang đạt được ổn định cao, cho nên  khả năng để Gabashvili tạo bất ngờ sẽ rất thấp.

 

Chuyển qua nội dung đơn nữ, tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là cuộc chiến giữa hạt giống số 2 Maria Sharapova với hạt giống số 25 Alize Cornet. Đây sẽ là trận đấu mở đầu cho ngày thi đấu hôm nay. Trong khi đó, đương kim vô địch Victoria Azarenka sẽ mở đầu cho loạt trận thi đấu vào buổi tuổi (giờ địa phương) bằng cuộc chiến với đối thủ người Áo, Yvonne Meusburger.

 

Mặc dù cuối ngày hôm qua, nhiệt độ tại Melbourne đã giảm mạnh và ngày hôm nay được dự báo sẽ không có nắng nóng. Tuy nhiên thời tiết dịu mát là điều không có vào lúc này, cho nên những trận đấu bắt đầu vào giữa trưa cũng sẽ khiến các tay vợt phải tiêu tốn nhiều thể lực.

 

Lịch thi đấu Úc mở rộng ngày 18/1/2014

 

 

Rod Laver Arena 7:00 am           

Đơn nữ - Vòng 3

Alize Cornet (FRA) [25] - Maria Sharapova (RUS) [3]      

Đơn nam - Vòng 3

Teymuraz Gabashvili (RUS) - Roger Federer (SUI) [6]    

Đơn nữ - Vòng 3

Garbine Muguruza (ESP) - Caroline Wozniacki (DEN) [10]

Rod Laver Arena 3:00 pm

Đơn nữ - Vòng 3

Yvonne Meusburger (AUT) - Victoria Azarenka (BLR) [2] 

Đơn nam - Vòng 3

Rafael Nadal (ESP) [1] - Gael Monfils (FRA) [25]  

Hisense Arena 7:00 am 

Đơn nữ - Vòng 3

Jelena Jankovic (SRB) [8] - Kurumi Nara (JPN)    

Đơn nữ - Vòng 3

Agnieszka Radwanska (POL) [5] - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) [29]        

Không trước: 10.30am

Đơn nam - Vòng 3

Andy Murray (GBR) [4] - Feliciano Lopez (ESP) [26]       

Hisense Arena 3:00 pm   

Đơn nam - Vòng 3

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [10] - Gilles Simon (FRA) [18]  

Margaret Court Arena 7:00 am  

Đơn nữ - Vòng 3

Carla Suarez Navarro (ESP) [16] - Dominika Cibulkova (SVK) [20]        

Đơn nữ - Vòng 3

Sloane Stephens (USA) [13] - Elina Svitolina (UKR)        

Đơn nam - Vòng 3

Milos Raonic (CAN) [11] - Grigor Dimitrov (BUL) [22]     

Margaret Court Arena 3:00 pm  

Đơn nam - Vòng 3

Donald Young (USA) - Kei Nishikori (JPN) [16]

 

Vĩ Giang