1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB nào vung tiền khủng nhất Premier League trong 5 năm qua?

(Dân trí) - Thống kê chỉ ra rằng, Man City chính là CLB vung tiền khủng khiếp nhất ở Premier League trong 5 năm qua. Trong khi đó, ở quãng thời gian này, Tottenham chỉ tiêu đúng… 1 triệu bảng.

Kể từ ngày về tay ông chủ người Ả rập, Man City luôn khiến mọi CLB lớn phải “nể phục” vì cách tiêu tiền “không biết xót” của mình. Theo công bố của tờ The Sun hôm qua, Man “xanh” chính là CLB chi ra nhiều tiền nhất (tính chênh lệch giữa mua và bán cầu thủ) kể từ năm 2012 tới nay ở Premier League.

Man City lỗ nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng PRemier League trong 5 năm qua
Man City "lỗ" nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng PRemier League trong 5 năm qua

Cụ thể, tổng số tiền Man City chi ra lên tới 565,65 triệu bảng. Đó thực sự là con số khủng khiếp. Nếu chia trung bình, mỗi năm, Man City “đốt” hơn 100 triệu bảng. Họ đã chiêu mộ được nhiều hợp đồng lớn như Sterling, John Stones (cùng 47,5 triệu bảng), Kevin De Bruyne (55 triệu bảng)… Ngược lại, số tiền Man City bán cầu thủ chỉ rơi vào khoảng 163,1 triệu bảng. Do đó, CLB này đã lỗ tới 402,55 triệu bảng.

Trong khi đó, đội chi ra nhiều tiền chuyển nhượng thứ 2 ở Premier League, đó là MU. Trong những năm gần đây, MU đã không duy trì chính sách tiết kiệm như thời HLV Sir Alex Ferguson, mà họ đã vung rất nhiều tiền (đặc biệt dưới triều đại của Van Gaal và Mourinho). Ít nhất, MU từng hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB ở thương vụ Di Maria (59 triệu bảng) và Paul Pogba (89 triệu bảng). Số tiền MU chi ra mua cầu thủ là 528,8 triệu bảng và họ thu về 160,15 triệu bảng (lỗ 368,65 triệu bảng).

Tình hình chuyển nhượng của các CLB hàng đầu Premier League trong 5 năm qua
Tình hình chuyển nhượng của các CLB hàng đầu Premier League trong 5 năm qua

Xếp thứ 3 trong danh sách này là CLB Arsenal. Dù HLV Wenger nổi tiếng là người tiết kiệt những trong 50 năm, “Pháo thủ” đã chi tới 298,34 triệu bảng để mua người, với những bản hợp đồng lớn như Mesut Ozil, Alexis Sanchez, Xhaka… Ngược lại, họ thu về 92,45 triệu bảng (lỗ 205,89 triệu bảng).

CLB “đại gia” Chelsea vung ra tới 507,45 triệu bảng để mua sắm nhưng họ lại tỏ ra có tài bán cầu thủ. Trong những năm qua, The Blues đã đẩy đi không ít thương vụ hời như David Luiz (50 triệu bảng), Oscar (60 triệu bảng), Ramires (25 triệu bảng).

Số tiền chênh lệch giữa mua và sắm của Liverpool là 121,52 triệu bảng. Trong khi đó, đáng khen nhất là Tottenham. Trong năm qua, họ đã mất đúng 1 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Tottenham đã chi ra 315,45 triệu bảng mua cầu thủ và thu về 314,45 triệu bảng từ bán cầu thủ. Họ từng bán Gareth Bale cho Real Madrid với mức phí kỷ lục lên tới 85 triệu bảng.

H.Long