1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Nam Định thoát “nhóm đèn đỏ” sau trận cầu có 2 thẻ đỏ

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Pereira Junior đã mang về trận thắng quý giá 1-0 cho Nam Định trước Bình Dương ở vòng 6 V-League.

CLB Nam Định thoát “nhóm đèn đỏ” sau trận cầu có 2 thẻ đỏ - 1

Trận đấu có đến hai thẻ đỏ

CLB Nam Định đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ rất khát điểm để tránh bị tụt sâu dưới đấy bảng xếp hạng Wake-Up 247 V-League 2019.

Chính vì thế, mục tiêu duy nhất của đội bóng thành Nam là giành trọn 3 điểm khi được về chơi trên sân nhà, tiếp Bình Dương chiều nay.

Trở lại trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã đưa ra quyết định bất ngờ trong đội hình ra sân. Ngoài mũi nhọn Tiến Linh dự bị thì đội trưởng Anh Đức cũng không đá chính. 

Với việc đội khách không sử dụng đội hình mạnh nhất, Nam Định dù bị đánh giá yếu hơn nhưng thoải mái triển khai cách chơi dựa vào tốc độ ở hai biên, với sự hiện diện của Văn Trường (cánh trái) và Mạnh Hùng (cánh phải), vốn được xem là sở trường. 

Phút 45, Patiyo chọc khe bên cánh phải để đồng đội Pereira Junior bứt tốc vượt qua trung vệ đội khách, trước khi dứt điểm kỹ thuật mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà. 

CLB Nam Định thoát “nhóm đèn đỏ” sau trận cầu có 2 thẻ đỏ - 2

CLB Nam Định giành 3 điểm trên sân nhà

Sau giờ nghỉ, Bình Dương quyết định tung lần lượt Anh Đức và Tiến Linh vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Những phút cuối trận trở nên rất nóng hai đội đều chỉ còn chơi với 10 người. Xuân Quyết bên phía đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ 2 (trước đó nhận 1 thẻ vàng ở phút 81) sau pha chơi tiểu xảo với Đinh Hoàng Max. Trong khi đó, Hoàng Max đã có pha thúc cùi chỏ vào mặt Xuân Quyết dẫn đến bị nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nam Định. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam thoát khỏi vị trí “cầm đèn đỏ” trên BXH V-League.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Xuân Việt, Mạnh Hùng (Mạnh Cường 80’), Văn Phú, Hữu Định (Đình Mạnh 68’), Quốc Hường, Thanh Trường, Văn Trường, Hạ Long, Patiyo, Pereira (Xuân Quyết 53’), Emmanuel Tony. 

Bình Dương: Văn Tiến, Hoàng Quảng, Trung Tín, Shumeiko, Anh Tài, Văn Vũ, Tấn Tài, Anh Tỷ (Đinh Hoàng Max 65’), Sỹ Giáp (Anh Đức 53’), Victor Mansary, Wander Luiz (Tiến Linh 77’). 

Thuỳ Anh