1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CLB hàng đầu Trung Quốc tuyên bố giải thể, cầu thủ vừa đi vừa khóc

H. Long

(Dân trí) - CLB hàng đầu Trung Quốc, Chongqing Liangjiang Athletic (Trùng Khánh) đã tuyên bố giải thể vì nợ nần chồng chất. Điều này đẩy các cầu thủ lâm vào tình cảnh khó khăn thực sự.

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua thời kỳ đen tối. Vào mùa Hè năm ngoái, nhà vô địch bóng đá nước này là Jiangsu Suning đã tuyên bố giải thể không lâu sau khi đăng quang. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề nổi của vấn đề.

Chongqing Liangjiang Athletic

CLB Chongqing Liangjiang Athletic (áo đỏ) phải giải thể vì vỡ nợ.

Trong vài tháng qua, các CLB bóng đá Trung Quốc đang liêu xiêu vì cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhiều CLB ở giải đấu này không có tiền trả lương cho các cầu thủ trong nhiều tháng qua. Có hàng trăm lá đơn của các cầu thủ gửi lên FIFA để nhờ phán xử.

Tới hôm nay, CLB Chongqing Liangjiang Athletic (Trùng Khánh) đã buộc phải tuyên bố giải thể. Đây là điều đáng tiếc bởi đây là CLB lâu đời ở Trung Quốc. Chongqing bắt đầu tham gia các giải đấu chuyên nghiệp của Trung Quốc từ năm 1997.

Cuối năm 2016, tập đoàn Dangdai đầu tư 540 triệu nhân dân tệ để tiếp quản CLB. Trong 6 năm qua, họ đã chi hơn 3 tỷ nhân dân tệ (kỷ lục của bóng đá Trung Quốc) để đầu tư nhằm giúp Chongqing trở nên lớn mạnh. Thế nhưng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 quá lớn khiến cho CLB lâm vào cảnh nợ nần và không đủ sức chống đỡ.

Thực tế, từ năm ngoái, tập đoàn Dangdai và các cơ quan liên quan đã có nhiều lần thảo luận với chính phủ để cải tổ CLB, nhằm giúp Chongqing vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố, cuộc cải tổ này đã không diễn ra như dự kiến. Các khoản nợ của CLB ngày một lớn hơn. Tài sản của đội bóng bị đóng băng, đẩy các cầu thủ vào thế khó.

Theo tờ Sohu, nhiều cầu thủ của CLB Chongqing đã thực sự sụp đổ khi nghe tin CLB giải thể. Cầu thủ người Kazakhstan, Yerjet Yerzat đã bật khóc trên đường xách va li rời khỏi bản doanh của đội bóng, khiến không ít người cảm thấy xót xa.

CLB hàng đầu Trung Quốc tuyên bố giải thể, cầu thủ vừa đi vừa khóc - 2

Nhiều cầu thủ của CLB Chongqing thất nghiệp và có khả năng cao phải bỏ bóng đá.

Trong khi đó, thủ môn Shi Xiaotian từng buộc phải rời CLB Wuhan vì cảnh nợ nần vào mùa Đông năm nay. Ban đầu anh định chuyển tới Shanghai Shenhua. Thế nhưng, CLB này đã bị cấm chuyển nhượng nên Shi Xiaotian buộc phải chuyển hướng sang Chongqing. Dù vậy, chỉ nửa năm sau, Chongqing lại giải thể. Ở tuổi 32, Shi Xiaotian rất khó kiếm công việc mới liên quan tới bóng đá chuyên nghiệp khi hầu như các CLB Trung Quốc không dám mua thêm người vì nợ nần.

Nhiều thành viên khác trong đội cũng buộc phải kiếm sống bằng nghề tay trái trong nhiều tháng qua để duy trì sự sống. Khả năng họ trở lại với bóng đá không cao.

Sự sụp đổ của CLB Chongqing là hồi chuông cảnh tỉnh tiếp theo cho bóng đá Trung Quốc. Hiện tại, có nhiều CLB khác đang thoi thóp và chỉ chờ "rút ống thở". Điều này ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá Trung Quốc.

Trước mắt, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ quyết định đội bóng sẽ thay thế Chongqing thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc mùa giải tới. Có khả năng, CLB Dalian (vừa xuống hạng) sẽ được trở lại giải đấu cao nhất.