1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyện làng bóng chuyền nữ: Quá thừa hoa hậu - quá đông chân dài

Đại diện của Việt Nam dự cuộc thi Hoa hậu thế giới là “Nữ hoàng châu Á” Lại Hương Thảo - một cựu VĐV bóng chuyền. Hương Thảo không phải là một trường hợp cá biệt bởi làng bóng chuyền Việt Nam lâu nay vốn được coi là làng của những hoa hậu và chân dài.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới Hoa hậu thế giới - Miss World 2013, diễn ra ở Bali- Indonesia sẽ được VTV6 truyền hình trực tiếp tối nay, ngày 28.9.

 

Đếm không hết…hoa hậu

 

Lại Hương Thảo bắt đầu cuộc chinh phục các danh hiệu sắc đẹp từ cuộc thi Miss Auto năm 2011 và cô bất ngờ lọt vào Top 10. Sau đó, Hương Thảo đoạt danh hiệu Hoa khôi thể thao năm 2012 và đoạt giải “Nữ hoàng châu Á” tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2012 diễn ra tại Ba Lan.

 

Không quá nhiều bất ngờ khi BTC Miss World chọn đại diện của Việt Nam là Hương Thảo dự thi năm nay. Tuy nhiên, cựu VĐV bóng chuyền này lại không mấy thành công tại các phần thi phụ của Miss World. Hương Thảo “mất điểm” ở phần yếu nhất của các VĐV là ngoại ngữ và phần lẽ ra là mạnh nhất của Hương Thảo là thi năng khiếu thể thao.

 

Trắng tay ở các giải phụ, cựu VĐV bóng chuyền trẻ đất Quảng Ninh vẫn còn một chút hy vọng vào phút chót trong đêm chung kết diễn ra hôm nay.

 

So với dân bóng chuyền, Hương Thảo chưa phải là người có hình thể và khuôn mặt “chuẩn” nhất.

 
Lại Hương Thảo từng là cựu VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp trước khi bước sang sân chơi sắc đẹp.
Lại Hương Thảo từng là cựu VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp trước khi bước sang sân chơi sắc đẹp.
 

Cô gái người Hải Phòng Trần Thị Quỳnh từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 và chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu thể thao 2007. Sau đó, Quỳnh được chọn dự thi Hoa hậu quốc tế (Miss Internationnal) năm 2009 tại Trung Quốc.

 

Nhiều người bất ngờ bởi Trần Thị Quỳnh là dân bóng chuyền chính hiệu: từng 3 năm thuộc đội bóng chuyền Hải Phòng và 1 năm được gọi là tuyển trẻ bóng chuyền Quốc gia dự giải ĐNÁ. Năm đó Quỳnh và các đồng đội đoạt HCĐ.

 

Tiếp bước đàn chị Trần Thị Quỳnh, cô em Nguyễn Thị Loan từng là tay đập của đội Nữ phòng không không quân đã mạnh dạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

 

Điều bất ngờ là Loan lọt vào chung kết cuộc thi đó và đoạt luôn danh hiệu Người đẹp biển năm 2010. Sau cuộc thi này, Nguyễn Thị Loan thi tiếp một cuộc thi sắc đẹp nữa là Hoa hậu dân tộc Việt Nam 2013. Giải này, Nguyễn Thị Loan được ngôi Á hậu.

 

Mặc dù làng bóng chuyền có nhiều “chân dài” đoạt danh hiệu trong những cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia nhưng theo nhà báo Nguyễn Lưu thì người đẹp nhất làng bóng chuyền trong vòng 10 năm trở lại đây là cây chuyền hai của đội bóng chuyền nữ Bưu Điện Hà Nội - Đinh Hồng Hằng.

 

“Đinh Hồng Hằng là nhất”- nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu mấy chục năm theo dõi bóng chuyền đã thốt lên như vậy.

 

Hoa khôi Đinh Hồng Hằng kết hôn với trung vệ Phạm Như Thuần - cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia hiện đang làm trợ lý cho đội U19 vừa đoạt HCB giải U19 vừa rồi.

 

Bóng chuyền nữ Việt Nam là nơi tràn lan các Hoa hậu không vương miện. Phạm Kim Huệ - trụ cột đội tuyển bóng chuyền nữ nhiều lần chiến thắng trong các cuộc thi Miss bóng chuyền. Huệ từng được mời biểu biễn nhiều show thời trang.

 

Lứa đàn em của Kim Huệ hiện nay như Âu Hồng Nhung, Dương Thị Nhàn, Tuyết Hoa… đều rất xinh đẹp và được đánh giá là “sẵn sàng có giải” nếu mạnh dạn đăng ký những cuộc thi Hoa hậu.

 
Hoa khôi bóng chuyền Đào Thị Nhung.
Hoa khôi bóng chuyền Đào Thị Nhung.
 

Từ "sân bóng" lên sàn catwalk

 

Năm ngoái, trước đêm chung kết giải Hoa hậu Việt Nam 2012, dư luận ồn ào với vụ việc ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu là Vương Thu Phương bất ngờ bị BTC loại khỏi giải vì vi phạm quy chế.

 

Vương Thu Phương từng là tay đập của đội Hà Nội, cô chơi bóng chuyền chuyên nghiệp được 5 năm thì phải giải nghệ bởi chấn thương. Trước vụ ồn ào ở cuộc thi Hoa hậu năm ngoái, Vương Thu Phương đã đoạt giải vàng Siêu mẫu năm 2011.

 

Có cảm giác với lợi thế…chân dài, cao từ 1m70 trở lên, đối với các nữ VĐV bóng chuyền, việc bước từ sân bóng sang sàn diễn thời trang chỉ bằng nửa bước chân.

 

Tại Vietnam’s Next Top Model năm 2011 có cái tên rất ấn tượng với người xem là Lê Thị Thúy bởi chiều cao…quá khổ: 1m83. Thúy là dân bóng chuyền từ năm 13 tuổi, được chọn vào đội trẻ Quảng Bình rồi ra Hà Nội đầu quân cho Bộ Tư lệnh thông tin. Năm 2010 Thúy nam tiến đầu quân cho đội Cao su Phú Riềng. Sau khi đoạt hạng 3 Vietnam's Next Top Model 2011, Thúy chuyển hẳn sang làm người mẫu chuyên nghiệp.

 

Cho đến Vietnam's Next Top Model 2013, người ta lại ấn tượng với một cựu VĐV bóng chuyền là Nguyễn Thị Thanh. Thanh từng là cầu thủ bóng chuyền nữ Thái Bình và cùng đội này đoạt HCĐ giải trẻ toàn quốc. Thế nhưng vì nhiều lý do, Thanh bỏ bóng chuyền thi Vietnam's Next Top Model 2013 và trở thành một trong những gương mặt nổi bật.

 
Người đẹp Nguyễn Thị Loan từng là tay đập của đội Nữ phòng không không quân.

Người đẹp Nguyễn Thị Loan từng là tay đập của đội Nữ phòng không không quân.
 

Cao to quá - khó lấy chồng

 

Nhiều người e ngại con gái chơi bóng chuyền vì trông họ rất…khổng lồ. Lê Thị Thúy cao 1m83 nên hầu như chàng trai Việt nào cũng phải…ngước nhìn. Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cao 1m75, Nguyễn Thị Loan cao 1m74, Kim Huệ cao 1m80, Vương Thu Phương cao 1m77…

 

Nhìn chung các cầu thủ bóng chuyền nữ chơi tầm đội tuyển ít khi dưới 1m75, trừ vị trí libero.

 

Mặc dù nhiều người mặt xinh như Hoa hậu, chân dài hơn cả người mẫu thì các tuyển thủ bóng chuyền vẫn phải đối mặt với thực tế là họ rất khó tìm người yêu và khó lấy chồng. Lý do đơn giản là họ không chỉ cao mà còn nhìn to, khỏe. Chẳng hạn Diệu Châu - một người đẹp bóng chuyền cao 1m80 nhưng nặng tới 72 kg hay chủ công Nguyễn Thị Xuân cũng 1m80 nhưng nặng tới 78kg.

 

Nhiều các tuyển thủ nữ bóng chuyền chọn phương án tìm bạn trai là…nam cầu thủ bóng chuyền để tương đồng chiều cao cân nặng. Diệu Châu yêu và cưới một đồng nghiệp đội nam Long An; Bùi Huệ lấy tay đập Văn Giáp của đội tuyển bóng chuyền QG.

 

Một số chân dài khác thì “được” làm quen với các tuyển thủ môn bóng rổ như trường hợp Lê Thị Mười, Phạm Thu Trang. Hoặc như người đẹp một thời Đinh Hồng Hằng đang rất mãn nguyện với trung vệ thép Phạm Như Thuần…

 

Theo Trọng Đạt

Lao động