Chuyên gia: “Đội tuyển Việt Nam sẽ giải quyết Malaysia từ trận lượt đi”
(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm đánh giá đội tuyển Việt Nam đủ sức định đoạt số phận cặp đấu bán kết với Malaysia ngay từ trận lượt đi.
Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (16/8), trên sân Kuala Lumpur (Malaysia). Trước trận đấu này, cựu Phó Chủ tịch AFF, cựu Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm đã dành buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, phân tích những khả năng có thể xảy ra ở trận đấu này.

Ông Dương Vũ Lâm (bìa trái) cùng các cựu quan chức ngành Thể thao Việt Nam tại Asiad 18 (Ảnh Nhân vật cung cấp).
Đội tuyển Malaysia giống Singapore
Ông đánh giá thế nào về chất lượng chuyên môn giữa đội tuyển Việt Nam so với đội tuyển Malaysia, trước vòng bán kết ASEAN Cup 2026?
- Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn đối thủ. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta mạnh nhất Đông Nam Á. Đội tuyển Malaysia chỉ có một giai đoạn rất ngắn nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam, đó là khi họ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”, hồi tháng 6/2025.
Tuy nhiên, ngay cả thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia (ban đầu tỷ số là 0-4, sau đó Liên đoàn Bóng đá châu Á xử đội tuyển Việt Nam thắng 3-0) chủ yếu do chúng ta bất ngờ, chứ chênh lệch giữa hai đội hồi tháng 6 năm ngoái cũng không lớn giống như tỷ số.
Giờ thì Malaysia đã mất 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, họ quay lại với các cầu thủ nhập tịch có chất lượng không cao giống như trước đây. Những cầu thủ này cộng với nguồn cầu thủ nội của Malaysia vốn không được đánh giá cao suốt nhiều năm qua, khiến cho đội tuyển Malaysia khó sánh ngang với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).
Nếu để so sánh giữa đội tuyển Malaysia với một đối thủ nào đó của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng giải năm nay, ông cho rằng Malaysia giống với đội nào nhất?
- Malaysia khá giống với Singapore. Thật ra thì bóng đá Malaysia và bóng đá Singapore lâu nay có không ít điểm tương đồng. Đó là sự tương đồng về tố chất của các cầu thủ, tương đồng về lối chơi. Họ chủ yếu sử dụng nhiều bóng dài và bóng bổng trong tấn công. Cầu thủ Malaysia giống như Singapore ở điểm họ không ngại va chạm, thi đấu thiên về thể lực.
Thậm chí, so với cầu thủ Singapore, cầu thủ Malaysia còn nhỉnh hơn về độ "quái". Đội tuyển Malaysia đá rắn hơn, nhiều tiểu xảo hơn so với đội tuyển Singapore.
Tuy nhiên, ngay cả khi đó thì các cầu thủ Malaysia cũng chưa chắc làm gì được đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam không thiếu sự tinh quái, chúng ta cũng thừa kinh nghiệm để biết phải làm gì trước những tiểu xảo của đối phương.

Cầu thủ nhập tịch của Malaysia hiện nay không được đánh giá cao (Ảnh: FAM).
Lối chơi đặc trưng của Malaysia
Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?
- Dàn cầu thủ Việt Nam như Hoàng Đức, Thành Chung, Quang Hải, Việt Anh, Đình Bắc đều là những người có lối thi đấu rất khôn ngoan và tỉnh táo. Không dễ để Malaysia đủ sức giăng bẫy về mặt tâm lý trước các cầu thủ của chúng ta.
Còn về lối chơi, tôi nhấn mạnh lại lần nữa rằng đội tuyển Việt Nam hãy cứ là chính mình. Chúng ta cứ chơi theo cách mà chúng ta mạnh nhất, thân thuộc nhất. Chỉ cần đội tuyển Việt Nam phát huy tốt lối đá kiểm soát bóng của chúng ta, hệ thống phòng ngự của Malaysia rất dễ bị rối loạn,
Họ dễ bị rối loạn vì họ ức chế, do họ khó đoạt lại bóng từ chân cầu thủ Việt Nam. Tôi cho rằng Hoàng Đức đủ sức dẫn dắt hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trước hàng tiền vệ của Malaysia trong trận tối nay tại Kuala Lumpur.

Quang Hải vẫn là nhân tố có thể gây đột biến (Ảnh: Mạnh Quân).
Còn trong phòng ngự thì sao, liệu những pha bóng bổng, cùng ý đồ “tra tấn” thể lực của các cầu thủ Malaysia có làm khó được hàng thủ của đội tuyển Việt Nam?
- Bóng đá Việt Nam lúc này đã khác xưa rất nhiều, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, cầu thủ Việt Nam hiện nay còn được trang bị thể lực tốt. Các trung vệ như Việt Anh (1m84), Thành Chung (1,82m) không hề e ngại các pha không chiến và những tình huống đua sức với đối phương.
Đấy là chưa kể phía sau các trung vệ nói trên, đội tuyển Việt Nam còn có thủ môn Lê Giang Patrik (1m88) vừa cao lớn, giỏi bắt bóng bổng, lại giỏi xử lý bóng bằng chân. Nhìn chung, xét trong mặt bằng bóng đá Đông Nam Á hiện nay, đội tuyển Việt Nam hầu như không có vị trí yếu, miễn là chúng ta đừng bấm nút “tự hủy”.
Hơn nữa, nếu đội tuyển Việt Nam chơi tốt trong tấn công, Malaysia cũng không có nhiều bóng để gây áp lực lên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Họ khó tạo đủ áp lực để khiến hàng thủ của chúng ta mắc sai lầm.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không hề yếu (Ảnh: Hải Long).
Đội tuyển Việt Nam sẽ có bất ngờ cho đối thủ
Ông dự đoán liệu HLV Kim Sang Sik có thay đổi đội hình xuất phát để gây bất ngờ cho Malaysia?
- Tôi không loại trừ khả năng này. Trước Malaysia, có thể HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng các cầu thủ nhập tịch ngay từ đầu nhằm phá sức hàng thủ đối phương. Có thể Xuân Son và Tài Lộc, hoặc Xuân Son và Hoàng Hên sẽ có tên trong đội hình chính thức.
Sau khi hàng thủ của đối phương đã mỏi mệt, đấy sẽ là lúc năng lực xử lý bóng ở tốc độ cao và xoay xở tốt trong phạm vi hẹp của Đình Bắc hay Hai Long sẽ được phát huy.
Cũng đừng quên khả năng gây đột biến của Quang Hải. Có thể cậu ấy không vào sân ngay từ đầu, vì nếu Quang Hải chơi gần với Hoàng Đức, hai cầu thủ này có thể giẫm chân nhau. Nhưng khi Quang Hải xuất hiện ở cuối trận, ở thời điểm các khoảng trống trên sân đã xuất hiện nhiều hơn, Quang Hải sẽ trở nên rất khó lường.

Xuân Son có thể xuất hiện trong đội hình xuất phát (Ảnh: Thành Đông).
Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc trận bán kết lượt đi với kết quả có lợi?
- Tôi tin rằng chúng ta đủ sức giải quyết Malaysia ngay từ trận lượt đi. Chỉ cần một chiến thắng tối thiếu hoặc một trận hòa dành cho đội tuyển Việt Nam là hầu như Malaysia không còn khả năng vượt qua chúng ta ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), vào ngày 19/8 tới đây.
Việc đánh bại Malaysia hoặc cầm hòa đội bóng này ngay trên sân đối phương không phải là nhiệm vụ bất khả thi với đội tuyển Việt Nam.
Dĩ nhiên, không đội nào ra sân với tư tưởng chủ hòa. Chúng ta sẽ thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng. Tôi tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Dù cậu ấy đôi khi vẫn có những pha xử lý thiếu kinh nghiệm, nhưng qua từng trận đấu, tôi nhận thấy cậu ấy dần dày dặn hơn, thi đấu kinh nghiệm hơn.
Và như đã đề cập, nếu chỉ xét trong mặt bằng Đông Nam Á, chất lượng của cầu thủ Việt Nam vẫn tốt nhất. Thế nên, các đối thủ rất khó ngăn cản các cầu thủ Việt Nam, một khi cầu thủ của chúng ta phát huy phong độ và chất lượng của từng người.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!











