"Chưa bao giờ U22 Việt Nam gặp Lào lại khó đá như vậy"

Kim Anh

(Dân trí) - Các chuyên gia trong nước thừa nhận U22 Việt Nam có trận đấu không tốt trước Lào, nhưng điều quan trọng là đoàn quân HLV Troussier giành được 3 điểm và sẽ tự tin hơn ở trận tiếp theo gặp Singapore.

U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại Lào ở trận mở màn SEA Games 32

"Ngoài hai bàn thắng, có thể nói đội bóng của HLV Philippe Troussier không để lại nhiều dấu ấn. Có thời điểm Lào chơi lấn lướt trước U22 Việt Nam và suýt nữa chúng ta bị gỡ hòa 1-1. Rất may sau đó U22 Việt Nam tiếp tục ghi bàn thắng và ấn định chiến thắng 2-0.

Có thể U22 Việt Nam vừa mới tập nặng nên sức ì còn nhiều. Vì thế, càng vào sâu trong giải thì điểm rơi thể lực càng tốt, đá thoát hơn, thuyết phục hơn", bình luận viên Quang Huy đánh giá về trận thắng vất vả ngày ra quân của U22 Việt Nam.

Bình luận viên Quang Huy chỉ ra những vấn đề mà U22 Việt Nam gặp phải: "U22 Lào chơi rất quyết tâm, trong khi lối đá của chúng ta không thực sự rõ ràng, thậm chí có những khinh suất ở cả hàng phòng ngự lẫn tiền vệ. Các cầu thủ Việt Nam nhiều lần để mất bóng trên sân nhà, để lộ ra những khoảng trống giúp cầu thủ Lào khai thác.

Chưa bao giờ U22 Việt Nam gặp Lào lại khó đá như vậy - 1

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Rất nhiều lần chúng ta không bọc lót cho nhau kịp thời để xảy ra những pha bóng nguy hiểm. Rất may là thủ môn Văn Chuẩn chơi chắc chắn.

Trong hiệp 1, ngoài bàn thắng đẹp của Văn Tùng thì U22 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội. Có lẽ trong hiệp 2, HLV Philippe Troussier nhận thấy U22 Việt Nam phòng ngự tuyến hai không an toàn nên đưa Văn Khang và Quốc Việt vào sân. Tuy nhiên cả hai cầu thủ được chờ đợi mang tính đột biến này cũng chưa bắt nhịp được ngay.

U22 Việt Nam trong hiệp 2 phần lớn có những pha phản đòn không tốt, điều này giúp cho Lào liên tục ép sân. Nếu ở phút 88 mà U22 Lào ghi bàn thì chúng ta chưa chắc có bàn thắng thứ 2", bình luận viên Quang Huy phân tích.

"Thôi thì đầu xuôi, đuôi lọt, trước mắt chúng ta hãy cứ hài lòng với 3 điểm, ghi 2 bàn thắng và giữ sạch lưới. Nói thật nếu U22 Lào đá thế này thì họ chưa chắc đã lép vế trước Singapore hay Malaysia. Họ chơi kiên cường và có tổ chức. Vai trò của các cầu thủ Lào kiều rất lớn.

Ba ngày sau trận gặp Lào, U22 Việt Nam gặp Singapore. Chúng ta phải thi đấu vào lúc 16h00 nên sẽ gặp khó khăn về thời tiết, nhưng khó người thì khó ta. Cá nhân tôi đánh giá sau những trận như này cầu thủ trẻ sẽ vững vàng, trưởng thành hơn", bình luận viên Quang Huy chốt lại.

Chưa bao giờ U22 Việt Nam gặp Lào lại khó đá như vậy - 2

HLV Philippe Troussier cần phải có sự điều chỉnh về con người và lối chơi ở U22 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng chung quan điểm, bình luận viên Quang Tùng thừa nhận sự tiến bộ nhanh của các cầu thủ Lào. Tuy nhiên, ở trận ra quân, vấn đề đáng nói nhất là cách thể hiện cũng như sự hiệu quả trong lối chơi của U22 Việt Nam.

"Chúng ta có sự chuẩn bị kỹ về lối chơi, cụ thể là đá kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Nhưng những gì U22 Việt Nam thể hiện ở trận gặp Lào thì lại không rõ ràng.

Các cầu thủ không chơi như vậy, thậm chí có thời điểm bị đối phương ép sân nên chỉ chơi ở 1/3 sân nhà. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam gặp Lào lại chơi như thế này".

Theo bình luận viên Quang Tùng, U22 Việt Nam chơi chưa tốt có thể nằm ở cách sử dụng con người của HLV Philippe Troussier.

"Ông HLV Philippe Troussier liệu đã sử dụng những cầu thủ tối ưu nhất chưa, đó là một dấu hỏi. Chúng ta tiếp tục chờ xem U22 Việt Nam chơi như nào ở những trận đấu tới, còn khởi đầu như vậy cũng là tạm được rồi", bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh.