Chủ nhà Campuchia ra quy định lạ lùng với nhà vô địch thế giới

H. Long

(Dân trí) - Theo tờ Rappler, nước chủ nhà Campuchia đã hạn chế nhà vô địch thể dục dụng cụ thế giới Carlos Yulo đăng ký tranh tài ở nhiều nội dung.

Theo tờ Rappler, nước chủ nhà Campuchia chỉ cho phép vận động viên Carlos Yulo tranh tài ở 4 nội dung môn thể dục dụng cụ (gồm tự do, xà ngang, toàn năng và đồng đội), thay vì 8 nội dung. Như vậy, anh chỉ có thể giành tối đa 4 huy chương vàng (HCV) thay vì 5 HCV như ở SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm ngoái.

Chủ nhà Campuchia ra quy định lạ lùng với nhà vô địch thế giới - 1

Carlos Yulo chỉ được phép đăng ký ở 4 nội dung ở SEA Games 32 (Ảnh: GMA).

Tại SEA Games ở Việt Nam, Carlos Yulo được tranh tài ở 8 nội dung và thành tích của anh là 5 HCV, 2 HCB. Cả đội thể dục dụng cụ của Philippines giành 7 HCV (một mình Carlos Yulo 5 HCV) ở giải đấu cách đây một năm.

Sau kỳ SEA Games 31, Carlos Yulo đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp khi giành 3 HCV ở giải thể dục dụng cụ thế giới. Vận động viên này tới SEA Games 32 với vị thế mới. Có lẽ, đó là điều khiến chủ nhà Campuchia e dè và hạn chế tranh tài.

Niềm hy vọng giành thêm HCV ở môn thể dục dụng cụ của Philippines được dồn vào các vận động viên khác như Juancho Miguel Besana, Ivan Cruz, Ace de Leon, Jhon Santillan và Jan Timbang.

Chủ tịch Hiệp hội Thể dục dụng cụ Philippines Cynthia Carrion chia sẻ: "Chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ, ngay cả khi không có Caloy (biệt danh của Carlos Yulo). Chúng tôi vẫn có thể giành thêm một số huy chương ở môn này".

Chủ nhà Campuchia ra quy định lạ lùng với nhà vô địch thế giới - 2

Carlos Yulo là niềm hy vọng vàng của thể thao Philippines ở SEA Games 32. Vào năm ngoái, anh đã giành 5 HCV, 2 HCB ở kỳ SEA Games tại Việt Nam (Ảnh: Rappler).

Bất chấp việc Carlos Yulo bị hạn chế thi đấu nhưng đoàn Philippines vẫn kỳ vọng có thể vượt qua thành tích 7 HCV từng giành được ở Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên, Campuchia đưa ra quy định lạ lùng. Như ở môn cầu lông, các đội từng giành huy chương ở SEA Games như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã bị cấm tham dự nội dung đồng đội hỗn hợp. Hay như ở các môn võ, nước chủ nhà Campuchia được đăng ký 100% nội dung đối kháng, còn các đoàn thể thao khác chỉ được đăng ký tối đa 70%.