1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Choáng với số tiền khổng lồ Ronaldinho nhận được ở Indonesia

H. Long

(Dân trí) - CLB mới lên hạng ở giải vô địch quốc gia Indonesia, Rans Cilegon FC được cho là chi khá mạnh tay để sở hữu Ronaldinho trong vòng… 1 tuần.

Như đã biết, mới đây, Ronaldinho đã đồng ý tới CLB Rans Cilegon thi đấu trong vòng 1 tuần. Trong đó, cầu thủ này sẽ tham gia hai trận đấu giao hữu với các CLB khác của Indonesia là CLB Arema và Persija Jakarta.

Choáng với số tiền khổng lồ Ronaldinho nhận được ở Indonesia - 1

Ronaldinho sẽ nhận được 13,8 tỷ đồng để thi đấu cho CLB Rans Cilegon trong vòng 1 tuần (ảnh: AP).

Theo tiết lộ, để đổi lấy cái gật đầu của danh thủ người Brazil, CLB Rans Cilegon đã phải trả số tiền cực lớn. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Suara (Indonesia), họ đã mất tới 8,6 tỷ Ruppiah (khoảng 13,8 tỷ đồng).

Đó là con số cực lớn và nó cho thấy "sự chịu chơi" của CLB Rans Cilegon. Con số này thậm chí còn cao hơn thu nhập cả mùa giải của cầu thủ đang nhận lương cao nhất giải VĐQG Indonesia là Marc Klok (7 tỷ Ruppiah). Đích thân Ronaldinho đã lên tiếng xác nhận: "Xin chào các bạn Indonesia. Tôi là Ronaldinho. Tôi sẽ tới thi đấu cho CLB Rans Cilegon. Hẹn gặp lại các bạn sau".

Thế nhưng, tham vọng của CLB Rans Cilegon chưa dừng lại ở đó. Chủ tịch đội bóng, ông Rudy Salim còn hé lộ sẽ mang về thêm một ngôi sao đẳng cấp thế giới nữa. Ông nói: "Chúng tôi muốn mang về hai siêu sao bóng đá thế giới. Ronaldinho đã xác nhận. Giờ đây, chúng tôi vẫn đàm phán với người còn lại".

Choáng với số tiền khổng lồ Ronaldinho nhận được ở Indonesia - 2

CLB Rans Cilegon đã cho thấy sự chịu chơi ở thương vụ này (ảnh: Dentik).

Cũng theo tờ Suara, số tiền 8,6 tỷ Ruppiah để mời được Ronaldinho là mức giá chung. Hồi năm 2017, cầu thủ này cũng nhận được số tiền tương tự khi tham gia một sự kiện ở Pakistan. Hiện tại, mức giá để mời Rô "vẩu" là đắt nhất trong số các cựu cầu thủ.

Ronaldinho đã không thi đấu cho bất kỳ CLB nào kể từ khi rời khỏi CLB Fluminense từ năm 2015. Kể từ đó tới nay, cựu danh thủ này chỉ tham gia những sự kiện với mục đích thương mại.

Còn nhớ, hồi tháng 3 năm ngoái, khi tham dự sự kiện quảng bá ở Paraguay, Ronaldinho và anh trai (đồng thời là người đại diện của mình) đã bị tạm giam vì sử dụng hộ chiếu giả. Mãi tới tháng 8, cầu thủ này mới được trả tự do sau thời gian quản thúc.