1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Choáng với cảnh bừa bộn, ngập rác tuyển Italia để lại sau chung kết Euro

H.Long

(Dân trí) - Phòng thay đồ của đội tuyển Italia sau trận chung kết Euro 2020 giống như một bãi chiến trường thực sự.

Phòng thay đồ của đội tuyển Italia ngập ngụa rác

Đội tuyển Italia đã giành chiến thắng trước Anh trong trận chung kết Euro 2020. Điều đó giúp họ giành chức vô địch giải đấu này lần đầu tiên kể từ năm 1968. Có thể hiểu niềm vui của những người Italia.

Sau trận đấu với đội tuyển Anh, toàn đội Italia đã tổ chức ăn mừng ngay trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, những gì mà họ để lại đã khiến cho báo giới Anh thực sự ngán ngẩm.

Choáng với cảnh bừa bộn, ngập rác tuyển Italia để lại sau chung kết Euro - 1
Choáng với cảnh bừa bộn, ngập rác tuyển Italia để lại sau chung kết Euro - 2

Phòng thay đồ của đội tuyển Italia ngập ngụa rác sau trận chung kết Euro 2020.

Tờ Mirror đã mô tả phòng thay đồ của đội tuyển Italia ở sân Wembley giống như một bãi chiến trường với rất nhiều vỏ chai sâm banh, bia hay thậm chí là cả dép tông, quần đùi nằm la liệt trên sàn.

Trước đó, trong đoạn video được đăng tải, trợ lý HLV đội tuyển Italia, De Rossi đã nằm trượt lên một chiếc bàn được đổ đầy bia. Ở bên cạnh, những tuyển thủ Italia đã hò reo vô cùng phấn khích.

Tờ Mirror còn mỉa mai: "Chắc hẳn những nhân viên dọn vệ sinh sẽ phải nhăn mặt khi chứng kiến hành động bừa bãi của những tuyển thủ Italia".

Choáng với cảnh bừa bộn, ngập rác tuyển Italia để lại sau chung kết Euro - 3

Điều này khiến cho báo giới Anh thực sự ngán ngẩm.

Trong khi đó, tờ báo này còn so sánh với đội tuyển Anh: "Khung cảnh ngập ngụa trong phòng thay đồ của đội tuyển Italia trái ngược hoàn toàn so với đội tuyển Anh. HLV Southgate và các học trò đã rời đi với phòng thay đồ khá sạch sẽ. Những hộp bánh pizza đã được họ xếp ngay ngắn lên mặt bàn".

Sau khi trở về nước, toàn đội Italia đã diễu hành trên xe bus ăn mừng quanh thành phố Roma trong sự phấn khích của người hâm mộ. Họ cũng tới thăm Tổng thống Sergio Mattarella tại cung điện Quirinale và Thủ tướng Mario Draghi tại cung điện Palazzo Chigi.

Trong buổi lễ mừng công, Thủ tướng Mario Draghi đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội Italia. Ông chia sẻ: "Trong thời đại này, thể thao đã ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử quốc gia. Các bạn đã đi vào lịch sử, với những bước chạy nước rút, những lần giao bóng, những bàn thắng và cả những lần cứu thua".

De Rossi trượt bia ăn mừng trong phòng thay đồ của đội tuyển Italia

Tổng thống Sergio Mattarella cũng tôn vinh những người hùng của đội tuyển Italia. Ông cho biết: "Đây không phải là ngày dành cho những phát biểu, mà là tràng pháo tay và những lời cảm ơn.

Xin được chúc mừng các bạn! Các bạn xứng đáng là những người chiến thắng vì đã vượt qua được hai thử thách lớn. Thứ nhất là việc phải thi đấu ở sân Wembley và sau đó là bị đối thủ dẫn trước. Những thử thách như vậy có thể khiến bất kỳ ai phải quỳ gối.

Các bạn đã được đồng hành và bao bọc trong tình cảm của những người dân Italia. Các bạn đã đáp lại bằng sự tôn vinh trong môn thể thao này. Nó giống như Matteo Berrettini, người đã mang về vinh quang cho đất nước Italia khi lọt vào trận chung kết Wimbledon".