Chi tiết lạ trong đội hình Malaysia chuẩn bị chạm trán đội tuyển Việt Nam
(Dân trí) - Việc đội tuyển Malaysia chỉ sử dụng 5 cầu thủ sinh ra bên ngoài biên giới nước này tại ASEAN Cup 2026 là bất ngờ khá lớn.
Trận bán kết lượt đi của ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 21h (theo giờ địa phương, 20h theo giờ Việt Nam) ngày 16/8 trên sân Kuala Lumpur (Malaysia). Trận bán kết lượt về diễn ra lúc 20h ngày 19/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Tiền đạo gốc Brazil Paulo Josue (17) là một trong 5 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAM).
Trong số 25 cầu thủ Malaysia được đăng ký cho ASEAN Cup năm nay, có 5 cầu thủ sinh ra bên ngoài biên giới Malaysia, gồm tiền vệ Wan Kuzain (sinh tại Mỹ), Ezequiel Aguero (Argentina), Endrick (Brazil), tiền đạo Mohamadou Sumareh (Gambia) và Paulo Josue (Brazil).
Đây là chi tiết khá lạ, vì nhiều năm liên tục gần đây, đội tuyển Malaysia gần như phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Có vẻ như sau cú sốc bị FIFA “tuýt còi” vụ nhập tịch “lậu” cho nhóm 7 cầu thủ gốc châu Âu và Nam Mỹ bằng hồ sơ giả (từ hồi tháng 9/2025), bóng đá Malaysia đã bắt đầu nhìn ra mặt trái của việc nhập tịch ồ ạt.
Còn bàn về chất lượng của các cầu thủ nhập tịch Malaysia đang có mặt tại ASEAN Cup 2026, họ không được đánh giá cao.
Trong số này, các cầu thủ Aguero, Sumareh và Paulo Josue vốn là những “ngôi sao hạng B” ở Malaysia. Họ được gọi trở lại đội tuyển sau khi Malaysia khủng hoảng nhân sự từ vụ 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” bị cấm thi đấu nói trên. Những cầu thủ Aguero, Sumareh và Paulo Josue cũng là bại tướng của đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế khoảng 10 năm qua.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) từng để thua đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3 năm nay, tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Thành Đông).
Tiền vệ Endrick mùa trước khoác áo CLB Công an TPHCM tại giải V-League và không thường xuyên được đá chính. Còn Wan Kuzain chính là người được bổ sung cho đội bóng có biệt danh Harimau Malaya ngay trước giải năm nay. Cầu thủ này ghi được một bàn thắng ở vòng bảng, ở trận Malaysia thắng Lào 4-0 ngày 28/7.
Nhìn chung, nếu nói về chất lượng đội hình, các cầu thủ Malaysia có chất lượng chỉ ở mức trung bình khá. Hành trình vòng bảng của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya cũng không tạo được ấn tượng quá lớn. Họ thắng các đội dưới cơ như Myanmar (2-1), Lào (4-0), Philippines (1-0), nhưng thua dễ đội mạnh Thái Lan (0-2).
Điểm đáng chú ý nhất của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần dè chừng trước trận bán kết lượt đi ngày 16/8 là vấn đề sân bãi. Malaysia sẽ tiếp đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik trên sân Kuala Lumpur, thay vì sân Bukit Jalil.
Sân bóng này có thể mang đến cảm giác lạ lẫm cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, do sân Kuala Lumpur sử dụng mặt “cỏ cow”, với lá cỏ dày hơn, không mịn bằng loại “cỏ chỉ” mà các cầu thủ Việt Nam quen thuộc ở các sân bóng trong nước, nên lối chơi thiên về kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam có thể bị ảnh hưởng.
Chưa hết, lịch thi đấu cũng là vấn đề cần được chúng ta xem xét. Chỉ 3 ngày sau trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tiếp Malaysia ở trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Thế nên, chúng ta phải tính toán kỹ thời gian di chuyển sau trận đấu, phải đặt vé máy bay về nước sao cho hợp lý nhất, tránh để thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng.
Cần biết rằng Malaysia là một trong những đội bóng có nền tảng thể lực khá tốt ở Đông Nam Á. Do đó, yếu tố sức bền và việc duy trì thể lực cho cả hai lượt trận bán kết rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam.







