1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

23h00, 28/10/2012, SVĐ Stamford Bridge, London

Chelsea - MU: Đại chiến của những người “khổng lồ”

(Dân trí) - Mọi con mắt của người hâm mộ bóng đá Anh giờ đang dồn hết về London, với Stamford Bridge, sân bóng nằm ở phía Tây thủ đô của xứ sương mù, nơi sẽ diễn ra cuộc “đại chiến giữa những người khổng lồ” Chelsea và MU...

 

Cuộc chiến giành 6 điểm…

 

Tại Anh, trận đấu được xếp vào hàng “kinh điển” nhất phải là cuộc chiến giữa MU và Liverpool, hai đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù. Tuy nhiên, do Liverpool đã sa sút nhiều trong các mùa bóng gần đây nên những cuộc chiến giữa họ với “Quỷ đỏ” cũng có phần nhạt đi. Khi Liverpool sa sút và cả Arsenal nữa thì có thể nói trận đấu được trông chờ nhất của xứ sương mù là giữa Chelsea và MU.
 
Chelsea đối đấu với MU đang là trận đáng xem nhất ở Premier League
Chelsea đối đấu với MU đang là trận "đáng xem nhất" ở Premier League

 

Một cuộc chiến giữa hai đội bóng được xem là “khổng lồ” còn sót lại của Big Four quyền lực thống trị Premier League suốt bao năm. Nhưng ở trận đấu đêm nay tại Stamford Bridge, không đơn giản đây chỉ là một cuộc chiến của hai đội muốn khẳng định vị thế của "đại gia" số 1 của làng bóng đá Anh, hay một cuộc chiến vì danh dự, ngoài các vấn đề trên, trận đấu này cũng còn mang ý nghĩa đặc biệt về điểm số.

 

Vòng 9 Premier League

Thứ 7, 27/10/2012

Aston Villa 1-1 Norwich

Arsenal 1-0 QPR

Reading 3-3 Fulham

Stoke 0-0 Sunderland

Wigan 2-1 West Ham

Man City 1-0 Swansea

Chủ nhật, 28/10/2012

Everton - Liverpool (20h30)

Newcastle - West Brom (22h00)

Southampton - Tottenham

Chelsea - Manr United (23h00)

Hiện tại Chelsea đang đứng đầu bảng với 22 điểm, với 4 điểm nhiều hơn. Và nếu có chiến thắng trong trận đấu này thày trò Di Matteo sẽ rất vững chắc ngôi đầu bảng với 7 điểm nhiều hơn chính MU. Ở chiều ngược lại, nếu MU có chiến thắng khoảng cách 2 bên sẽ vẫn chỉ còn 1 điểm, khi ấy dù The Blues vẫn là đội đứng đầu bảng, nhưng khoảng cách giữa hai bên còn quá nhỏ và bất cứ một cú sảy chân nào của đội bóng này cũng có thể khiến họ bị soán ngôi đầu (Man City cũng đã có 21 điểm).

 

Stamford Bridge đã trở thành hiểm địa

 

Nếu kể quá khứ những chuyến làm khách của MU tại Stamford Bridge thì quá dài, nên có thể gói gọn những chuyến viếng thăm sân đấu ở khu Tây London của “Quỷ đỏ” trong khuôn khổ 20 mùa giải đã qua của Premier League. Có thể chia quá trình này ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên từ khi giải đấu này được khai sinh (1992/93) cho đến trước khi Roman Abramovich mua lại đội bóng này vào Hè 2003.

 

Trong 11 mùa giải đó, dù Chelsea cũng đã trưởng thành  và trở thành một đội bóng mạnh, thường xuyên cạnh tranh vị trí trong tốp 3-4. Tuy nhiên, The Blues thường xuyên lép vế trước MU, trong 11 lần đón tiếp đối thủ đến từ vùng phía Nam trung tâm của miền Tây Bắc nước Anh thì Chelsea chỉ thắng có 2 trận, hòa 5 và thua tới 4 trận.
 
9 năm qua MU không thể thắng trên sân của Chelsea trong khuông khổ PL

9 năm qua MU không thể thắng trên sân của Chelsea trong khuông khổ PL

 

Giai đoạn 2 bắt đầu từ khi tỷ phú Abramovich mua lại đội bóng này và đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Từ đó đến nay Chelsea có 9 lần tiếp đón MU và thành tích là 6 thắng và 3 hòa. Không một trận thua trong 9 năm trời trên sân nhà, đó là một thành tích vô cùng đáng nể với đoàn quân The Blues.

 

Sự vươn tầm của Chelsea đã giúp đội bóng này trở thành một đội bóng lớn với “Pháo đài” Stamford Bridge. Và rõ ràng đối với tất cả sân bóng của các đội còn lại tại Premier League, MU chưa trải qua một quãng thời gian dài đến thế không biết tới mùi chiến thắng. Phải chăng Stamford Bridge đã trở thành tử địa với “Quỷ đỏ” .

 

Công nào sắc hơn, thủ nào tồi hơn?

 

Những con số thống kê về lịch sử sẽ có một phần tác động nhất định đến tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên cả Chelsea và MU biết rằng yếu tốt tiên quyết dẫn tới việc thành bại của cuộc chiến đêm nay sẽ không nằm ở tiếng nói từ lịch sử. Chiếc chìa khóa quan trọng nhất để mở cánh cửa chiến thắng chính là sự lao động miệt mài của các cầu thủ và vinh quang sẽ giành cho kẻ biết thể hiện mình.

 

Có một điểm tương đồng giữa MU và Chelsea hiện nay đó là cả hai đội đều đang lấy công bù thủ. Nếu như bên phía Chelsea, bộ ba tiền vệ Hazard - Mata - Oscar đá sau lưng Torres đang giúp đội bóng này thăng hoa ở giai đoạn vừa qua thì bên phía MU, cũng là một bộ ba, nhưng hai nhân tố chính là Van Persie - Rooney, người còn lại có thể là Welbeck hoặc Chicharito cũng đang chơi rất hay.
 
Cả hai hàng thủ của hai đội đều đang chơi không ổn định

Cả hai hàng thủ của hai đội đều đang chơi không ổn định

 

Nói chung mỗi khi xuất phát với 3 tiền đạo, MU luôn khiến các đối thủ của họ phải cảm thấy e ngại về sức mạnh tấn công của họ. Nhưng sự thăng hoa của hàng công của Chelsea hay MU sẽ chưa đủ đảm bảo cho họ có được chiến thắng. Đó đơn giản chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ nằm ở khả năng phòng thủ, hàng phòng ngự của cả hai đọi đang có những dấu hiệu rất bất ổn.

 

Đặc biệt là đội khách, từ đầu mùa, mành lưới của đội bóng này rung lên tới 11 lần, cũng không chỉ là số bàn thua là bao nhiêu mà điều quan trọng nhất hàng tứ vệ của MU chưa lúc nào tỏ ra chắc chắn. Hết người này đến người khác mắc sai lầm nghiêm trọng khiến tấm lá chắn trước cầu môn của “Quỷ đỏ” mới trở nên mong manh và đội nhà thi liên tục phải nhận bàn thua.

 

Trong trận đấu tại đây mùa trước, chính Evans đốt lưới nhà giúp Chelsea mở tỷ số và đêm nay anh sẽ tiếp tục song cùng Rio Ferdinand, cầu thủ cũng sa sút phong độ rất nhiều trong các mùa giải gần đây để án ngữ trước mặt De Gea. Sự yếu kém của hàng thủ là khiến các CĐV của MU cảm thấy lo lắng nhất ở trận đấu này và có lẽ nỗi lo lắng ấy được giảm bớt đi chút ít khi các hậu vệ như Phil Jones và Chris Smalling đã trở lại thi đấu.

 

Bên phía Chelsea, nhìn vào số bàn thua đội bóng này thì có thể thấy họ là hàng thủ chơi hay nhất, với chỉ 6 bàn thua tại Premier League. Nhưng đó là vì Chelsea chưa gặp nhiều các đối thủ mạnh trong thời gian qua. Từ trận đấu ở Siêu cúp châu Âu, Champions League (gặp Juventus và Shakhtar) và cả ở trận đấu với Tottenham diễn ra vào cuối tuần trước cho thấy hàng thủ đội bóng này rất dễ vỡ trước sức ép lớn, mà khi đã vỡ là họ thưỡng vỡ toang (thủng trên 2 bàn đổ lên)

 

Như vậy, để giải quyết phần thắng thua của trận đấu đêm nay đó sẽ "đơn giản" là một cuộc "thi đua" giữa hàng công và thủ của cả hai đội...
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Thông tin đội hình
 

Thông tin đội hình

 

Chelsea

Dự bị:  Hilário, Turnbull, Romeu, Moses, Malouda, Ferreira, Piazón, Marin, Sturridge, Azpilicueta, Bertrand

Vắng mặt: Lampard, Terry

 

Manchester United

Dự bị: Johnstone, Anderson, Giggs, Smalling, Hernández, Nani, Henríquez, Cleverley, Fletcher, Bébé, Young, Buttner, Macheda, Powell, Wootton

Vắng mặt:, Lindegaard, Vidic, Kagawa
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

22

8

7

1

0

19-6

2

Manchester City

21

9

6

3

0

18-9

3

Manchester United

18

8

6

0

2

21-11

4

FC Arsenal

15

9

4

3

2

14-6

5

Everton

15

8

4

3

1

15-9

6

FC Fulham

14

9

4

2

3

19-14

7

Tottenham Hotspur

14

8

4

2

2

15-12

8

West Bromwich Albion

14

8

4

2

2

12-9

9

West Ham United

14

9

4

2

3

13-11

10

Swansea City

11

9

3

2

4

14-13

11

Newcastle United

10

8

2

4

2

9-12

12

Stoke City

9

9

1

6

2

8-9

13

FC Liverpool

9

8

2

3

3

10-12

14

AFC Sunderland

9

8

1

6

1

6-8

15

Wigan Athletic

8

9

2

2

5

10-16

16

Norwich City

7

9

1

4

4

7-18

17

Aston Villa

6

9

1

3

5

7-14

18

FC Reading

4

8

0

4

4

11-17

19

FC Southampton

4

8

1

1

6

13-24

20

Queens Park Rangers

3

9

0

3

6

7-18

 

 Phù Sa