1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea hạ Barca trên loạt “đấu súng” đầy kịch tính

(Dân trí) - Trận giao hữu Barca-Chelsea trong khuôn khổ International Champions Cup (ICC) đã diễn ra đầy kịch tính, hai đội hòa nhau 2-2 sau 90 phút chính thức tại Maryland. Trên chấm 11m, Chelsea đã thắng 4-2.

Sau thất bại trước MU, Barcelona quyết tâm đánh bại Chelsea để lấy lại hình ảnh của mình tại IC Cup. Trong khi đó, Chelsea đang đạt phong độ rất cao và thầy trò HLV Jose Mourinho muốn chiến thắng để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm mùa giải mới.

 


Hazard mở tỷ số cho Chelsea từ khá sớm

Hazard mở tỷ số cho Chelsea từ khá sớm

 

Chelsea là những người khởi đầu tốt hơn và vượt lên dẫn trước nhờ pha ghi bàn đẹp mắt của Eden Hazard. Nỗ lực của Barcelona đã được đền đáp với bàn gỡ của Luis Suarez, trước khi Sandro tỏa sáng giúp CLB xứ Catalan vượt lên dẫn 2-1.

Tưởng như Chelsea đã phải chấp nhận thất bại thì đến phút bù giờ, Gary Cahill lập công ấn định kết quả hòa 2-2 chung cuộc sau 90 phút. Hai đội bước vào loạt đá 11m phân thắng bại và với bản lĩnh của mình, Chelsea đã giành chiến thắng 4-2, qua đó duy trì mạch thăng hoa ở IC Cup.

Barcelona thua hai trận liên tiếp trước MU và Chelsea ở IC Cup, nhưng HLV Luis Enrique không cảm thấy lo lắng. Barcelona còn một trận đấu nữa gặp Fiorentina ở IC Cup năm nay và ở trận đấu này, hàng loạt ngôi sao Nam Mỹ như Messi, Mascherano, Neymar và Dani Alves sẽ trở lại.

HLV Jose Mourinho vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với cặp tiền vệ trung tâm Fabregas-Matic còn Kenedy, Oscar, Hazard đá phía sau Diego Costa. Bên phía Barcelona, HLV Luis Enrique vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho bộ ba tiền đạo Ramirez, Suarez, El Haddadi.

 

Luis Suarez gỡ hòa 1-1 cho Barcelona
Luis Suarez gỡ hòa 1-1 cho Barcelona

 

Những phút đầu diễn ra đầy hấp dẫn, cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm. Chelsea thi đấu có phần lấn lướt hơn và ưu thế đó đã được cụ thể hóa ở phút thứ 10, khi Hazard đi bóng qua 4 hậu vệ Barca trước khi nhẹ nhàng đánh bại Stegen, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.

Barca có câu trả lời ở phút 15 khi từ đường chuyền của Suarez, Rakitic tung ngay cú dứt điểm quyết đoán nhưng thủ thành Courtois đã cản phá thành công. 6 phút sau, Adriano tạt bóng khá đẹp mắt nhưng Suarez lại đánh đầu chệch cột dọc ở cự ly gần.

Chelsea thi đấu khá sắc sảo và phút 26, Oscar thực hiện cú sút phạt đẹp mắt đưa bóng tìm đúng cột dọc. 4 phút sau, Suarez đi bóng khéo léo rồi tung cú sút căng nhưng tài năng của Courtois đã cứu thua cho Chelsea.

Đến phút 34, Chelsea suýt có được bàn thắng thứ hai khi Diego Costa phá bẫy việt vị băng xuống, nhưng cú sửa lòng của anh lại đi bóng chệch cột dọc. Cuối hiệp 1 từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Rakitic đá nối nhanh nhưng bóng lại đi ra ngoài.

 

Chelsea thắng chung cuộc trên chấm 11m
Chelsea thắng chung cuộc trên chấm 11m

 

Sang hiệp 2, Barca đẩy cao đội hình tấn công và sức ép đó đã được cụ thể hóa ở phút 52. Tận dụng sai lầm phá bóng hỏng của Azpilicueta, Suarez tinh quái đánh lừa hàng thủ Chelsea trước khi dứt điểm kỹ thuật gỡ hòa 1-1 cho Barca.

HLV Enrique liên tục có sự thay đổi người khi Iniesta, Pique, Pedro, Vermaelen, thủ thành Masip được tung vào sân. Đến phút 63, Munir tung cú sút đập người hậu vệ Chelsea đi đổi hướng, thủ môn Courtois đã đứng nhìn nhưng rất may là bóng đi sạt cột dọc.

Ở phút 66, nhận bóng từ Rafinha, tài năng trẻ Sandro khéo léo loại bỏ Ramires trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp không cho thủ thành Courtois một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca. Tưởng như Chelsea đã nhận thất bại thì 4 phút trước khi hết giờ, thủ môn Masip ra vào không hợp lý để Cahill đánh đầu vào gôn trống, ấn định kết quả 2-2 của trận đấu.

Hai đội bước vào loạt đá 11m phân thắng bại và Falcao, Ramires, Remy, Moses bên phía Chelsea đều thực hiện thành công. Trong khi đó ngoài Iniesta, Sandro đá vào thì Pique, Halilovic đều đá hỏng, giúp Chelsea thắng chung cuộc 4-2.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Ivanovic (c), Zouma, Cahill (Chalobah 87), Azpilicueta (Terry 59), Fabregas (Moses 64), Matic (Mikel 61), Kenedy (Willian 46), Oscar (Ramires 46), Hazard (Falcao 68), Costa (Remy 60)

Barcelona: Ter Stegen (Masip 60), Douglas (Roberto 17), Bartra (Pique 59), Mathieu (Vermaelen 59), Adriano (Alba 59), Rakitic (Iniesta 60), Busquets (Rafinha 61), Suarez (Pedro 62), Munir (Halilovic 73), Sandro, Gumbau (Samper 61)

Kim Anh