1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea bị West Brom cầm chân ngay tại Stamford Bridge

(Dân trí) - Trên sân nhà, Chelsea đã chơi không thật tốt, đặc biệt trên hàng công. Đội chủ nhà hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng cuối cùng cũng chỉ có được một kết quả hòa 2-2 trước West Brom. Trận hòa này khiến Chelsea tiếp tục nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng.

 

Chelsea đã không thể tiếp tục bay cao dưới thời Hiddink. Được thi đấu trên sân nhà, Chelsea đã thi đấu có phần dưới sức, họ không tạo được một thế trận áp đảo và duy trì được đẳng cấp trước một đội bóng trung bình yếu như West Brom.

Azpilicueta giúp Chelsea mở tỉ số ở phút 20, nhưng đến phút 33 đội khách đã gỡ hòa do công của Gardner, cầu thủ sớm vào sân thay Morrison bị chấn thương. Chelsea chơi tấn công không hiệu quả, nhưng đến phút 74 họ may mắn vươn lên dẫn trước sau khi McClean đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của Hiddink đã không biết cách bảo vệ thành quả, Chelsea đã bị gỡ hòa 2-2 ở phút 86, người ghi bàn là McAuley.

Chơi không hay, nhưng vẫn có thể nói Chelsea đã đánh rơi chiến thắng, bởi dù sao họ cũng đã hai lần vươn lên dẫn trước. Không có được ba điểm, Chelsea chưa thể cải thiện được vị trí, họ chỉ có 24 điểm sau 21 vòng đấu và đang xếp thứ 14. Rõ ràng 17 vòng đấu trước mặt và khoảng cách 15 điểm với đội xếp ở vị trí thứ 4 là không dễ dàng san lấp và xem ra còn đường trở về tốp 4 của Chelsea ở mùa này là chuyện khó có thể xảy ra.

Các cầu thủ West Brom ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2
Các cầu thủ West Brom ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2

Thi đấu trên sân nhà, Chelsea tự tin dâng cao đội hình tấn công. Phút 8, Willian đi bóng mạnh mẽ ở bên phải trung lộ, anh xử lý khéo kéo ở đầu vòng cấm địa rồi tung ra cú dứt điểm uy lực, bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài. Một tình huống khiến người hâm mộ West Brom thót tim bởi thủ thành Myhill đã không thể chạm tay vào bóng.

Phút 19, một pha triển khai tấn công khá nhuần nhuyễn của Chelsea. Ivanovic băng lên ở bên phải nhận bóng rồi căng ngang cắt mặt khung thành, ở bên trong Costa đã bị hậu vệ của West Brom kèm chặt, nhưng đội khách đã không để ý tới Azpilicueta, hậu vệ người Tây Ban Nha băng lên âm thầm rồi ập vào đệm bóng tung lưới trống ở gần cột dọc trái.

Chelsea thi đấu tốt nhưng tới phút 33, Pedro cầm bóng đi ngược lại sân nhà rồi mất bóng rất ngớ ngẩn. Bóng đến chân Gardner, cầu thủ số 8 của đội khách băng lên dọc theo trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đập đất đi sát cột dọc trái vào lưới, pha dứt điểm của Gardner quá tốt khiến Courtois không thể thản phá.

Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ West Brom rất tự tin, những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đội khách đã đẩy cao đội hình tấn công. Phút 40, Fletcher đẩy bóng cho Rondon ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo của đội khách đã dứt điểm nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc.

Vào đầu hiệp hai, Chelsea vẫn chơi khá nhạt nhòa. Phút 51, hàng thủ của đội chủ nhà chao đảo dù chỉ có ba cầu thủ đội khách tham gia vào quả ném biên. May cho họ, cú đánh đầu từ cách khung thành chỉ chừng 6m của McClean đã đưa bóng đi vào đúng vị trí của Courtois.

Thi đấu không tốt nhưng tới phút 73, Chelsea đã lại vươn lên dẫn tước. Willian đi bóng dẻo ở bên phải xuống sát biên ngang rồi căng vào trong cho Kenedy. Tiền vệ của Chelsea không chạm được vào bóng nhưng McAuley đã chạm chân và khiến bóng nảy vào lưới nhà như một pha dứt điểm, cự ly quá gần khiến Myhill không kịp trở tay.

Hai phút sau khi có bàn thắng, Chelsea đã có pha phản công nguy hiểm, Willian đẩy bóng cho Costa băng lên rất thoải mái. Tiền đạo người Tây Ban Nha xâm nhập vòng cấm địa rồi dứt điểm căng, Myhill đổ người kịp thời để đẩy bóng ra. 5 phút sau đến lượt Kenedy khiến cầu môn đối phương chao đảo với một  pha sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

West Brom đã dồn lên tấn công. Phút 86, từ tình huống xử lý hỏng của động đội, McClean đã nhanh chân tung ra cú dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, đưa bóng chéo vào góc trái cầu môn. Bóng đi chìm và Courtois bị khuất tầm nhìn nên không thể cứu thua cho Chelsea.

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Courtois 6; Ivanovic 7, Zouma 6, Terry (c) 6, Azpilicueta 7; Mikel 5, Fabregas 7 (Matic 78, 6); Willian 7.5, Oscar 6.5, Pedro 5 (Kenedy 46, 7); Diego Costa 6

West Brom (4-5-1): Myhill 6; Dawson 6.5, McAuley 7, Olsson 7, Evans 6; Brunt 6.5, Fletcher (c) 7, Yacob 5 (Berahino 59, 6), McClean 6.5, Morrison 6 (Gardner 7, 6); Rondon 6 (Sessegnon 67)

Vĩ Giang