1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea bị cầm chân tại Slovenia

(Dân trí) - Mặc dù thi đấu vượt trội hơn đối thủ, tuy nhiên do khả năng dứt điểm yếu kém nên Chelsea đã phải chấp nhận trận hòa 1-1 trên sân của Maribor. Với trận hòa này, Chelsea vẫn chưa thể giành vé đi tiếp.

Cách đây hai tuần, Chelsea đã giành chiến thắng trên sân nhà trước Maribor  với tỉ số lên tới 6-0. Chiến thắng giòn giã ấy giúp cho Chelsea hoàn toàn tự tin trong chuyến làm khách tới Slovenia. Trên thực tế, Chelsea vẫn thể hiện sự vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng lẫn số cơ hội tạo được trước cầu môn đối phương, nhưng do khả năng dứt điểm của các cầu thủ Chelsea không được tốt nên mãi mà họ đã không có bàn thắng.

Chelsea đã vượt trội so với đội chủ nhà về số cơ hội ghi bàn

Chelsea đã vượt trội so với đội chủ nhà về số cơ hội ghi bàn

Đội chủ nhà đã bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 50 nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Ibraimi. Bị thủng lưới, Chelsea đẩy mạnh tấn công và rồi họ cũng đã có được bàn thắng gỡ hòa do công của Matic ở phút 70. Bàn thắng này cũng là bàn thắng duy nhất của Chelsea trong trận đấu này và vì thế mà thầy trò Mourinho đã phải chia điểm.

Việc chia điểm quả là đáng tiếc bởi Chelsea đã có thể với tay tới chiến thắng, ngoài các cơ hội được tạo ra từ những pha dàn xếp tấn công trong trận đấu, đội khách đã được hưởng quả phạt đền ở phút 84, nhưng Hazard đá hỏng. Từ đầu mùa Hazard đã đá thành công cả ba quả phạt đền cho Chelsea. Điều thú vị rằng, ở trận lượt đi tiền vệ người Bỉ đã nhường cho Drogba đá phạt đền và bị Mourinho mắng, trong khi ở trận này thì anh đã sút hỏng.

Trận hòa này nâng tổng số điểm của Chelsea lên con số 8, mặc dù họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng đã chưa thể sớm giành vé đi tiếp. Cục diện của bảng G còn khá phức tạp khi khoảng cách giữa đội đầu bảng và cuối bảng chỉ là 5 điểm, trong khi còn tới hai lượt đấu nữa mới kết thúc thì cơ hội giành vé đi tiếp vẫn còn cho cả bốn đội.
Sự tiếc nuối của Hazard sau cú đá phạt đền hỏng

Sự tiếc nuối của Hazard sau cú đá phạt đền hỏng
Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea đã không khó khăn để thể hiện sự vượt trội về thế trận. Phút thứ 8, xuất phát từ pha góc sau đó với nỗ lực của Drogba, Fabregas đã có bóng lao xâm nhập vào vòng cấm địa từ bên trái, anh tạt bóng vào trong cho Zouma đánh đầu cách cầu môn chừng 6m, cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà. Ba phút sau Drogba dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đập người hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng tuy nhiên may cho họ là thủ thành Handanovic vẫn kịp đổ người cản phá.
Chelsea đã thể hiện khả năng phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, họ không khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm địa của đối phương, tuy nhiên trong suốt 45 phút đầu tiên các chân sút của đội khách sút bóng thiếu chính xác, hoặc cùng lắm cũng khiến thủ thành của Maribor phải có chút vất vả thêm chút ít. Sự kém cỏi trong khâu dứt điểm đã khiến Chelsea phải chấp nhận hòa không bàn thắng sau hiệp đầu.

Được thi đấu trên sân Mariobor thể hiện sự tự tin lớn khi phải đối đầu với Chelsea, họ cũng có một vài đường tấn công mạch lạc trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà gây sốc khi mở tỉ số ở phút 50. Sau tình huống phá bóng của các hậu vệ Chelsea, Ibraimi đã nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, chếch về bên phải. Cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc trái của anh đã khiến Courtois phải chịu thua.

Bị thủng lưới Chelsea đã đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ cuối cùng họ cũng đã quân bình được tỉ số ở phút 73. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Matic đã chọn vị trí tốt và bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới đối phương quân bình tỉ số 1-1. Bên ngoài đường biên, Mourinho không hề vui mừng trước bàn thắng gỡ hòa của các học trò.

Phút 84, Chelsea được hưởng quả phạt đền sau khi Hazard đi bóng lắt léo trong vòng cấm địa và bị phạm lỗi. Đích thân cầu thủ người Bỉ chịu trách nhiệm sút phạt, anh đã tỏ ra căng thẳng và sút vào giữa. Cú sút dễ của Hazard đã không thể thắng được Handanovic, vì thế Chelsea đã buộc phải chia điểm.

Đội hình thi đấu

Maribor (4-4-2): Handanovic 7; Stojanovic 5, Rajcevic 6, Arghus 6, Viler 7; Ibraimi 7 (Bohar 90), Mertelj 6.5, Filipovic 6, Sallalich 7.5 (Ndiaye 90+2); Zahovic 6 (Mendy 73), Tavares 6.

Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Ivanovic 6, Zouma 6.5, Terry 7, Luis 6 (Ramires 56, 6); Fabregas 6, Matic 7; Schurrle 5 (Oscar HT), Willian 5 (Costa HT), Hazard 7; Drogba 5.5.
Phù Sa