1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea ăn vạ nhiều nhất tại Premier League

(Dân trí) - HLV Jose Mourinho kêu ca “đang có một chiến dịch chống lại Chelsea” nhưng những con số thống kê cho thấy đội bóng này ăn vạ trong vòng cấm nhiều nhất Premier League.

Sau trận hòa trước Southampton, Jose Mourinho đã đăng đàn chỉ trích thậm tệ trọng tài Anthony Taylor, đặc biệt trong tình huống ông “Vua áo đen” này không những từ chối thổi phạt đền cho Chelsea mà còn rút thẻ vàng cảnh cáo Cesc Fabregas. Thậm chí chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn bóng gió về một “chiến dịch chống lại Chelsea” tại xứ sở sương mù.

Chelsea ăn vạ bất thành nhiều nhất Premier League
Chelsea ăn vạ bất thành nhiều nhất Premier League

Để đáp trả những phát biểu có phần quá khích từ “người đặc biệt”, tờ Metro đã cho đăng tải những con số thống kê chứng tỏ Chelsea là đội bóng ăn vạ kiếm phạt đền bất thành nhiều nhất tại Premier League 2014/15. Theo bài viết này, các cầu thủ Chelsea đã lĩnh tới 4 chiếc thẻ vàng vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm, không tính tới tình huống gây tranh cãi trên sân St Mary's dẫn đến chiếc thẻ vàng của Fabregas.

Những cầu thủ khoác áo The Blues từng bị các ông “Vua áo đen” phát hiện ăn vạ trong vòng cấm bao gồm Diego Costa, Willian, Branislav Ivanovic và Gary Cahill (tất nhiên, tất cả những tình huống này trọng tài đều xử lý chính xác). Bộ tứ kịch sĩ này đóng góp tới gần 1/4 số lượng thẻ vàng Chelsea phải nhận tại Premier League cho đến trước vòng 19.

Trong khi đó, ở các đội bóng còn lại tại Premier League, số lần các cầu thủ lĩnh thẻ vàng vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm cao nhất cũng chỉ dừng lại ở con số 2 (Manchester City và Sunderland). Liverpool , Arsenal , Manchester United , Burnley , Everton và West Brom là những đội bóng 1 lần bị phạt thẻ vàng vì đóng kịch trong vòng cấm.

Duy Khánh