1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CHDCND Triều Tiên dùng đội hình “khủng” để đấu tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Hôm nay, đội tuyển (ĐT) CHDCND Triều Tiên sẽ đến Hà Nội và với lực lượng sở hữu nhiều gương mặt dạn dày kinh nghiệm, đây hứa hẹn sẽ “thuốc thử” mạnh đối với thầy trò HLV Miura trước khi hành quân sang Thái Lan thi đấu vòng loại World Cup 2018.

So với đội hình vừa thi đấu tại VCK Asian Cup 2015, ĐT CHDCND Triều Tiên thiều vắng một số trụ cột do đang thi đấu cho các CLB nước ngoài. Tuy nhiên, sức mạnh của đội khách vẫn được đánh giá rất cao khi có sự hiện diện của 10 cầu thủ từng tham gia cuộc hành trình của ĐT CHDCND Triều Tiên tại VCK Asian Cup 2015.

Điểm đáng chú ý, trong số 10 cầu thủ này, có tới 5 cầu thủ đã cùng ĐT CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế VFF Sonha Cup 2010, giải đấu mà họ đã đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 2-0 để đăng quang ngôi vô địch. Đó là thủ thành Ri Myong Guk, Ri Kang Il, hậu vệ Sim Hyon Uk, Ro Hak Su và tiền vệ Ri Chang Chol.

Thủ thành Ri Myong Guk là một trong những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm nhất trong đội hình của ĐT CHDCND Triều Tiên. Anh từng góp mặt trong 15 trận đấu tại vòng loại World Cup 2010 của ĐT CHDCND Triều Tiên, trong đó không thể không nhắc đến trận cầu mang tính quyết định suất vé vào VCK với ĐT Saudi Arabia.

Ở trận đấu này, Ri Myong Guk cùng các đồng đội đã giữ sạch lưới nhà một cách đầy quả cảm để giành quyền vào VCK World Cup 2010 sau 44 năm chờ đợi. Cũng chính nhờ sự toả sáng trong các trận đấu của ĐT CHDCND Triều Tiên thời điểm đó, Ri Myong Guk đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của châu Á năm 2009.

Một gương mặt khác cũng rất đáng chú ý trong đội hình ĐT CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam lần này là hậu vệ cánh trái Jon Kwang Ik. Đây là cầu thủ đã luôn nhân được sự tin tưởng trong đội hình các ĐTQG của CHDCND Triều Tiên, từng kinh qua nhiều giải đấu lớn trong sự nghiệp như giải vô địch U17 thế giới 2005, U20 thế giới 2007, vòng loại World Cup 2010, Asian Cup 2011, AFC Chalenge Cup 2012…

Ngoài ra, trong chuyến hành quân tới Hà Nội, ĐT CHDCND Triều Tiên cũng không quên mang theo trung vệ Jang Song Hyok và tiền đạo So Hyon Uk. Jang Song Hyok chính tác giả của bàn thắng quyết định từ chấm 11m, giúp ĐT CHDCND Triều Tiên đánh bại ĐT Turkmenistan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết AFC Chalenge Cup 2012, qua đó giúp đội nhà giành ngôi vô địch. Trong khi đó, So Hyon Uk đang được đánh giá là chân sút trẻ đầy triển vọng của bóng đá CHDCND Triều Tiên.

Danh sách đội tuyển CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam

HLV trưởng:KIM CHANG BOK

Các cầu thủ:RI MYONG GUK (GK), RI KWANG IL (GK), SO HYON UK, SM HYON JIN, HONG KUM SONG, SO KYONG JIN, JANG SONG HYOK, RO HAK SU, JONG IL GWAN, RI HYOK CHOL, KANG KUK CHOL, RI CHOL MYONG, JONG CHOL HYOK, O JIN HYOK, KIM YONG GWANG, HAN SONG HYOK, JANG KUK CHOL, PAK HYON IL, RI SANG CHOL, JON KWANG IK, RI YONG CHOL.

K.A